Tin mới
2
Việt Nam chuẩn bị phóng vệ tinh mới
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo Cục Tần số Vô tuyến điện và VNPT sớm trình phương án phóng vệ tinh mới thay thế vệ tinh VINASAT-1 đã hết hạn sử dụng
5
Tiềm năng tỷ USD của 'bạn gái AI'
Các ứng dụng bạn gái, bạn trai ảo bằng AI được dự đoán mang về hàng tỷ USD nhờ "đem đến sự thoải mái cho người dùng vào cuối ngày"
Ảnh
iPhone 4 từng bị chê cười khi chưa ra mắt
Khi những hình ảnh đầu tiên của iPhone 4 được tiết lộ đầu năm 2010, nhiều người khẳng định đó không phải thiết kế chính thức của sản phẩm vì quá xấu.

sunwin | sunwin

Việt Nam chuẩn bị phóng vệ tinh mới

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo Cục Tần số Vô tuyến điện và VNPT sớm trình phương án phóng vệ tinh mới thay thế vệ tinh VINASAT-1 đã hết hạn sử dụng

Chính phủ Pháp yêu cầu Microsoft ngừng theo dõi người dùng Windows 10

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-07-22 01:07

Cơ quan bảo vệ dữ liệu thuộc chính phủ Pháp gia hạn cho Microsoft trong vòng 3 tháng để thực hiện theo các bộ luật quy định quyền riêng tư của người dùng Internet trên đất nước này.

Theo dõi, hay khai thác thông tin người dùng từ lâu đã là một chiêu bài quen thuộc với các công ty công nghệ hàng đầu thế giới, bao gồm cả Google, Microsoft hay Facebook,... dù điều này không được chính thức công khai. Lý do họ làm điều này là để có được nguồn thông tin chân thực, chính xác từ người dùng - để từ đó mang đến chất lượng dịch vụ tốt hơn.

Tuy nhiên cũng vì lý do này mà không ít lần cả Google, Microsoft và Facebook vướng phải những rắc rối về mặt pháp lý. Mới đây, Ủy ban bảo vệ dữ liệu Pháp (CNIL) đã lên tiếng yêu cầu Microsoft ngừng "thu thập dữ liệu người dùng quá mức", cũng như theo dõi các thông tin cá nhân trên trình duyệt web mà không có sự đồng thuận của họ.

Trong một thông báo được công bố vào thứ Tư (20/7), CNIL cần phải thực hiện các bước để đảm bảo "an ninh và bảo mật" thông tin cá nhân người sử dụng, sau khi phát hiện ra công ty vẫn chuyển dữ liệu đến Hoa Kỳ theo thỏa thuận "Safe Harbor" - vốn đã bị Tòa Công lý Liên minh châu Âu bãi bỏ kể từ tháng 10 năm ngoái.

Ủy ban bảo vệ dữ liệu gia hạn Microsoft trong 3 tháng để thực hiện theo thỏa thuận.

Đại diện từ CNIL cho biết họ đã quyết định gửi tới thông báo đến Microsoft sau khi phát hiện mức độ vi phạm và số lượng các cá nhân liên quan lên quá cao. Theo thống kê của tổ chức, hiện đang có khoảng 10 triệu người dùng hệ điều hành Windows 10 tại Pháp. CNIL cho biết Microsoft thậm chí theo dõi cả những ứng dụng, tệp tin mà người dùng tải về, và bao nhiêu thời gian họ giành cho những ứng dụng ấy.

CNIL từng ban hành thông báo tương tự với nhiều công ty công nghệ Mỹ trong quá khứ.. Năm ngoái, tổ chức đã yêu cầu Google mở rộng "quyền được lãng quên" trên toàn lãnh thổ châu Âu, nhằm tránh sự phủ sóng từ các dịch vụ của họ. Hồi đầu năm nay, CNIL cũng đã ra lệnh cho Facebook ngừng theo dõi các trình duyệt web của người dùng.

Trong một tuyên bố cung cấp cho Reuters, Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng giám đốc Microsoft là ông David Heiner cho biết công ty sẽ làm việc với CNIL để tìm ra những giải pháp "chấp nhận được" đối với cả hai bên.

Theo Dân trí

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận