Hồ Ngọc Hà và những lời buộc tội mơ hồ
Dù không có bằng chứng nào chứng minh sự vi phạm pháp luật hay chuẩn mực đạo đức, Hồ Ngọc Hà vẫn bị tẩy chay chỉ dựa trên những lời buộc tội mơ hồ, bảo thủ.
Sau khi tìm nhiều cách để hạ bệ Hà Hồ trên khía cạnh đạo đức, những người phản đối cô tiếp tục “gõ cửa” các cơ quan, chuyên gia tư vấn luật pháp để tìm ra những bằng cớ nhằm buộc tội cô trên mặt pháp lí. Đây là một trong những nỗ lực nhằm đưa cuộc tẩy chay Hà Hồ tiến thêm một bước xa hơn so với việc chỉ phản đối, chỉ trích trên mạng xã hội như trước đó.
Tuy nhiên, chính động thái có phần tưởng như khôn ngoan này của những người phản đối Hồ Ngọc Hà lại cho thấy những điều ngược lại.
Theo một số luật sư, ngoại tình là “đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác”. Xét về phía Chu Đăng Khoa, thời điểm hiện tại cũng chưa thể kết luận là anh có vi phạm luật hôn nhân gia đình hay không, bởi yếu tố chung sống như vợ chồng với người khác là rất mơ hồ. Theo một số luật sư cho biết, chỉ yêu nhau mà không quan hệ tình dục hay chỉ quan hệ tình dục mà không sống chung nhà hoặc sống chung nhà nhưng không coi nhau là vợ chồng mà chỉ qua lại thì cũng không phải là “sống chung như vợ chồng”.
Trường hợp Chu Đăng Khoa và Hà Hồ, rõ ràng là hai người chưa chung sống như vợ chồng vì vậy không thể kết luận Chu Đăng Khoa vi phạm luật hôn nhân gia đình được. Còn về phía Hồ Ngọc Hà, cô cũng hoàn toàn không sai.
Dù đã được các luật sư chứng minh là không sai nhưng không vì thế mà "sóng gió" thôi "đổ lên đầu" Hồ Ngọc Hà. Cô vẫn tiếp tục là tâm điểm chú ý của cư dân mạng bị trở thành chủ đề bị “bóc mẽ”, “đấu tố”. Dù vậy, Hồ Ngọc Hà vẫn im lặng, thực hiện các hoạt động âm thầm, và vững vàng trong "tâm bão".
Nhiều người đặt ra câu hỏi, tại sao trào lưu tẩy chay Hà Hồ lại mạnh mẽ đến thế, dù trước cô có không ít người nổi tiếng, thậm chí là thuộc hàng sao, rơi vào vụ việc tương tự nhưng lại không bị chỉ trích, phản đối nhiều? Chỉ với câu hỏi đó thôi, hẳn không ít người đã suy đoán được một thực tế rằng đằng sau làn sóng tẩy chay chưa từng có trong showbiz này có không ít toan tính "đánh" trực tiếp vào Hà Hồ.
Cũng phải thôi, để đi đến được ngôi vị “nữ hoàng giải trí”, Hà Hồ phải vượt qua không ít chông, cạm bẫy, phải nỗ lực đi lên và trong quá trình đó, ắt hẳn có quá nhiều người không vừa lòng với những gì cô đã đạt được.
Tuy nhiên, chính việc dùng đến yếu tố pháp lí để đẩy Hà Hồ đến đường cùng đã chứng tỏ một điều ngược lại rằng: Cô ấy không sai và không thể bị phán xét thêm. Những nỗ lực vô hình phía sau cộng với tâm lí phán xét, khóc thương bầy đàn của mạng xã hội Việt đã mang đến cho Hà Hồ sự mệt mỏi mà cô không đáng phải nhận. Hà đã quen với thị phi, sóng gió. Chỉ cần đứng vững vào lúc này, Hà Hồ sẽ vượt qua được khủng hoảng, và bên cạnh cô vẫn luôn có rất nhiều đồng nghiệp, khán giả đồng cảm và ủng hộ sự nghiệp của cô.
Theo thegioitre.vn
Hồ Ngọc Hà
Chu Đăng Khoa