Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Cao Bá Hưng: Sự chia rẽ của chuyên môn và truyền thông

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-01-23 10:01

Trong khi phần lớn nhạc sĩ trong hội đồng chuyên môn chọn Trương Thảo Nhi cho ngôi vị quán quân thì các nhà báo lại dành lá phiếu quyết định cho chàng trai trẻ Cao Bá Hưng.

Chung kết Sing My Song (Bài hát hay nhất) mùa đầu tiên diễn ra vào tối 22/1 với ngôi vị quán quân thuộc về thí sinh Cao Bá Hưng (đội nhạc sĩ Đức Trí). Chiến thắng này gây tranh cãi trong khán giả lẫn giới chuyên môn.

Phần thể hiện của Cao Bá Hưng với ca khúc Có vấn đề bị cho là không quá xuất sắc. Khả năng hát live của nam thí sinh cũng bị nhận xét là hạn chế. Thế nhưng học trò của Đức Trí vẫn dẫn đầu bình chọn lượt thi thứ nhất và giáp mặt với Trương Thảo Nhi (đội Giáng Son), người được bình chọn cao nhất sau lượt thi thứ 2.

Trong phần bình chọn quyết định từ 31 thành viên của hội đồng chuyên môn (bao gồm các nhạc sĩ, ca sĩ, DJ và nhà báo theo dõi mảng âm nhạc), Cao Bá Hưng chiến thắng với tỷ số 17-14 (hơn Trương Thảo Nhi 3 phiếu bầu). Kết quả này vốn không có gì đáng nói nếu như khán giả không nhận ra sự chia rẽ từ những người “cầm cân nảy mực”.

Nhạc sĩ và truyền thông lệch tông

Đa số nhà báo trong hội đồng chuyên môn chọn Cao Bá Hưng trong khi phần lớn nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất dành lá phiếu quyền lực cho Trương Thảo Nhi. Với số lượng áp đảo của báo giới trong hàng ngũ giám khảo, Cao Bá Hưng trở thành quán quân Sing My Song mùa thứ nhất.

Cao Ba Hung: Su chia re cua chuyen mon va truyen thong hinh anh 1
Kết quả chung cuộc, Cao Bá Hưng được 17 điểm với số đông là các nhà báo bình chọn trong khi Trương Thảo Nhi nhận 14 điểm, đa phần do giới nhạc sĩ bình chọn. Một số trường hợp khác biệt là ca sĩ Noo Phước Thịnh, Bảo Lan bỏ phiếu cho Cao Bá Hưng, nhà báo Chu Minh Vũ bỏ phiếu cho Trương Thảo Nhi. Ảnh: Nguyễn Thành.

Ngay sau khi chương trình kết thúc, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến bày tỏ quan điểm trên trang cá nhân: “Trương Thảo Nhi đã chiến thắng thuyết phục nhưng bi kịch lại xảy ra. Ôi, nhà báo, nhà báo và lại nhà báo. Để ý kỹ thì đa số các nhạc sĩ trẻ và giỏi đều chọn Nhi vì kết cấu, ca từ, chất giọng của bài hát quá thuyết phục. Nhưng mình cũng chịu thua các nhà báo”.

Tác giả của Bà tôi cho biết anh không có ý phê phán lực lượng hùng hậu các nhà báo trong hội đồng bình luận vì bản thân anh cũng là một người hoạt động trong môi trường báo chí. Nhưng nam nhạc sĩ đặt câu hỏi về việc tại sao các trí thức, nhà văn, nhà thơ và những người làm nghệ thuật khác không được mời vào hội đồng.

“Chúng ta đã trao giải rượu vang ngon nhất do những người làm bánh mỳ bầu chọn”, nam nhạc sĩ gay gắt trên trang cá nhân. Trong phần bình luận phía dưới bài viết của Nguyễn Vĩnh Tiến, một số người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật tỏ ý kiến đồng tình.

Nếu không có bất cứ định hướng nào từ ban tổ chức thì kết quả của hội đồng chuyên môn cho thấy sự chênh lệch và khác biệt trong đánh giá tác phẩm nghệ thuật của giới nhạc sĩ và các nhà báo.

Bình luận với Zing.vn, một nhà phê bình âm nhạc gọi tên "đó là sự khác biệt về thẩm mỹ".

Đây cũng không phải là lần đầu tiên hội đồng chuyên môn có sự khác biệt trong việc đánh giá. Trong vòng Sáng tác và Tranh đấu của đội Đức Trí, thí sinh Kim Ngân với ca khúc Vắng nắng được toàn bộ nhạc sĩ, DJ bấm đèn nhưng vẫn không được đi tiếp vì số đông nhà báo không chọn.

Cao Ba Hung: Su chia re cua chuyen mon va truyen thong hinh anh 2
Cao Bá Hưng là một chàng trai trẻ tài năng nhưng vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều khi đăng quang ngôi vị cao nhất vì ca khúc dự thi thiếu ấn tượng. Ảnh: Nguyễn Thành. 

Kết quả của chung kết Sing My Song còn cho thấy báo giới thường ưu ái những gương mặt mới. Do vậy, trong sự lựa chọn giữa Trương Thảo Nhi và Cao Bá Hưng, lẽ hiển nhiên cháu nội 7 đời của Cao Bá Quát sẽ dành được ưu thế. Trương Thảo Nhi, dù thế nào cũng là thí sinh đã được nhiều người biết đến, thế nên báo chí không còn coi là một nhân tố mới mẻ.

Bên cạnh đó, sự khác biệt của hai thành phần trong hội đồng chuyên môn còn thể hiện ở việc các nhà báo thường đánh giá cả một quá trình trong khi giới nhạc sĩ lại hướng đến sự công bằng trong đêm chung kết. Nếu đánh giá từ đầu cuộc thi đến nay, Cao Bá Hưng với Tương tư, Kiều gây hiệu ứng mạnh  trong công chúng hơn là Trương Thảo Nhi với Tự sự tuổi 25 và Hạt li ti.

Đêm chung kết nhạt

Sự chia rẽ của hội đồng chuyên môn là không thể phủ nhận. Nhưng kết quả gây tranh cãi của Sing My Song không hoàn toàn phụ thuộc vào hai thái cực riêng biệt trong của đội ngũ “cầm cân nảy mực” mà còn xuất phát từ cách chia thí sinh thành hai lượt thi khác nhau của đơn vị tổ chức.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, việc chọn 5 người được cho là mạnh nhất vào đấu ở lượt 1 trong khi 4 thí sinh của lượt thi 2 yếu hơn hẳn là một điều đáng tiếc.

Nhiều người đồng quan điểm rằng trong lượt một, ca khúc của Hoàng Dũng vượt trội hơn hẳn Cao Bá Hưng cả về kỹ thuật sáng tác lẫn phần thể hiện giọng hát. Tác giả Bà tôi nhận định Hoàng Dũng đã bị loại một cách oan uổng “trong một cái lồng có 5 con hổ”.

Sing My Song - chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc được quan tâm nhất thời gian gần đây - đã có một đêm chung kết không hoàn hảo.

Cao Bá Hưng vốn là một trong số ít cái tên được dự đoán cho ngôi vị quán quân nhưng cũng đã không làm thỏa mãn dư luận vì phần trình diễn nhạt nhoà trong buổi tối quyết định.

Bài hát hay nhất kết thúc mùa đầu tiên đầy tranh cãi về chuyên môn. Sự thất bại của đêm chung kết với phần lớn các tiết mục dự thi không để lại ấn tượng, khiến Sing My Song mùa 2 rất có thể không còn được đón đợi như mùa 1.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận