Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Xúc động hình ảnh CSGT tặng áo mưa tận tay người về quê tránh dịch

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-08-01 04:08
Nhìn thấy nhiều người chạy xe máy trên đường về quê bị ướt mưa, các CSGT trong đoàn hộ tống đã đem áo mưa phát tận tay từng người.

Chiều 29/7, đang trên đường đi công tác qua địa phận huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước), anh Nguyễn Thành Trung gặp cơn mưa nặng hạt.

Ngồi trên ôtô, anh xót xa khi nhìn thấy nhiều bà con trong dòng người từ miền Nam chạy xe máy về quê tránh dịch dưới mưa tầm tã.

"Thấy nhiều người dân đi xe máy không có áo mưa, các anh cảnh sát giao thông trong đoàn hộ tống đã chạy xe theo, phát tặng những chiếc áo mưa đến tận tay từng người. Nhìn thấy hình ảnh đó, tôi thực sự xúc động và ấm lòng nên đã chụp lại", anh Trung kể với Zing.


Cảnh sát giao thông ở Bình Phước phát áo mưa khi hộ tống đoàn người từ phía Nam về quê tránh dịch.

Trên chặng hành trình của mình, anh chứng kiến không ít khó khăn của những người dân làm ăn ở miền Nam phải về quê tránh dịch.

"Có những người mang sau xe tất cả hành trang sau khi trả phòng trọ, chất hết vali quần áo, giày dép, quạt máy... Họ cứ cắm đầu chạy thôi, mưa gió mấy cũng không dám dừng lại nghỉ chân. Có nhiều người còn phải mang theo chai xăng dự trữ, dù biết điều đó tiềm ẩn nguy hiểm khi chạy liên tục dưới trời nắng".

Anh Trung bày tỏ sự thông cảm khi đa số bà con trong dòng người đổ về quê đều có hoàn cảnh khó khăn, mất việc, không thể trụ lại thành phố.

Sau thời gian dài rơi vào cảnh khó khăn chồng chất vì dịch bệnh, họ buộc phải về quê, bất chấp đường dài, mưa gió, cả nguy cơ lây nhiễm xung quanh.


Những hình ảnh về đoàn người về quê tránh dịch được anh Trung chụp lại.

Hiểu được những vất vả của người dân khi về quê tránh dịch, nhiều cá nhân, tổ chức, đơn vị từ thiện ở các tỉnh, thành phố đã tổ chức tặng đồ ăn, nước uống và nhu yếu phẩm hỗ trợ.

Nhiều ngày qua, chính quyền xã Ea Le, huyện Chư Pứh (Gia Lai) dựng lều, mượn giường dã chiến để làm chỗ nghỉ ngơi cho người dân trên đường về quê. Ông Lê Thanh Việt, Chủ tịch UBND xã Ea Le, cho biết từ khi dịch bùng phát, địa phương đã dựng lều để làm chỗ ở cho người dân.

Trước đó, UBND xã thuê 5 khung rạp để làm chỗ nghỉ, nhưng thấy số lượng người về từ các tỉnh ngày càng tăng nên đã thuê thêm 5 khung. Để bà con có chỗ nằm, xã mượn các giường dã chiến của dân quân tự vệ và người dân xung quanh.

Ngoài việc hỗ trợ chỗ nghỉ ngơi, các mạnh thường quân cũng mang thức ăn, nước uống và xăng đến phát cho người đi đường.


Chính quyền các địa phương cùng nhiều mạnh thường quân chung tay hỗ trợ người dân trên hành trình về quê. Ảnh: Văn Công Hùng, H.T.

Ngày 31/7, bà Đinh Thu Hiền (trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) đã tặng cho mỗi người dân về quê tránh dịch 500.000 đồng.

"Tôi đặt phong bì trên nắp capo xe để người dân khi hoàn thành thủ tục khai báo y tế sẽ tự đến lấy theo hướng dẫn. Để phòng dịch, tôi cùng người thân chỉ có thể ngồi trong xe, chào hỏi lúc họ nhận món quà này”, bà Hiền tâm sự.

Ngoài tiền, bà còn mua thêm cơm, xôi tặng mọi người. Bà Hiền cũng nhiều lần gửi tiền vào TP.HCM, nhờ mua đồ thiết yếu hỗ trợ người dân tại "Cửa hàng 0 đồng" và trả công shipper vận chuyển hàng thiết yếu cho người nghèo.

Trước tình hình dịch bùng phát mạnh khiến nhiều người rơi vào khó khăn, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình vừa có văn bản khẩn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phối hợp tổ chức đưa người dân từ TP.HCM về các tỉnh, thành trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16.

Để hạn chế nguy cơ lây nhiễm khi người dân tự di chuyển về bằng xe cá nhân, UBND TP.HCM đề nghị các tỉnh gửi kế hoạch tổ chức đưa người dân đang cư trú tại TP.HCM về địa phương.

Sở Giao thông Vận tải TP.HCM là cơ quan đầu mối của TP.HCM, phối hợp với đại diện các địa phương để tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển về vị trí tập kết tại thành phố.

Sở Y tế được giao tạo điều kiện ưu tiên xét nghiệm và trả kết quả cho các đối tượng thuộc nhóm này trong thời gian sớm nhất; khuyến cáo các trường hợp không được di chuyển.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...