Tin mới
2
Taylor Swift lo lắng cho bạn trai
Taylor Swift được cho đang lo sợ bạn trai - cầu thủ Travis Kelce - không thích ứng được trước sự nổi tiếng của cô
5
Nữ ca sĩ Phi Phi qua đời khi đang biểu diễn
Nữ ca sĩ người Trung Quốc khi đang biểu diễn trong tiệc sinh nhật bất ngờ ngã xuống rồi ngất. Cô được đưa tới bệnh viên cấp cứu nhưng không qua khỏi
Ảnh
Trịnh Kim Chi - Nghệ sĩ Nhân dân: Danh hiệu là động lực để tiếp tục cống hiến
Với hơn 20 năm hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, Trịnh Kim Chi đã chứng tỏ được bản lĩnh và tài năng của mình thông qua hàng loạt các vai diễn ấn tượng trên màn ảnh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu nghệ thuật, cô đã dần khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí Việt.
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Taylor Swift lo lắng cho bạn trai

Taylor Swift được cho đang lo sợ bạn trai - cầu thủ Travis Kelce - không thích ứng được trước sự nổi tiếng của cô

Cái giá phải trả của ngôi sao điện ảnh nuôi sư tử trong 40 năm

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-03-09 10:03

Câu chuyện nuôi thú hoang dã trong nhà không chỉ khiến bà Tippy tràn đầy hối hận mà còn khiến nhiều người phải "giật mình" cảnh giác.

Nữ diễn viên nhận nuôi sư tử đề "đầu tư" cho một bộ phim

Vào năm 1968, Tippi Hedren cùng chồng bà là Noel Marshall tham gia một bộ phim ở Châu Phi. Sau một thời gian ăn ở và gắn bó với động vật hoang dã nơi đây, họ đã "nhen nhóm" ý tưởng sản xuất một bộ phim về động vật hoang dã để gửi thông điệp bảo vệ chúng tới toàn thế giới.


Nữ diễn viên Tippi Hedren và chú sư tử Neil. (Ảnh: Internet)

Hai vợ chồng họ sau khi về nước đã gặp nhiều chuyên gia động vật hoang dã để tìm hiểu thói quen và cách hòa hợp với chúng. Trong số nhiều cách "đọc vị" động vật, họ chọn cách ở chung với chúng. Bởi vì họ tin rằng đó là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để "hiểu" được loài động vật này. Chính vì điều đó mà chú sư tử Neil bắt đầu chuyển đến nhà bà Tippi Hedren như một thành viên gia đình vào năm 1971.


Neil sống trong nhà bà Hedren như một thành viên thực thụ. (Ảnh: Internet)

Chú sư tử trở thành "bạn thân" của con gái bà Hedren

Neil nhanh chóng trở thành người bạn thân thiết với Melanie Griffith, con gái của hai vợ chồng họ. Cô gái thường xuyên khoe với bạn bè về sự gắn bó gần gũi giữa cô và Neil.


Sự gần gũi thân thiết giữa Melanie và Neil. (Ảnh: Internet)

Neil có đầy đủ các quyền đi lại tự do, sinh sống và ăn ở "thực thụ" như một thành viên trong gia đình nữ diễn viên. Thậm chí, họ cũng không có bất kì sự phản đối nào về thói quen ngủ chung với sư tử "bất bình thường" của cô con gái mình. Có lẽ, chính những sự vô tâm đó đã khiến họ phải cực kì hối hận sau này.


Việc để Melanie và Neil ngủ cùng nhau khiến bà Hedren vô cùng hối hận sau này. (Ảnh: Internet)

Bản chất hoang dã mãi mãi không thay đổi được

Thú tính trong máu chú sư tử Neil khiến gia đình bà Tippy Hedren bắt đầu gặp nhiều rắc rối và tai họa. Và điều này không chỉ xảy ra với mỗi gia đình nữ diễn viên, đã có rất nhiều trường hợp khác bị thương hoặc bỏ mạng bởi chính những chú "thú cưng" hoang dã của mình.


Neil bắt đầu bộc lộ "thú tính" hoang dã của mình. (Ảnh: Internet)

Sau rất nhiều năm chăm sóc nuôi nấng, bà Hedren nhận thấy rằng, động vật hoang dã mãi mãi không có cách để thuần hóa thành thú cưng như được. Luôn tồn tại trong máu của chúng là tính hoang dã, tính đói khát, tính "bạo lực" và có thể trở mặt bất cứ lúc nào. Đặc biệt khi làm chúng tức giận, khả năng muốn chiến đấu và tấn công trong máu chúng càng tăng cao. Và tất nhiên, chẳng có điều gì có thể ngăn cản được chúng ngoài đạn.


Bản chất hoang dã của sư tử không thể nào thuần hóa được. (Ảnh: Internet)

Thời gian sống chung với gia đình bà Hedren, Neil vẫn chưa thể hiện tính "thú tính" cho đến khi nó tấn công Ron Oxley, người bạn Anh quốc đã khuyên vợ chồng Hedren nhận nuôi nó. Và đỉnh điểm của tai họa mà chú sư tử này mang lại khi họ bắt đầu bấm máy quay bộ phim "The Roar".


Một cảnh trong bộ phim "The Roar". (Ảnh: Internet)

Với sự tham gia của hơn 150 "diễn viên" là động vật hoang dã, "The Roar" trở thành bộ phim hoành tráng nhất về động vật hoang dã. Tuy nhiên, trong quá trình làm phim, đã có rất nhiều nhân viên bị thương, thậm chí có hai người suýt chết bởi sự "hung hăng" của các diễn viên hoang dã này. Cả cô con gái Melaniecủa họ cũng bị rất nhiều vết thương vì móng vuốt cào trên mặt, phải khâu tới 50 mũi, sau này phải phẫu thuật chỉnh hình.


Những tai nạn mà các "diễn viên" hoang dã gây ra cho đoàn làm phim. (Ảnh: Internet)

Chính vì những rủi ro trên mà bà Tippi Hedren đã nhiều năm sống trong ân hận và luôn cố gắng nhắc nhở mọi người, đừng bao giờ đem động vật hoang dã về nhà nuôi!

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận