Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Anh Khang: "Nhạc sến là do cách hoà âm và giọng hát"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-02-02 05:02

Theo em trai ca sĩ Ngọc Anh 3A, tính chất âm nhạc phụ thuộc vào cách hoà âm phối khí và giọng hát của người thể hiện.

Cuộc trò chuyện của Anh Khang và người viết bắt đầu từ một cuộc điện thoại trên Facebook. Nam ca sĩ cho biết anh vừa hoàn tất một ngày làm việc khá dài và đã sẵn sàng bắt đầu một tuần mới (tính theo giờ Mỹ).

Hỏi Khang về chuyện tết nhất, anh hào hứng khoe nơi mình sống cũng rộn ràng không khí đón năm mới không thua kém Việt Nam là bao. Sau đó, Khang không giấu chút tiếc nuối: "Năm ngoái, tôi về ăn tết cùng bố mẹ cả tuần, trời nắng nóng, chẳng được hưởng chút không khí tết đặc trưng của miền Bắc nào. Năm nay không về được thì nghe nói tết đã về từ trong thời tiết"...

Anh Khang: 'Nhạc sến là do cách hoà âm và giọng hát'
Ca sĩ Anh Khang hiện đang học ngành sản xuất âm nhạc tại Mỹ. 

Anh Bằng Kiều tặng tôi ca khúc cho album mới

Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, anh kỳ vọng gì khi tung ra album "Đừng hát khi buồn"?

- Chị không hỏi thì tôi cũng không để ý là đã 3 năm rồi mình mới cho ra mắt một sản phẩm chính thức. Còn nếu tính các album thì cũng mất tới 6 năm sau album đầu tay, tôi mới làm album thứ 2. Hơi chậm so với các ca sĩ bây giờ nhỉ?

Khi giới thiệu một sản phẩm, các nghệ sĩ luôn mong nó đến được với công chúng càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, cá nhân tôi thì tham lam hơn một chút (cười). Tôi kỳ vọng album của mình đến được gần với công chúng và ở lại trong lòng mọi người thật lâu.

Hát những ca khúc mình tự sáng tác được xem là điểm nổi bật cuả anh từ khi khởi nghiệp và đây cũng là xu hướng nhiều ca sĩ trẻ lựa chọn trong thời gian gần đây. Tại sao anh lại thay đổi với việc hát những ca khúc của các nhạc sĩ khác khi thực hiện album "Đừng hát khi buồn”?

- Tôi nghĩ cuộc sống thú vị ở điểm mình tự tin thử thay đổi thói quen và tư duy. Tôi cũng vậy, tôi muốn thử sức làm mới những ca khúc quen thuộc. Đây cũng là bước đi đầu tiên của tôi trong âm nhạc, khi tôi cover các ca khúc Đi học và Bèo dạt mây trôi.

Tôi nghĩ không nên vì thấy những sáng tác của mình đã trở nên quen thuộc với khán giả mà quên đi rằng âm nhạc là một vườn hoa bao la, rộng lớn với nhiều sắc màu, mùi hương khác nhau. Thử sức mình trong vườn hoa ấy để được thưởng thức những mùi hương mới mẻ chắc chắn cũng thú vị và đáng nhớ không kém đâu!

- Tại sao anh lựa chọn cả những ca khúc bolero vào album mới? Những ca khúc này có vẻ không "đúng chất" Anh Khang mà khán giả vẫn biết tới...

- Nhiều người vẫn bảo bolero là nhạc sến. Nhưng bản thân tôi vẫn bảo với bạn bè rằng không có nhạc sến hay ca khúc sến mà tất cả là do cách hát, cách hoà âm phối khí mà thôi. Với album này, tôi muốn chứng minh những gì mình đã nói.

Vì vậy tôi lựa chọn và hoà âm, phối khí cho 3 ca khúc bolero nổi tiếng là Ai khổ vì ai, Hoa sứ nhà nàng và Mùa xuân không còn nữa. Riêng ca khúcThành phố buồn thì tôi song ca với chị gái mình là Ngọc Anh. 

Đây không phải lần đầu tiên khán giả yêu nhạc thấy anh song ca cùng Ngọc Anh nhưng việc kết hợp với Thanh Hà hay Bằng Kiều lại khiến nhiều người thắc mắc?

- Thật ra cả hai ca khúc song ca này đều có trước khi tôi thực hiện Đừng hát khi buồn. Bài hát Sai nằm trong CD của ca sĩ Thanh Hà từ trước rồi. Chính chị Hà đã gọi và mời tôi song ca bài hát này. Tới khi chuẩn bị phát hành album của mình, tôi đã hỏi chị Hà có thể đưa Sai vào được không, chị ấy đồng ý ngay lập tức.

Còn ca khúc Đừng hát khi buồn của nhạc sĩ Huy Tuấn vốn là do anh Bằng Kiều nhờ tôi hoà âm cho CD mới của anh ấy. Khi làm xong, thấy bài hát có giai điệu hay quá nên tôi đã chủ động đề nghị được hát cùng và anh Kiều đồng ý luôn. Đó cũng là lúc album của tôi hoàn thành được 80%. Tôi lại nói chuyện với anh Kiều thêm một lần nữa, anh ấy đã tặng tôi ca khúc này. Thực sự, tôi rất bất ngờ và xúc động trước sự nhiệt tình của anh Kiều.

Anh Khang: 'Nhạc sến là do cách hoà âm và giọng hát'
Khi mới sang Mỹ, Anh Khang khá sốc vì những khác biệt văn hoá. 

Nhiều khi nhớ nhà tới phát điên

Cuộc sống và môi trường Mỹ ảnh hưởng như thế nào tới anh?

- Khi mới sang, tôi khá sốc vì văn hoá hai đất nước quá khác nhau, nhiều cái khác tới 180 độ luôn (cười). Nhưng dần dần cũng quen. Nơi tôi sống có rất nhiều người Việt nên tôi cũng dễ hoà nhập hơn. Sự hỗ trợ, động viên của chị gái và anh rể khiến tôi thấy vơi bớt sự trống trải, cô đơn và nỗi nhớ nhà...

Một ngày bình thường của anh ở Mỹ như thế nào?

- Tôi đi học từ thứ 2 đến thứ 5 vào các buổi sáng. Lịch học này giúp tôi có thể đi diễn thoải mái vì ở bên này, ca sĩ thường chỉ đi hát vào các cuối tuần mà thôi. Là cái tên mới ở thị trường này nên tôi không có nhiều show như chị Ngọc Anh hay các nghệ sĩ khác. Nhưng bù lại, tôi có một phòng thu riêng và cộng tác viết nhạc, thu âm, hoà âm... cho các ca sĩ ở đây nên cũng không thiếu việc để làm hay rảnh rỗi lúc nào (cười). Nói chung, tôi thấy lấy nghề nuôi nghề và nuôi mình ăn học lúc này là tạm ổn.

- Được biết, ở Mỹ anh theo học ngành music producer (sản xuất âm nhạc). Tại sao anh lựa chọn ngành  này chứ không phải thanh nhạc hay sáng tác?

Thật ra, music producer đòi hỏi kiến thức tổng hợp từ âm nhạc, nghệ thuật tới giải trí. Thế nên, khi mình theo học ngành này, tôi được học đầy đủ cả về sáng tác, hoà âm, biểu diễn... Tôi nghĩ những môn học này rất bổ ích và cần thiết với con đường âm nhạc của một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Nói như thế nào nhỉ, tôi vẫn máu được lên sân khấu hát lắm (cười) nhưng tôi tin có kiến thức đầy đủ, cơ bản thì sau này công việc, con đường mình lựa chọn sẽ thuận lợi, dễ dàng hơn.

Khi hoàn thành việc học, anh có ý định quay về Việt Nam để làm việc hay sẽ tiếp tục bám trụ tại Mỹ?

- Không giấu chị chuyện nhiều khi tôi cũng tủi thân, nhớ bố mẹ, nhớ Hà Nội, nhớ bạn bè tới phát điên... Những lúc như thế, chỉ mong có cánh cửa thần kỳ của Doraemon để mở ra là thấy nhà mình đây, bạn mình đây ở ngay trước mặt (cười). Nhưng rồi việc học, việc làm bận rộn cứ quấn mình đi.

Tôi nghĩ bây giờ việc ở Mỹ hay Việt Nam không còn quan trọng nữa. Bạn có thể thấy các ca sĩ Việt sang bên này biểu diễn rất nhiều và nghệ sĩ hải ngoại về thường bay show cũng không còn là chuyện lạ. Tôi hy vọng mình có thể hoạt động và tạo dựng chỗ đứng riêng ở cả hai thị trường.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận