Với hơn 20 năm hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, Trịnh Kim Chi đã chứng tỏ được bản lĩnh và tài năng của mình thông qua hàng loạt các vai diễn ấn tượng trên màn ảnh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu nghệ thuật, cô đã dần khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí Việt.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.
Kết thúc sự kiện quảng bá sách mới tại Vô Tích, "Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng vấp phải khá nhiều bình luận tiêu cực.
Chiều 11/3, nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng tham dự sự kiện quảng bá tự truyện mang tên Hành giả, một ý tưởng một cuộc đời. Theo Tân Hoa Xã, khá đông khán giả địa phương đã xếp hàng để tham dự buổi giao lưu cùng “Tôn Ngộ Không” kinh điển.
Trước ống kính, Lục Tiểu Linh Đồng còn thể hiện lại những động tác quen thuộc của nhân vật Mỹ hầu vương. Ông múa gậy Như Ý khiến người xem như sống lại với bản Tây du ký 1986.
Đã ở tuổi 58 nhưng Lục Tiểu Linh Đồng vẫn miệt mài đóng phim, dự sự kiện tăng thu nhập. Tuy nhiên, việc ông trung thành với một hình tượng Ngộ Không khi xuất hiện đã tạo ra làn sóng bình luận tiêu cực. Những ý kiến này cho rằng thời của Lục Tiểu Linh Đồng đã hết. Trung Quốc cần những gương mặt mới. “Một hình tượng làm mãi sẽ gây ra sự nhàm chán. Chúng ta không cần nhập hình ảnh vua khỉ vào Lục Tiểu Linh Đồng nữa”, ý kiến trên Sina trích đăng. Không ít người còn cho rằng nam nghệ sĩ gạo cội nên nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi thay vì “chạy show” thường xuyên.
Trước đó, nhiều nhà phê bình cũng cho rằng khán giả sai lầm khi đánh đồng hình tượng Tôn Ngộ Không trong văn hóa Trung Quốc với Lục Tiểu Linh Đồng. Điều đó trở thành rào cản cho thế hệ đàn em phát huy văn hóa Mỹ hầu. “Thế hệ chúng ta, Lục Tiểu Linh Đồng là kinh điển nhưng đừng ép thế hệ sau nữa vẫn chỉ có một hình tượng này. Dù sao khi Ngô Thừa Ân viết Tây du ký - ông không hề nghĩ đến Lục Tiểu Linh Đồng", một nhà nghiên cứu chia sẻ trên Sina.
Lục Tiểu Linh Đồng sinh năm 1959, là nghệ sĩ gạo cội của màn ảnh Hoa ngữ, biểu tượng sống về nhân vật Tôn Ngộ Không. 30 năm trở lại có rất nhiều bản Tôn Ngộ Không nhưng tất cả đều bị so sánh với Tây du ký 1986.
Nhờ hình tượng “vua khỉ”, Lục Tiểu Linh Đồng có dịp diễn thuyết tại Đại học Havard. Năm 1998, ông từng được Thị trưởng thành phố Vancouver (Canada) mời biểu diễn tại một sự kiện ở địa phương. Cũng trong năm này, ông nhận giải Nghệ sĩ Trung Hoa xuất chúng.
Nghệ sĩ gạo cội luôn tự hào khi sinh trưởng trong gia đình có truyền thống “hầu kịch”. Từ thời cụ cố, đến cụ và cha, anh ông đều hóa thân thành Tôn Ngộ Không trên sân khấu. Cụ cố - Chương Đình Xuân được gọi là “Hoạt hầu vương”, cụ Chương Ích Sinh là “Hoạt hầu so đấu”, cha - Chương Tông Nghĩa - “Nam hầu vương”.
Theo zing.vn
Xem tiếp :
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về: bientap@2isao.com
Lục Tiểu Linh Đồng
khán giả quay lưng
khán giả không hài lòng