Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

"Chôm chỉa" Kpop quá lộ liễu, sao Vpop tự "bôi tro trát trấu"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-04-13 01:04

Không chỉ dừng ở học hỏi, rất nhiều ca sĩ Việt đã sao chép âm nhạc Hàn Quốc một cách lộ liễu.

Xuất phát từ bài viết có tiêu đề "Nghệ sĩ Việt Nam bị tố đạo MV của Kyuhyun" được đăng tải trên trang tin tức Kpop tiếng Anh AllKpop ngày 11/4, vấn đề copy ở Vpop và "bị" copy ở Hàn Quốc một lần nữa được "đào xới".

Và với Vpop, sau nhiều lần bị báo chí, fan quốc tế chỉ trích, câu chuyện không chỉ dừng lại ở sao chép Kpop mà đã trở thành vấn đề đáng buồn của cả làng nhạc trong mắt bạn bè quốc tế.

Quá nhiều trường hợp "được" fan, truyền thông quốc tế để mắt

Câu chuyện sao Vpop "sao chép", đạo nhái MV, phong cách âm nhạc của nghệ sĩ Hàn Quốc đã trở nên rất quen thuộc tại làng nhạc Việt.

Tuy nam ca sĩ thường dính nghi án đạo nhái Kpop nhất như Sơn Tùng M-TP gần đây cũng có phần "im hơi lặng tiếng" và nhờ thế fan Kpop - Vpop cũng bớt "chiến" nhau từ mạng xã hội tới báo chí, truyền thông… nhưng không vì thế, vấn đề này được "vùi lấp".

Thậm chí, sau một thời gian chìm lắng, mới đây, nhờ "công" của ca sĩ trẻ Dương Hiếu Nghĩa, fan Kpop và Vpop đã có cơ hội "khởi động chân tay".

Là nhân vật chính trong bài viết có tiêu đề "Nghệ sĩ Việt Nam bị tố đạo MV của Kyuhyun" đăng tải trên trang Allkpop, Dương Hiếu Nghĩa cùng MV "Đêm không còn em" bị tố sao chép "A Million Pieces" được phát hành vào tháng 10/2015 củaKyuhyun (Super Junior).


Trang Allkpop đưa tin về MV của Dương Hiếu Nghĩa.

Dù đã đưa ra lời giải thích rằng kịch bản MV "Đêm không còn em" do fan gửi tặng nhưng với việc trùng khớp từ nội dung, bối cảnh tới biểu cảm nhân vật, Dương Hiếu Nghĩa vẫn không tránh khỏi sự chỉ trích của người hâm mộ.

Trước Dương Hiếu Nghĩa, không ít ca sĩ Việt, điển hình như Cao Thái Sơn, Sơn Tùng M-TP, Mi Băng… đã xuất hiện trên truyền thông, mạng xã hội quốc tế vì lý do tương tự.

Thậm chí, một fanpage của Lee Jung Shin - thành viên nhóm CNBlue, còn từng đăng tải bức ảnh Sơn Tùng M-TP có in dòng chữ đỏ với nội dung khá gay gắt: "Sơn Tùng M-TP - kẻ cắp âm nhạc chuyên nghiệp (Son Tung MTP Music thief pro)".


Sơn Tùng nhiều lần bị fan quốc tế chỉ trích.

Kèm theo đó là đoạn chia sẻ dài có nội dung như sau: "Đây là Sơn Tùng M-TP, ca sĩ Việt Nam. Anh là một ca sĩ nhạc pop nổi tiếng. Nhưng là một người nghe nhạc quốc tế, phải gọi anh là kẻ 'đạo nhạc' hay đúng hơn là kẻ cắp nhạc chuyên nghiệp…".

Trong khi đó, HKT và B2ST được đặt cạnh nhau trên trang fanpage của kênh truyền hình Hàn Quốc Mnet vì có nhiều điểm tương đồng trong phong cách.

Cao Thái Sơn bị "tố cáo" trên Soompi, trang thông tin kiêm diễn đàn lớn nhất và lâu đời nhất về Kpop, còn Bảo Thy trở thành đối tượng của trang báo Hàn Quốc: Sports Chosun khi MV "Ngày Vắng Anh" của cô khá giống "Bubble Pop!" của HyunA.

Những lần "trùng hợp" quá lộ liễu

"Ở vị trí ca sĩ Việt Nam, lại còn trẻ tuổi, việc học tập là không thể không có. Và mình sẽ học làm sao để hoàn thiện con người của mình.

Bên cạnh đó, ngoài việc học tập, mình cũng phải trau dồi kỹ năng chuyên môn nữa để làm sao kỹ năng hát của mình tốt hơn" - Sơn Tùng M-TP chia sẻ về vấn đề học hỏi, sao chép Kpop.

Mọi lùm xùm, tranh cãi có lẽ sẽ không nổ ra nếu trong những nghi án "đạo nhái", sao Việt chỉ dừng ở mức học hỏi như Sơn Tùng chia sẻ.

Thay vào đó, hầu hết trong những lần ca sĩ Việt xuất hiện trên truyền thông quốc tế, họ đều vượt quá xa so với ranh giới của sự học hỏi.

Đương nhiên, với âm nhạc, chưa có quy định cụ thể nào về học hỏi hay sao chép nhưng việc giống tới từng chi tiết như MV "Đêm không còn em" với "A Million Pieces"hay "Người ở lại" với MV "Come Back To Me" part.2, thì lời 'bào chữa' rằng đó chỉ là sự sai sót, trùng lặp ý tưởng là khó có thể chấp nhận.

Với trường hợp MV "Đêm không còn em" và "A Million Pieces", ngay cả người viết bài của Allkpop cũng phải tỏ ngỡ ngàng khi 2 sản phẩm giống từ nội dung tới mọi tình tiết nhỏ nhất như biểu cảm của 2 nhân vật chính.

Theo đó, cả 2 MV đều kể về câu chuyện của một cặp đôi vô tình va chạm trên phố, chàng trai phải lòng ngay từ lần đầu gặp mặt đó và "bám đuôi" cô gái trong những hành trình sau đó của cô.

Tương tự, không chỉ sao chép một chi tiết nhỏ, Mi Băng đã "ngang nhiên" đưa toàn bộ nội dung, ý tưởng của MV "Cabi Song" (2PM - SNSD) vào sản phẩm đầu tay mang tên "Khi ký ức nhạt phai".

Chính vì thế, ngay khi ra lò, Cất giấu ký ức và Mi Băng đã nhận được rất nhiều phản ứng tiêu cực từ cộng đồng fan Việt, đặc biệt là fan của SNSD và 2PM. Theo đó, mọi chi tiết và cách diễn của dàn diễn viên trong Khi ký ức nhạt phai của Mi Băng đều tương đồng với Cabi Song.

Việc học hỏi từ một làng nhạc phát triển hơn như Kpop có thể giúp Vpop trở nên đa dạng, hấp dẫn hơn, tuy nhiên, nếu học hỏi không khéo, thậm chí quá nhiều từ sao Hàn Quốc, ca sĩ Việt sẽ biến bản thân mình cũng như âm nhạc Việt nói chung trở nên xấu xí trong mắt bạn bè quốc tế.

Còn nhớ, khi trang Soompi đăng tải bài so sánh MV "Người ở lại" của Cao Thái Sơnvới sản phẩm của Se7ven, rất nhiều fan quốc tế đã "ném đá", chê bai, đánh đồng cả làng nhạc Việt, dù thực chất rất nhiều sao Vpop đang nỗ lực từng ngày để phát triển âm nhạc nước nhà theo hướng tích cực, có chiều sâu.

"Lại là người Việt Nam (đạo nhac) à?", "Thật đáng xấu hổ! Đây là lý do vì sao nhiều người trẻ Việt Nam không nghe Vpop", "Chỉ ý tưởng đơn giản thế này mà cũng phải đi copy của người khác à? Đến tôi còn có thể viết ra kịch bản hay hơn", fan quốc tế bình luận về trường hợp của Cao Thái Sơn.

"Âm nhạc Việt Nam mới phát triển, đó là lý do mỗi nghệ sĩ trẻ đều sẽ chịu ảnh hưởng từ một nghệ sĩ nổi tiếng thế giới nào đó. Nhưng, hãy tiếp thu có chọn lọc âm nhạc của thế giới, học hỏi nhưng phải có cái chất của riêng mình.

Khi bạn là chính mình và thoải mái nhất thì khán giả cũng sẽ 'thoải mái' với bạn", nam ca sĩ trẻ Soobin Hoàng Sơn chia sẻ về việc học hỏi Kpop mà vẫn giữ được bản sắc riêng.

Theo Trí thức trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận