Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Xẻ thịt cá voi dạt vào bờ, các nhà khoa học suýt "ngậm trái đắng"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-05-26 09:05

Các nhà khoa học hết sức cẩn thận khi tiếp cận dù đó chỉ là cái xác cũng đủ hiểu mức độ nguy hiểm tiềm ẩn thế nào rồi!

Một chú cá voi dài 12 mét được phát hiện ở vùng nước thuộc công viên quốc gia Glacier Bay, bang Alaska, Mỹ. Chú cá voi xấu số này có tên là Fetus. Người ta lần đầu tiên bắt gặp nó là vào thập kỷ 70, nó được xem là con cá voi dài nhất trong khu vực này. Tuy nhiên đến cuối hè 2016, người ta phát hiện khi xác của Fetus đã bắt đầu trương lên và phát ra mùi vô cùng khó chịu. Trên thân cá có vô số những đốm trắng nhỏ, tiến lại gần, các nhà khoa học xác định đây là những con rận cá voi. Chúng đang thi nhau xâu xé xác của con vật tội nghiệp.

Xẻ thịt cá voi dạt vào bờ, các nhà khoa học suýt ngậm trái đắng

Xẻ thịt cá voi dạt vào bờ, các nhà khoa học suýt ngậm trái đắng

Những con rận cá voi đang thi nhau xâu xé xác con vật tội nghiệp. 
Những con rận cá voi đang thi nhau xâu xé xác con vật tội nghiệp. 

Để xác định nguyên nhân cái chết của Fetus, các nhà khoa học cũng bắt đầu xẻ thịt con cá, từ đó đưa ra những biện pháp bảo tồn hệ sinh thái tại công viên quốc gia này. Đối với thân hình khổng lồ của cá voi, các nhà khoa học khi tiến hành "mổ xẻ" cũng hết sức cẩn thận vì xác của Fetus có thể phát nổ ngay khi vừa chạm dao. Nguyên nhân là khi một sinh vật chết đi, vi khuẩn và giòi bọ sẽ tấn công khiến cơ thể phân hủy một cách nhanh chóng. Nội tạng sẽ phân huỷ trước tiên, tạo ra khí tích tụ trong cơ thể – thường là methane và các khí gốc nitrogen, khiến cơ thể rơi vào trạng thái “trương phình”. Khí này sẽ nhanh chóng thoát ra ngoài do làn da bị phân huỷ. 

Cá voi có lớp da rất dày và đàn hồi, vi khuẩn rất khó phân hủy được.
Cá voi có lớp da rất dày và đàn hồi, vi khuẩn rất khó phân hủy được.

Nên dù chỉ một vết rạch cũng đủ khiến cái xác biến thành quả bom... giòi và nội tạng thối.
Nên dù chỉ một vết rạch cũng đủ khiến cái xác biến thành quả bom... giòi và nội tạng thối.

Làn da cá voi dày, tính đàn hồi mạnh, có thể chịu áp suất cực lớn nhưng lại vô cùng khó phân hủy. Vì vậy, sau lớp da chứa đựng hàng triệu con giòi, bọ, vi khuẩn và "khí" tích tụ khổng lồ không thể thoát ra ngoài được. Và một khi lớp da bị rạch ra, dù chỉ là một vệt nhỏ cũng khiến cái xác phát nổ tựa quả bom được châm ngòi. Nhìn chung, lực phát nổ không đủ mạnh gây chết người nhưng cũng có thể khiến chúng ta bị thương và kinh khủng nhất là hằng hà sa số con bọ bắn thẳng vào người cùng với nội tạng thối.

Xẻ thịt cá voi dạt vào bờ, các nhà khoa học suýt ngậm trái đắng

Nếu có đi dạo trên bờ biển mà bắt gặp xác một con cá voi tội nghiệp nào đó thì cũng đừng vì hiếu kỳ mà lại gần chụp ảnh kỉ niệm, bạn sẽ gánh thảm họa vô cùng ghê gớm từ lũ giòi bọ trong cơ thể trương phềnh đó đang đợi được giải phóng!

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận