Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Xin lỗi 2 cô gái bị đưa vào trung tâm xã hội vì quên CMND

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-09-30 08:09

Bí thư Đảng ủy phường Tam Bình (quận Thủ Đức, TP.HCM) thừa nhận việc đưa hai cô gái vào trung tâm xã hội do không mang CMND là sai và gửi lời xin lỗi đến gia đình hai cô gái.

Chiều 29/9, lãnh đạo phường Tam Bình, quận Thủ Đức (TP.HCM), tổ chức họp báo sau việc đưa hai cô gái trẻ vào Trung tâm tiếp nhận đối tượng xã hội Bình Triệu khi không mang giấy CMND lúc đi uống nước.

Sai đối tượng 

Chủ trì buổi họp báo, Bí thư Đảng ủy phường Tam Bình Võ Văn Tiến, đại diện lãnh đạo phường Tam Bình, nhận sai trong việc đưa hai cô gái vào trung tâm tiếp nhận đối tượng xã hội. Ông Tiến xin lỗi gia đình và hai cô gái, cũng như dư luận xã hội trong thời gian qua.

Bí thư Đảng ủy phường Tam Bình cho biết qua sự việc này, Ban thường vụ Đảng ủy phường đã cầu thị, thừa nhận thiếu sót, đánh giá sai đối tượng khi áp dụng quy định 29 của UBND TP.HCM.

Xin loi 2 co gai bi dua vao trung tam xa hoi vi quen CMND hinh anh 1
Trung tá Huỳnh Văn Dư, Trưởng công an phường Tam Bình, cho biết năm 2017 phường đã đưa 31 đối tượng vào trung tâm xã hội. Ảnh: Phước Tuần.

Theo ông Tiến, Ban chỉ huy Công an phường đã chủ quan, thiếu kiểm soát, nóng vội trong việc xác minh, đề xuất đưa hai cô gái Nguyễn Thị Nhung và Ngô Thị Kiều vào trung tâm khi chưa đủ cơ sở, làm ảnh hưởng đến cá nhân 2 cô gái, gia đình và dư luận xã hội trong mấy ngày qua.

"Tôi đã chỉ đạo qua tuần sau, tất cả cán bộ có liên quan viết kiểm điểm, giải trình, theo đúng luật công chức, kể cả về mặt Đảng đối với cán bộ liên quan", ông Tiến khẳng định. 

Sáng 29/9, Bí thư Quận ủy Thủ Đức Nguyễn Mạnh Cường đã chỉ đạo buổi họp giữa lãnh đạo quận, Công an quận Thủ Đức, để lắng nghe báo cáo từ UBND phường Tam Bình. Chiều cùng ngày, gia đình hai cô gái Nhung và Kiều đã có buổi gặp với UBND phường Tam Bình. Tại buổi gặp, lãnh đạo phường đã xin lỗi và nhận được sự đồng cảm của gia đình hai cô gái. 

Xin loi 2 co gai bi dua vao trung tam xa hoi vi quen CMND hinh anh 2
Quán cà phê MU, nơi hai cô gái Kiều và Nhung bị công an phường Tam Bình mời về trụ sở làm việc do không mang theo CMND. Ảnh: Phước Tuần. 

Ông Lê Nguyễn Trọng Quốc, Chủ tịch UBND phường, thừa nhận sai sót khi vội vàng ký văn bản đưa Nguyễn Thị Tuyết Nhung và Ngô Thị Kiều vào trung tâm xã hội.

"Do anh em hấp tấp, vội vàng không xác minh đúng đối tượng. Tôi cũng tin tưởng báo cáo đề xuất của anh em nên xảy ra sự việc đáng tiếc. Chúng tôi đã xin lỗi gia đình và tiến hành xử lý kỷ luật đối với cán bộ liên quan. Tôi cũng sẽ làm giải trình và chịu mọi hình thức kỷ luật của cơ quan", ông Quốc nói. 

Xử lý vội vàng, không đúng đối tượng

Tại buổi họp báo, trung tá Huỳnh Văn Dư, Trưởng công an phường Tam Bình, cho biết việc kiểm tra quán cà phê trên nằm trong kế hoạch do có phản ánh là có hoạt động cờ bạc núp bóng tại đây.

“Hôm đó tổ công tác của phường đến nơi thì chủ quán không xuất hiện, chỉ có đại diện chủ quán và ba người khác (trong đó có hai cô Nhung, Kiều). Tổ công tác yêu cầu hai cô xuất trình giấy tờ tùy thân nhưng không có nên mời 2 cô về trụ sở công an phường làm việc”, trung tá Dư nói.

Xin loi 2 co gai bi dua vao trung tam xa hoi vi quen CMND hinh anh 3
Lãnh đạo phường Tam Bình, quận Thủ Đức thông tin về vụ việc. Ảnh: P.T.

Theo trung tá Dư, công an phường đã tạo điều kiện cho hai cô liên hệ gia đình mang giấy tờ đến bảo lãnh nhưng hai cô không hợp tác dù đều có điện thoại. “Chúng tôi yêu cầu hai cô cung cấp thông tin nơi thường trú, tạm trú nhưng không được. Hai cô không liên hệ với gia đình, có thể họ sợ gia đình biết nên không cung cấp”, trung tá này nói thêm.

Cũng theo trung tá Dư, lúc khai nhận với cơ quan công an thì cả Kiều và Nhung bảo là khách đi uống nước nhưng qua xác minh, hai cô gái này đang làm việc tại quán, chủ quán còn biết cả số điện thoại của gia đình.

Trưởng Công an phường Tam Bình cũng thừa nhận cấp dưới đã xử lý trường hợp đưa hai cô vào trung tâm xã hội hơi vội vàng, không đúng đối tượng, gây dư luận không tốt. Ông Dư cũng đại diện công an phường nhận sai và xin lỗi đến gia đình hai cô gái. 

Theo công an phường Tam Bình, trong năm 2016, phường Tam Bình đã đưa 45 đối tượng lang thang, cơ nhỡ vào trung tâm xã hội. Trong 9 tháng đầu năm 2017, phường cũng đưa 31 đối tượng lang thang vào trung tâm, trong đó tập trung ở khu vực chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. 

Khoảng 15h ngày 18/9, chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung (con bà Nghĩa, 21 tuổi, quê Tiền Giang) và chị Ngô Thị Kiều (16 tuổi, quê Đồng Nai) cùng đi uống nước với nhóm bạn ở khu phố 5, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.HCM. Khi cả nhóm đang uống nước thì Công an phường Tam Bình ập vào kiểm tra hành chính chủ quán và khách trong quán.

Khi Nhung với Kiều không trình xuất được giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân), Công an phường Tam Bình đã mời về trụ sở để làm việc. Gần 3 giờ sau, chính quyền phường Tam Bình đã đưa Nhung và Kiều về Trung tâm tiếp nhận đối tượng xã hội Bình Triệu theo diện người vô gia cư.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...