Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Xung quanh việc giải tỏa Bình Hưng Hoà - nghĩa trang lớn nhất TP.HCM

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-07-12 08:07

Dù cho đề án giải tỏa khu vực nghĩa trang lớn nhất TP.HCM - Bình Hưng Hòa đã được đưa vào triển khai, tuy nhiên không ít người dân vẫn còn mơ hồ về việc nghĩa trang này bị khai tử.

UBND TP.HCM vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của 7 khu dân cư trên địa bàn quận Bình Tân. Các khu dân cư này đều được quy hoạch theo hướng cải tạo, chỉnh trang và xen cài xây dựng mới, khu công trình dịch vụ công cộng và khu công viên cây xanh tại khu dân cư hiện hữu.

Và 1 trong 7 khu dân cư mới này sẽ nằm trên phần đất của nghĩa trang Bình Hưng Hòa, nằm trên hai trục đường chính Tân Kỳ Tân Quý và Bình Long, thuộc quận Bình Tân. 

Bình Hưng Hòa là nghĩa trang lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh với diện tích gần 45 hecta.
Bình Hưng Hòa là nghĩa trang lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh với diện tích gần 45 hecta.

Số lượng mộ phần ở đây lên đến 75.000 mộ.
Số lượng mộ phần ở đây lên đến 75.000 mộ.

Tuy đã được đưa vào triển khai, nhưng hiện tại chỉ mới có hơn 1500 ngôi mộ được di dời do phần lớn các ngôi mộ khác vẫn chưa có người nhà đến nhận. Dường như việc giải tỏa này vẫn chưa hề được người dân xung quanh cũng như người nhà của các mộ phần biết đến rộng rãi. 

Xung quanh việc giải tỏa Bình Hưng Hoà - nghĩa trang lớn nhất TP.HCM

Một bộ phận nhỏ các nấm mộ đã được người nhà tới bốc dỡ.
Một bộ phận nhỏ các nấm mộ đã được người nhà tới bốc dỡ.

Mặc dù một số các gia đình đã đến để đưa phần mộ của người thân đi nơi khác hoặc hỏa táng, nhưng số lượng mộ phần "vô chủ" vẫn còn rất nhiều và sẽ gây khó khăn cho việc giải tỏa mặt bằng ở đây.

Xung quanh việc giải tỏa Bình Hưng Hoà - nghĩa trang lớn nhất TP.HCM

Xung quanh việc giải tỏa Bình Hưng Hoà - nghĩa trang lớn nhất TP.HCM

Khu vực này đã được liệt vào diện quy hoạch, giải tỏa.
Khu vực này đã được liệt vào diện quy hoạch, giải tỏa.

Mặt bằng bị giải tỏa, người dân sinh sống lân cận khu vực suy nghĩ gì?

Tuy đã được triển khai, nhưng còn rất ít người biết đến hay quan tâm nhiều đến việc nghĩa trang đang được giải phóng. Cô Nguyễn Thị Hai, một tiểu thương nhỏ sinh sống lâu năm tại đây chia sẻ: "Con đường này trước giờ cấm buôn bán (đoạn đường Tân Kỳ Tân Quý qua nghĩa trang), nhưng cô bán nhang khói nên người ta mới du di chút ít. Giờ cũng gần 60 rồi nên lỡ người ta có dẹp nghĩa trang thì cô cũng về nhà buôn bán nhỏ chứ không ảnh hướng đến kế sinh nhai lắm".

Hàng bán nhang và bông cúng của cô Hai nằm trên trục đường Tân Kỳ Tân Quý đi qua nghĩa trang.
Hàng bán nhang và bông cúng của cô Hai nằm trên trục đường Tân Kỳ Tân Quý đi qua nghĩa trang.

Dù chưa biết đến rộng rãi, nhưng các chủ hộ có đất dọc theo mặt đường Bình Long cũng tỏ ra khá vui mừng khi được hỏi về quyết định giải tỏa này. Cô Trần Diệu Hồng cho biết:" Tôi cũng chưa nghe gì về việc khu nghĩa trang này sẽ được giải tỏa, tuy nhiên nếu được như thế thì tốt biết mấy. Trước hết thì môi trường xung quanh sẽ bớt ô nhiễm hơn, vì tôi sợ nhất những ngày trời mưa, hơi ẩm từ nghĩa trang bốc ra mà nhà tôi lại có con nhỏ nữa, di dời đi chắc sẽ tốt hơn rất nhiều".

Xung quanh việc giải tỏa Bình Hưng Hoà - nghĩa trang lớn nhất TP.HCM

Xung quanh việc giải tỏa Bình Hưng Hoà - nghĩa trang lớn nhất TP.HCM

Một phần nghĩa trang nằm bên phải trục đường Tân Kỳ Tân Quý đã được giải tỏa gần hết.
Một phần nghĩa trang nằm bên phải trục đường Tân Kỳ Tân Quý đã được giải tỏa gần hết.

Cũng chưa biết gì nhiều về thông tin khu nghĩa trang được giải tỏa, nhưng bác Nguyễn Việt Chiến vẫn phấn khởi cho hay:" Tôi thấy vui nếu khu nghĩa trang này được giải phóng, nếu được nâng cấp lên thành khu đô thị thì giá đất ở xung quanh đây sẽ tăng cao hơn".

Nơi thờ cúng của khu nghĩa trang vắng bóng người thăm viếng.
Nơi thờ cúng của khu nghĩa trang vắng bóng người thăm viếng.

Ngôi nhà xập xệ trong lòng nghĩa trang cũng thuộc diện cần di dời.
Ngôi nhà xập xệ trong lòng nghĩa trang cũng thuộc diện cần di dời.

Dù việc giải phóng mặt bằng nghĩa trang khiến cho đa số người dân xung quanh cảm thấy vui, nhưng mặc khác lại gây không ít khó khăn cho một bộ phận không người dân, nhất là đối với những người vô gia cư hay tá túc nơi đây mỗi đêm.

Không những thế, việc di dời cũng gặp khó khăn với các một phần không chủ, những nấm mộ đã bị bỏ hoang lâu năm mà vẫn chưa có người thân đến nhận về.

Giữa những nấm mộ đã được bốc là những ngôi mộ vô chủ vẫn còn nằm trong đợi người nhà.
Giữa những nấm mộ đã được bốc là những ngôi mộ vô chủ vẫn còn nằm trong đợi người nhà.

Việc di dời một đã gây ra không ít khó khăn cho những gia đình có người thân được chôn cất tại đây. Chị Lê Thị Đài chia sẻ: "Ngày trước bố tôi không muốn bị hỏa táng nên gia đình mới đem tới chôn cất ở đây, giờ nghe khu này được giải tỏa thì tôi lo lắm. Muốn theo di nguyện bố được chôn thì phải bỏ một khoản tiền rất lớn để chi trả để có được một mảnh đất ở nghĩa trang khác, tuy nhiên nếu không đủ chắc tôi phải hỏa táng hài cốt của bố mất thôi."

Hiện tại, UBND quận Bình Tân vẫn đang ráo riết chuẩn bị cho việc di dời và đền bù cho các gia đình chủ mộ phần. Trả lời thắc mắc của phóng viên, ban quản lý nghĩa trang cho hay họ vẫn chưa nhận được một thông báo chính thức nào về việc giải quyết các nấm mộ chưa có người thân đến nhận.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...