Tin mới
4
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
5
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Cát-sê hơn 3.000 tỉ đồng, tài tử James Bond vẫn quyết bỏ vai

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-09-07 10:09

Nam diễn viên Daniel Craig từ lâu đã thể hiện ý muốn từ bỏ vai diễn trứ danh trong sự nghiệp diễn xuất - vai Điệp viên 007 James Bond. Mới đây, lại có thông tin cho rằng Craig được đề xuất mức cát-sê tương đương hơn 3.000 tỉ đồng, nhưng vẫn quyết “dứt áo”.


Vai diễn Điệp viên 007 James Bond là ước mơ của tất cả các nam tài tử nổi danh thế giới. Đây là một vai diễn huyền thoại trong một loạt phim điện ảnh huyền thoại của màn bạc với sức hấp dẫn kéo dài qua nhiều thập kỷ và không ngừng lôi cuốn các thế hệ người yêu điện ảnh.

Tất cả những nam tài tử nào từng được giao đảm nhiệm vai James Bond đều coi như đã để lại được một dấu ấn đáng kể. Vậy mà nam diễn viên người Anh Daniel Craig sau 3 tập phim nhập vai James Bond đã nhiều lần “thẳng thừng” thể hiện ý muốn từ bỏ vai diễn đáng mơ ước này.

Mới đây, còn có thông tin cho biết Daniel Craig đã nhận được mức cát-sê đề xuất lên tới 150 triệu đô (tương đương 3333 tỉ đồng), vậy nhưng Craig vẫn quyết “dứt áo ra đi”. Sự níu kéo này đã được một nguồn tin trong cuộc tiết lộ ẩn danh cho báo chí.

Hiện tại, các tờ tin tức điện ảnh uy tín đều đồng loạt thể hiện sự sửng sốt trước thái độ kiên quyết của Daniel Craig khi nam diễn viên 48 tuổi từ bỏ cả vai diễn trứ danh lẫn mức cát-sê “trong mơ”.


Daniel Craig đã nhập vai Điệp viên 007 kể từ năm 2005 với tập phim khởi đầu “Casino Royale” (Sòng bạc Hoàng gia - 2006), sau đó, là hai tập phim thành công nhất trong lịch sử loạt phim James Bond xét về mặt doanh thu - “Skyfall” (2012) và “Spectre” (2015).

Để tìm được một nam tài tử thay thế Craig đảm nhận vai James Bond một cách thuyết phục không đơn giản. Sức sống của loạt phim hoàn toàn nằm ở nhân vật nam chính, việc tuyển chọn diễn viên diễn ra rất gắt gao với nhiều tiêu chí khắt khe, không chỉ ở ngoại hình, diễn xuất mà còn cả những tố chất tinh tế khác nữa.

Nhân vật James Bond được xây dựng không chỉ là một điệp viên mà còn là một tay lãng tử đào hoa, một quý ông lạnh lùng, một con người am hiểu về cuộc sống với bản lĩnh, vốn sống và sự am hiểu gần như vô tận khiến người xem phải thán phục không ngừng.

Việc không thể tìm ra được một nam diễn viên xứng tầm thay thế Craig sẽ khiến loạt phim đứng trước rất nhiều nguy cơ, người ta không thể “chọn đại” một diễn viên đang lên bởi sẽ có thể đe dọa tới cả sự thành bại của loạt phim về sau.


Con số cát-sê khổng lồ được đưa ra cho Daniel Craig là để nhằm níu kéo Craig tiếp tục tham gia thêm 2 tập phim James Bond nữa, nhưng trước nay, Craig đã không ngần ngại đưa ra nhiều tuyên bố “rất ngông” rằng anh thà bị “gãy cổ tay còn hơn đóng vai James Bond thêm lần nữa”.

Những tuyên bố ngạo nghễ của Craig khi tỏ ra hờ hững với vai diễn đáng mơ ước này đã giúp Craig được ở vào một thế rất có lợi trong phi vụ thương thảo, nhưng đó là khi Craig vẫn còn có ý muốn trở lại với vai diễn, nhưng dường như lần này, những tuyên bố của nam diễn viên là thực, anh đã thực sự muốn bỏ vai.

Với thành công kỷ lục về mặt doanh thu mà “Skyfall” và “Spectre” đưa lại, Craig đã khiến các nhà sản xuất quá ngưỡng mộ, việc để mất Craig khỏi loạt phim là điều không ai mong muốn. Diễn xuất của Daniel Craig được xem là một sự chuyển giao hợp lý khi vừa hấp dẫn được cả thế hệ những người xem điện ảnh trung và cao niên, vừa có sức hấp dẫn với thế hệ trẻ.


Việc tìm ra được một gương mặt có thể “ngang ngửa” với Craig ở thời điểm này là chưa thể có. Hồi tháng 5 năm nay, đã có một tin tương tự rộ lên rằng nhà sản xuất đã đưa ra mức cát-sê 90 triệu đô (tương đương 2000 tỉ đồng) để Craig trở lại diễn xuất thêm 2 tập phim nữa nhưng Craig đã từ chối.

Giờ đây, khi con số tiếp tục nâng cao, có thể thấy nhà sản xuất tha thiết với Craig đến mức nào. Nếu tới đây, Craig quyết định trở lại vai Điệp viên 007, thì quả thực, đây sẽ là một trong những diễn viên đại tài nhất trong lịch sử điện ảnh về khả năng “đánh bóng”, nâng mức cát-sê.

Hiện tại, các fan phim James Bond vẫn không ngừng chấm điểm các nam tài tử được cho là có thể kế nhiệm Craig như Tom Hughes, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston… Nhưng chưa thực sự có một gương mặt nào có thể đủ tầm thuyết phục được như Daniel Craig.

Theo Dân trí

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận