"Thời gian vừa qua tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có những người thầy, người anh, người em trong giới đã giúp đỡ tôi để tôi từng bước thể hiện khả năng của mình cũng như đạt nhiều thành tích như vậy", Hoa khôi Diễm Trinh tâm sự.
Trương Diễm Trinh: "Mình tôi không làm nên tất cả".
Thời gian qua, nhiều người bạn bè thân thiết đều ngỡ ngàng về một cô gái trẻ nhưng nhiều nghị lực và hoạt động rất tích cực trong nghệ thuật. Mới 20 tuổi, quê gốc Cà Mau, một mình lập nghiệp và khẳng định mình tại Sài Gòn.
Mặc dù vẫn đang là sinh viên nhưng cô người mẫu - diễn viên - hoa khôi Trương Diễm Trinh đã giữ cho mình được nhiều danh hiệu đáng quý: Á khôi Đại học Văn Hiến, Hoa khôi Tiền Giang, Thành viên BGK tại Cần Thơ, Đại sứ từ thiện của Unesco Việt Nam, v.v... Nhưng Diễm Trinh vẫn luôn tâm niệm "Không có mọi người giúp đỡ, mình tôi không thể làm nên tất cả".
- Vẫn đang là một sinh viên, lại liên tục tham gia các hoạt động nghệ thuật, Diễm Trinh có cảm thấy khó khăn không?
Đôi lúc tôi cảm thấy mình khó khăn khi quá thiếu thời gian để cân bằng mọi thứ, có khi tôi phải xin nghỉ học ở trường để tham gia vào các hoạt động nghệ thuật quan trọng, cũng như với khoá diễn viên mà tôi đang theo đuổi. Tuy nhiên vì tôi được thầy cô và bạn bè thương yêu nên mọi người giúp đỡ tôi rất nhiều trong học tập cũng như công việc, đó là động lực rất lớn để tôi phải cố gắng nhiều hơn thế nữa.
- Vừa rồi, Diễm Trinh đã xuất sắc đoạt giải Hoa khôi Duyên dáng và Thanh lịch Tiền Giang ngay trước thềm năm mới. Vậy ai là người đã đông viên Diễm Trinh tham gia cuộc thi này?
Người động viên tôi đi thi hoa khôi Tiền Giang là nhà thiết kế áo dài Đức Minh, đã nâng đỡ tôi trong khoảng thời gian tôi vừa đạt giải Á khôi ở trường Đại học Văn Hiến đến nay. Tôi luôn luôn biết ơn và trân trọng sự giúp đỡ này.
- Vậy việc Diễm Trinh tham gia làm giám khảo cho một cuộc thi sắc đẹp tạo Cần Thơ thì sao?
Việc tôi nhận được lời làm giám khảo ở Cần Thơ cũng là do nhà thiết kế áo dài Đức Minh đã giới thiệu tôi với trường và được nhà trường tin tưởng giao trọng trách này. Tôi rất vinh dự khi là người trao vương miện cũng như giải hoa khôi cho sinh viên trường Đại học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ vừa qua. Nhân đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã giúp tôi hoàn thành tốt đẹp vai trò này.
- Diễm Trinh cũng được biết đến như là một diễn viên phải không?
Đúng vậy, tôi đang tích cực theo học khóa đào tạo diễn viên tại Công ty Á Đông do thầy Nguyễn Anh Tuấn trực tiếp giảng dạy. Ngoài ra, tôi cũng đã nhận được lời mời tham gia một số dự án phim ngắn dạng sitcom dành cho giới trẻ cũng như phim truyền hình dài tập. Và sắp tới khi đã hoàn tất khóa học, tôi sẽ tham gia thực hiện nó, mong là sẽ nhận được sự ủng hộ từ phía khán giả... nhất là người thân, bạn bè và những anh chị em trong giới.
- Diễm Trinh cũng thường tham gia các hoạt động thiện nguyện, vậy sắp tới có kế hoạch từ thiền gì mới không?
Hiện tôi đang là Sứ giả thiện chí, đại diện về từ thiện cho trung tâm UNESCO văn hoá thông tin & truyền thông Việt Nam. Ngoài ra tôi còn tham gia vào Câu lạc bộ Công tác xã hội trường đại học Văn Hiến cùng đi đến những nơi bà con còn khó khăn để giúp đỡ và cùng kêu gọi mọi người chung tay cũng như ra sức đóng góp vào hoạt động thiện nguyện xã hội trong thời gian sắp tới.
- Còn về chuyện tình cảm riêng tư, Diễm Trinh có dự định gì chưa?
Tôi chỉ mới 20 tuổi, vẫn còn quá sớm để tôi có thể nghĩ đến chuyện tình cảm trong lúc này. Ở xa gia đình, ba mẹ, thời gian để dành cho gia đình vẫn là rất ít... nên tôi cũng không có nhiều thời gian mấy để nghĩ về chuyện sẽ yêu ai... Bởi vì thứ nhất là không có thời gian nhiều, thứ 2 là lúc mới vào đại học có thương một anh, nhưng anh đó có bạn gái rồi. Tôi biết mình bị lừa... nên giờ tôi sợ cảm giác vậy... Tính tôi yêu ai hay yêu thật lòng, nhưng ai gạt tôi, tôi sẽ khó lòng mà tha thứ...n ên thôi, độc thân cho chắc ăn (cười).
- Cảm ơn Diễm Trinh về cuộc trò chuyện này. Chúc Diễm Trinh sẽ còn gặt hái nhiều hơn nữa trên con đường nghệ thuật của mình!
Model: Hoa khôi Trương Diễm Trinh
Makeup: Lee Đặng, Mid
Fashion: NTK Hoàng Minh Hà
Photo: Hoàn Vũ, Nam Hoàng, Dương Trực
Ivan Nguyen