Tin mới
4
Taylor Swift lo lắng cho bạn trai
Taylor Swift được cho đang lo sợ bạn trai - cầu thủ Travis Kelce - không thích ứng được trước sự nổi tiếng của cô
Ảnh
Trịnh Kim Chi - Nghệ sĩ Nhân dân: Danh hiệu là động lực để tiếp tục cống hiến
Với hơn 20 năm hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, Trịnh Kim Chi đã chứng tỏ được bản lĩnh và tài năng của mình thông qua hàng loạt các vai diễn ấn tượng trên màn ảnh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu nghệ thuật, cô đã dần khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí Việt.
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Taylor Swift lo lắng cho bạn trai

Taylor Swift được cho đang lo sợ bạn trai - cầu thủ Travis Kelce - không thích ứng được trước sự nổi tiếng của cô

Nam Phương Hoàng Hậu lọt top nhan sắc hoàng tộc đẹp nhất thế giới

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-03-14 08:03

Người đã 3 lần đạt danh hiệu Hoa hậu Đông Dương danh giá nằm trong số những bóng hồng hoàng tộc gây khuynh đảo thế giới.

Mới đây, một trang thông tin đã bình chọn Nam Phương hoàng hậu là một trong những nhân vật hoàng gia có nhan sắc tuyệt trần nhất trong lịch sử, bên cạnh những đấng tuyệt sắc giai nhân khác trên khắp thế giới.


Nam Phương hoàng hậu từng 3 lần đoạt danh hiệu Hoa hậu Đông Dương danh giá. (Ảnh: Internet)

Nam Phương hoàng hậu là hoàng hậu duy nhất của hoàng đế Bảo Đại thuộc triều đại nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam, đồng thời cũng là hoàng hậu cuối cùng của chế độ Quân chủ Việt Nam. Nam Phương hoàng hậu tên thật làNguyễn Hữu Thị Lan, có tên thánh Marie-Thérèse, sinh ra tại huyện Kiến Hòa, tỉnh Định Tường (nay thuộc thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang), xuất thân trong một gia đình Công giáo giàu có bậc nhất miền Nam thời bấy giờ.


Theo lời vua Bảo Đại miêu tả, hoàng hậu là người “vừa có vẻ đẹp dịu dàng của người miền Nam lại pha một chút Tây”. (Ảnh: Internet)

Nam Phương được gia đình cho sang Pháp học từ năm 12 tuổi và từ đó mang quốc tịch Pháp. Không chỉ thông minh, sắc sảo, bà còn là người nổi tiếng xinh đẹp, từng ba năm liền đạt giải hoa hậu Đông Dương. Vua Bảo Đại hoàn toàn say mê cô thiếu nữ Nguyễn Hữu Thị Lan có nét đẹp mà theo lời ông miêu tả là“vừa có vẻ đẹp dịu dàng của người miền Nam lại pha một chút Tây”. Nam Phương còn được đánh giá là người kín đáo, trầm tĩnh, sâu sắc, có cá tính, có đầu óc suy nghĩ, thích đọc sách, nguyên cứu hơn là ăn chơi, thích uy quyền và có nhiều tham vọng chính trị.


Nam Phương còn được đánh giá là người kín đáo, trầm tĩnh, sâu sắc, có cá tính, có đầu óc suy nghĩ, thích đọc sách, nguyên cứu hơn là ăn chơi. (Ảnh: Internet)


Vẻ đẹp quý phái đến từng đường nét của Nam Phương hoàng hậu. (Ảnh: Internet)

Sau khi chế độ Quân chủ Việt Nam sụp đổ, Nam Phương Hoàng hậu rời Việt Nam năm 1947. Những năm cuối đời, bà sống lặng lẽ cùng các con tại Perche, một làng cổ ở Chabrignac, tỉnh Corrèze, vùng Limousin nước Pháp.

Bên cạnh đó, còn có những tuyệt sắc giai nhân chốn hoàng cung trên khắp thế giới như:


Nữ hoàng Elisabeth (1837 - 1898) là vợ của Hoàng đế Áo Franz Joseph I. Nữ hoàng thuộc hoàng gia Bavarian và kết hôn với Hoàng đế Franz Joseph khi vừa tròn 16 tuổi. (Ảnh: Internet)


Vẻ đẹp sắc sảo và “chuẩn” Nhật của Emiko Yagumo (1903 – 1979) – một diễn viên  nổi tiếng của xử sở mặt trời mọc vào đầu thế kỉ 20. (Ảnh: Internet)


Mẫu phi của Triều Tiên trong bộ trang phục truyền thống. (Ảnh: Internet)


Công chúa Mathilde của vương quốc Bavaria có tên đầy đủ là Mathilde Marie Theresia Henriette Christine Luitpold (1877 - 1906) là con thứ sáu của VuaLudwig III và Hoàng hậu Maria Theresa. Công chúa qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ: vừa tròn 28 tuổi. (Ảnh: Internet)


Nữ hoàng Alexandra của vương quốc Đan Mạch có tên đầy đủ là Alexandra Caroline Marie Charlotte Louise Julia (1844 - 1925) là vợ của Hoàng đế Edward VII. (Ảnh: Internet)


Nữ Đại Công tước Elizabeth Mikhailovna của nước Nga (1826 - 1845) là con thứ hai của Đại Công tước Mikhail Pavlovich của Nga và công chúa Charlotte của Württemberg. (Ảnh: Internet)


Nữ hoàng Victoria Eugenie Battenberg (1887 - 1969) là nữ hoàng của Tây Ban Nha - vợ vua Alfonso XIII. Bà là cháu gái của Nữ hoàng Victoria và là chị em họ của nhiều nhân vật quan trọng trong các gia đình hoàng tộc khác như vuaGeorge V (Vương quốc Anh), Nữ hoàng Maud (Na Uy), Hoàng hậu Alexandra Feodorovna (Nga), Hoàng hậu Marie (Romania), Hoàng đế Wilhelm II (Đức) và Hoàng hậu Sophia (Hy Lạp). (Ảnh: Internet)


Mary, Nữ vương của người Scot, còn được gọi là Mary Stuart hay Mary I của Scotland, là Nữ vương của Scotland từ năm 1542 đến năm 1567; và từng là Vương hậu nước Pháp từ năm 1559 đến năm 1560, với tư cách là hôn phối củaFrançois II của Pháp. Bà được biết đến nhiều vì là đối thủ chính trị của Nữ vương Elizabeth I của Anh. (Ảnh: Internet)


Maria Feodorovna (1847 – 1928) là công chúa Đan Mạch và Hoàng hậu của Nga, tức vợ của Sa hoàng Alexander III. Bà là con gái thứ hai của vua Christian IX của Đan Mạch và hoàng hậu Louise của Hesse-Cassel. (Ảnh: Internet)


Vẻ đẹp mười phân vẹn mười của ba nàng công chúa, con vua Christian IX, Đan Mạch. (Ảnh: Internet)


Một điển hình của nhan sắc cung tần mĩ nữ Trung Quốc xưa - Từ Hy Thái Hậu thời nhà Thanh. (Ảnh: Internet)


Nhan sắc hoàng hậu Uyển Dung - hoàng hậu cuối cùng của Trung Quốc. Uyển Dung kết hôn vào ngày 1/12/1922, lúc này cả bà và Phổ Nghi đều chỉ mới 17 tuổi. (Ảnh: Internet)

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận