Tin mới
4
Taylor Swift lo lắng cho bạn trai
Taylor Swift được cho đang lo sợ bạn trai - cầu thủ Travis Kelce - không thích ứng được trước sự nổi tiếng của cô
Ảnh
Trịnh Kim Chi - Nghệ sĩ Nhân dân: Danh hiệu là động lực để tiếp tục cống hiến
Với hơn 20 năm hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, Trịnh Kim Chi đã chứng tỏ được bản lĩnh và tài năng của mình thông qua hàng loạt các vai diễn ấn tượng trên màn ảnh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu nghệ thuật, cô đã dần khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí Việt.
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Taylor Swift lo lắng cho bạn trai

Taylor Swift được cho đang lo sợ bạn trai - cầu thủ Travis Kelce - không thích ứng được trước sự nổi tiếng của cô

Sao nữ nổi tiếng từ bỏ sự nghiệp ở Nhật Bản

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-05-28 03:05
Theo SCMP, có sự nghiệp thành công ở Nhật Bản, Miyawaki Sakura vẫn từ bỏ danh tiếng tại quê nhà để tới Hàn Quốc làm thực tập sinh.

Trang Korea Times từng viết công nghệ đào tạo Kpop có thể biến những người trẻ vô danh trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Tuy nhiên, để ra mắt và hoạt động được ở thị trường nổi tiếng cạnh tranh như Kpop, các thần tượng đều phải hoàn thiện cả về ngoại hình lẫn kỹ năng.

Trong khi đó, ở Nhật Bản, thần tượng không phải trải qua quá trình đào tạo quá khắt khe. Họ chỉ cần đáp ứng được tiêu chí mang lại nguồn năng lượng tích cực cho khán giả thông qua âm nhạc là đủ. Với người Hàn, trải qua quá trình đào tạo đã là “cuộc chiến sinh tồn”. Với trainee ngoại quốc, điều này càng khó khăn gấp bội.


Sakura là một trong những nữ idol ngoại quốc được yêu thích nhất Kpop. Ảnh: Naver.

Tuy nhiên, Kpop những năm gần đây chứng kiến sự xuất hiện của nhiều idol người Nhật. Trong đó, Miyawaki Sakura là cái tên được truyền thông và công chúng nhắc đến nhiều nhất.

Theo Allkpop, mỹ nhân sinh năm 1998 đã từ bỏ đỉnh cao sự nghiệp gây dựng suốt 10 năm ở quê nhà để sang Hàn Quốc bắt đầu cuộc sống thực tập sinh. Và việc trở thành một trong những nữ idol ngoại quốc được yêu mến nhất ở Kpop là thành quả xứng đáng cho nỗ lực của cô.

Tuổi thơ không trọn vẹn

Trong chương trình Knowing Brothers, Sakura lần đầu chia sẻ về gia đình. Nữ idol cho biết bố mẹ đã ly hôn từ khi cô mới tròn một tuổi. Suốt 24 năm, cô chưa một lần được cảm nhận hơi ấm và tình thương của người bố, thậm chí không có ký ức nào về ông.

Mãi đến gần đây, Sakura mới được gặp bố khi ông bất ngờ xuất hiện trong buổi ký tặng fan. Nữ ca sĩ kể lại: “Hôm đó, một người đàn ông đã đến bắt tay tôi và nói: ‘Chú sẽ luôn ủng hộ cháu’. Tự nhiên trong lòng tôi lúc ấy cảm nhận được đây chính là bố rồi và đó thật sự là bố tôi. Nhưng sau sự kiện đó, tôi không được gặp lại ông ấy nữa”.

Cũng bởi thiếu thốn tình cảm của bố, Sakura thường tìm đến âm nhạc để chữa lành tâm hồn. Ngay từ nhỏ, nữ ca sĩ đã có niềm đam mê với môn nghệ thuật này. Cô theo học tại Học viện âm nhạc Shiki theatre.


Tuổi thơ của Sakura thiếu thốn tình thương của bố. Ảnh: Twitter.

Thời gian đầu nữ ca sĩ chỉ tham gia với mục đích học tập song nhờ ngoại hình sáng, cô được giao đảm nhận vai diễn thời nhỏ của nhân vật chính trong vở Lion King.

Những tưởng con đường chạm đến ước mơ của Sakura đã rộng mở trước mắt nhưng gia đình lại nhất quyết phản đối cô theo đuổi nghệ thuật. Khi đó, nữ idol đã phải rời học viện và lựa chọn hướng đi khác là trở thành bác sĩ.

Thế nhưng, niềm khao khát cháy bỏng được đứng trên sân khấu đã thôi thúc cô bé chỉ mới 13 tuổi đi từ Kagoshima lên Fukuoka để tham gia buổi tuyển chọn thế hệ đầu tiên của HKT48. Khi đó, trong gia đình chỉ có bà là người ủng hộ ước mơ của cô. Sakura sau đó được ra mắt với tư cách là thành viên đời đầu của HKT48 ở tuổi 13.

Tinh thần cầu tiến

Trang Naver cho biết khi ở Nhật, Sakura thường xuyên được bình chọn là thành viên nổi tiếng nhất nhì HKT48. Ngoài ca hát, cô còn tham gia diễn xuất trong một số tác phẩm như Crow's Blood, Doctor-Y, Tofu Pro Wrestling…

Bên cạnh đó, nữ idol còn phát hành sách, đĩa đơn… cũng như được chọn làm đại sứ cho nhiều thương hiệu, chiến dịch lớn tại Nhật Bản. Trong 7 năm, ca sĩ sinh năm 1998 luôn duy trì được sức nóng tên tuổi, là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất của showbiz Nhật.

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, năm 2018, Sakura thông báo tham gia show sống còn tuyển chọn thành viên nhóm nhạc nữ tại Hàn Quốc Produce 48. Cô phải hứng chịu vô số lời chỉ trích về kỹ năng còn nhiều hạn chế, lép vế hơn hẳn những thực tập sinh Hàn Quốc.


Sakura vốn nổi tiếng tại Nhật Bản. Ảnh: Twitter.

Càng vào vòng trong, cô càng chứng tỏ tiềm năng nổi trội khi được chọn làm center của ca khúc chủ đề Pick Me. Cô cũng chính là thực tập sinh có lượng fan Only (fan của riêng cá nhân) nhiều nhất trong số các trainee.

Theo Soompi, lý do Sakura được yêu mến là tinh thần dám đương đầu với khó khăn để hoàn thiện bản thân. Cô không né tránh sự thiếu tự tin hay sợ hãi đối mặt với những lời phê bình.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Nhật Bản, cô nói đã khóc một mình rất nhiều trong giai đoạn IZ*ONE mới debut vì không quen với cách tập luyện và những tiêu chí gắt gao mà một idol Kpop cần có.

Cô thành thật: “Tôi từng làm idol trong suốt 7 năm và chẳng hiểu nổi vì sao dù đã cố gắng nhưng cũng chỉ đạt được mức như vậy. Tôi cũng đã luyện tập 10 tiếng mỗi ngày nhưng chưa từng phải trải qua điều này ở Nhật Bản. Có lẽ kết quả tốt hơn nếu tôi quen với tần suất tập luyện”.

Sakura cho biết idol Nhật Bản nhận được sự ủng hộ dễ dàng hơn. Họ thường biểu diễn trên sân khấu mà không cần kinh nghiệm hay đào tạo. Khán giả xem concert trong tâm thế như những bậc cha mẹ tự hào về con cái của mình. Điều này hoàn toàn đối lập với Hàn Quốc khi khán giả luôn yêu cầu các màn trình diễn chất lượng cao. Bởi vậy, thần tượng đòi hỏi phải có tố chất của một ngôi sao ngay từ khi mới debut.

Khi tham gia Produce 48, Sakura gần như không có kỹ năng cơ bản. Từ nữ idol bị chê bai “tông điếc”, “nhảy như giun”… sau khi hoạt động với IZ*ONE, cô đã được khán giả công nhận tiến bộ rõ rệt. Tuy chưa đạt đến trình độ yêu cầu với một idol Kpop, sự cố gắng của Sakura đã khiến nhiều người có cái nhìn khác về cô.


Nữ idol người Nhật phải trải qua quá trình đào tạo khắc nghiệt tại Hàn Quốc. Ảnh: Naver.

Ngoài quy trình đào tạo khắc nghiệt, ngôn ngữ cũng là rào cản lớn cho những idol ngoại quốc ở Kpop. Sakura cho biết cô chưa từng học qua tiếng Hàn khi tham gia Produce 48. Bởi vậy, trong suốt chương trình, cô thường phải sử dụng Google dịch hoặc nhờ một số thực tập sinh Hàn biết tiếng Nhật giúp đỡ.

Khi được xem xét làm khách mời cố định cho một chương trình tạp kỹ mới, nhà sản xuất lo lắng khả năng tiếng Hàn của Sakura. Tuy nhiên, một tháng sau cuộc họp mặt, ông đã bất ngờ vì tiếng Hàn của cô đã cải thiện chỉ sau thời gian ngắn. Cô giao tiếp bằng tiếng Hàn lưu loát.

Sau khi IZ*ONE tan rã, không giống hai thành viên người Nhật cùng nhóm lựa chọn về hoạt động ở quê nhà với danh tiếng sẵn có, sao nữ 9X quyết định ở lại Hàn Quốc và debut lần thứ 3 trong một nhóm nhạc mới của HYBE và Source Music. Quyết định của Sakura khiến nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng bởi ra mắt trong nhóm nhạc mới đồng nghĩa với việc nữ idol tiếp tục phải trải qua quá trình đào tạo của thực tập sinh.

Trong khi đó, sao nữ sinh năm 1998 hiện bước sang tuổi 25 (tuổi Hàn) - độ tuổi khá lớn đối với idol Kpop. Những idol cùng tuổi với cô ở Kpop đều đã ra mắt và có sự nghiệp vững vàng như Dahyun (TWICE) hay Soyeon ((G)-DLE). Thậm chí, trưởng nhóm (G)-IDLE cũng debut cùng năm với Sakura trong IZ*ONE (2018) song đã hoạt động ổn định nhiều năm.

Hơn nữa, việc debut muộn có thể khiến Sakura mất nhiệt huyết và phong độ để cạnh tranh với dàn idol Gen 4 có độ tuổi trung bình là 16-17.


Gia nhập HYBE giúp Sakura có nhiều cơ hội thăng tiến trong tương lai. Ảnh: Naver.

Cô cho biết áp lực khi debut lần thứ 3. Việc debut lần 3 trong Le Sserafim xuất phát từ mong muốn được trở thành nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu.

Bởi vậy, sau khi thảo luận với HYBE – công ty chủ quản của BTS, cô đã quyết định gia nhập. Và việc vượt qua áp lực để tái ra mắt trong nhóm nhạc mới của HYBE – một trong những công ty giải trí có tầm ảnh hưởng không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên toàn thế giới giúp nữ idol người Nhật có nhiều cơ hội nâng tầm tên tuổi.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...