Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Ca sỹ Minh Tuyết bật mí 'người tình' sân khấu đầu tiên

Đăng bởi Thế Giới Sao | 2023-10-16 10:10

Nữ ca sĩ Minh Tuyết chính thức giới thiệu tới khán giả serie “Chuyện Của Tuyết” mùa đầu tiên (season 1) vào đúng ngày sinh nhật của mình năm nay. 

​Minh Tuyết khiến người hâm mộ hào hứng khi chính thức ra mắt serie âm nhạc mang tên “Chuyện Của Tuyết”. Ở tập đầu tiên, “Chuyện Của Tuyết” diễn ra tại thành phố biển Nha Trang với nắng vàng biển xanh cát trắng, sóng vỗ rì rào và đồng hành với nữ ca sĩ là ca sĩ, MC Minh Xù.

Sau hơn 25 năm đi theo con đường nghệ thuật, Minh Tuyết quyết định thực hiện một serie âm nhạc cho riêng mình, mang tên mình, để kể cho khán giả về cuộc sống, về âm nhạc, về những tâm sự thầm kín chưa từng nói và cả của những người thân yêu xung quanh mình.

Điều này đã được Minh Tuyết ấp ủ từ rất lâu và phải sau vài năm “trằn trọc”, tìm kiếm cô mới thực sự có cho mình một ekip đồng hành trọn vẹn, phù hợp nhất để cùng cô tạo nên những câu chuyện bằng âm nhạc. Nữ ca sĩ hy vọng, thông qua “Chuyện Của Tuyết” sẽ nhận được sự lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành bền lâu của quý vị khán giả.

Nói về lý do chọn ca khúc Vào Hạ và Nha Trang là điểm dừng chân đầu tiên cho series âm nhạc “Chuyện Của Tuyết”, Minh Tuyết đã bật mí một điều thú vị.

Đó là, chính tại thành phố biển Nha Trang xinh đẹp, cách đây 23 năm, Minh Tuyết đã cùng dàn nghệ sĩ Cảnh Hà, Đan Trường và chị Tư Cẩm Ly thực hiện MV Vào Hạ, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hựu Hà. Đây là một kỷ niệm tuyệt vời với Minh Tuyết nên cô đã quyết định đem ký ức đó trở lại Nha Trang để bắt đầu câu chuyện âm nhạc của mình.

Tiếp theo đó, cô thể hiện ca khúc nhạc Hoa lời Việt – Đôi Cánh Rộng. Đây là một trong những dòng nhạc giúp Minh Tuyết nhận được nhiều sự yêu thương của khán giả ngay từ buổi ban đầu. Nữ ca sĩ một lần nữa muốn tri ân tình cảm ấy bằng cách làm mới bản thân trong dòng nhạc này.

Những ca khúc trong series “Chuyện Của Tuyết” đều được Minh Tuyết lựa chọn tỉ mỉ, vừa là những cảm xúc chân thành mà cô có được, cũng là cách nữ ca sĩ làm đa dạng list nhạc, mang tới những trải nghiệm mới mẻ cho khán giả thân yêu.

Ở phần sau của tập 1, Minh Tuyết lần lượt thể hiện Anh Đừng Quên (sáng tác Vicky Nhung); Với Anh Em Là Ai (sáng tác Đỗ Hiếu); Tự Mình Xót Thương (Nguyễn Tùng).

Giữa khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp của biển trời Nha Trang, Minh Tuyết thỏa sức thể hiện giọng ca da diết, đầy cảm xúc. Cô diễn giải âm nhạc bằng cả sự trải nghiệm của một người nghệ sĩ hơn 25 năm trong nghề và bằng tâm hồn nguyên sơ như thuở ban đầu luôn khát khao những điều mới mẻ. Bởi vậy, người nghe có thể cảm nhận được ở “Chuyện Của Tuyết” những điều khác lạ nhưng cũng đậm chất Minh Tuyết.

Đặc biệt, nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn đạo diễn âm nhạc Nguyễn Tùng, tác giả của ca khúc Đến Lúc Dừng Lại và Tự Mình Xót Thương dành riêng cho cô. Cuộc gặp gỡ của Minh Tuyết và Nguyễn Tùng trong âm nhạc cũng chính là nguyên nhân khiến cho series “Chuyện Của Tuyết” ra đời.

Nữ ca sĩ tự nhận mình là người khó tính nhưng nhạc sĩ Nguyễn Tùng hiểu cô, hiểu âm nhạc Minh Tuyết và đặc biệt là “chịu đựng” được cô.

Khi đồng hành với Minh Tuyết, nam nhạc sĩ đã thổi vào âm nhạc cô một làn gió mới. Làn gió này vẫn giữ Minh Tuyết ở đó nhưng cho Minh Tuyết khoác lên một tấm áo mới thật đẹp, thật fashion, thật hiện đại để tiếp cận cả khán giả trẻ lẫn những người đã yêu mến giọng ca Minh Tuyết bấy lâu.

Điều này giúp nữ ca sĩ thăng hoa nhiều hơn trong âm nhạc và cũng vì thế cô có dũng khí để thử sức với nhiều thể loại khác nhau trong “Chuyện Của Tuyết”.

Trong tập đầu tiên series Chuyện Của Tuyết, Minh Tuyết hội ngộ người đàn anh đã song ca đầu tiên cùng nữ ca sĩ khi cô sang hải ngoại, đó là nam ca sĩ Johnny Dũng. Nam ca sĩ tiết lộ lần đầu gặp mặt Minh Tuyết từ hơn 20 năm trước, khi đó cô còn rất ngây thơ, đi một chiếc xe vẫn tỏa ống khói mù mịt “rất là thương”. Tuy vậy, khi nghe Minh Tuyết cất giọng, Johnny Dũng ngạc nhiên bởi một giọng ca siêu lôi cuốn, “đi sâu vào tim”.

Sau hành trình dài nhìn thấy Minh Tuyết trưởng thành, vươn lên đỉnh cao sự nghiệp và khẳng định vị trí trong lòng khán giả bằng giọng hát, Johnny Dũng cảm thấy rất may mắn và tự hào khi đồng hành cô từ thuở ban đầu đến hiện tại. Đến giờ, nhiều khán giả vẫn còn gọi Minh Tuyết là “vợ” của Johnny Dũng khi thấy anh xuất hiện lẻ bóng trên sân khấu.

Cặp đôi “tình ta thắm thiết” một thời song ca ăn ý liên khúc Cà Phê Một Mình (sáng tác Ngọc Lễ) và Có Quên Được Đâu (sáng tác Đức Trí). Màn song ca cũng là dấu chấm tuyệt mỹ để khép lại tập đầu tiên series Chuyện Của Tuyết.

Với “Chuyện của Tuyết”, Minh Tuyết mong muốn đem đến những không gian âm nhạc thật đặc biệt. Người hâm mộ sẽ thấy được nhiều hình ảnh, khía cạnh khác nhau của Minh Tuyết được vẽ lên bằng âm nhạc trong từng tập. “Chuyện của Tuyết” với sự đồng hành của Phở Anh Vũ, Boma Resort Nha Trang và Nice Smile Dentist được phát hành trên kênh youtube Minh Tuyết Official từ ngày 15/10/2023.

Duy England

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận