Tin mới
3
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
4
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
5
Các con của vợ chồng Lý Hải Minh Hải bất ngờ xuất hiện trong trailer Lật Mặt 7
Hành trình 9 năm của "Lật Mặt" được đánh dấu bằng sự ra mắt của tác phẩm mới nhất mang tên Lật Mặt 7: Một Điều Ước. Ra mắt màn ảnh rộng vào dịp Lễ 30.04.2024, bộ phim hứa hẹn đem đến luồng gió mới cho cả thương hiệu khi kể một câu chuyện tình cảm gia đình mang đậm dấu ấn cá nhân từ đạo diễn tài ba Lý Hải. Trailer mới “trình làng” như cuốn băng tua nhanh những lát cắt cuộc đời của mỗi thành viên trong gia đình bà Hai.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.

"Wonder Woman", "Logan" và những ứng cử viên đầu tiên của Oscar 2018

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-07-18 03:07

Hơn nửa năm của 2017 đã đi qua, tạp chí "Entertainment Weekly" đánh giá những bộ phim nổi bật dưới đây là ứng cử viên đầu tiên của mùa giải Oscar 2018.

Những ứng cử viên của Oscar thường xuất hiện vào mùa thu, đông và đặc biệt là tháng 12, trước thời điểm Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ (AMPAS) công bố danh sách bầu cử vào tháng 1 năm sau. Tuy nhiên, một vài ứng cử viên tiềm năng xuất hiện rất sớm, thậm chí ngay từ đầu năm.

Đó có thể là những bộ phim độc lập được phát hiện từ LHP Sundance (diễn ra tháng 2 hàng năm), những bộ phim nghệ thuật tại LHP Cannes (tháng 5) và một số tác phẩm là hiện tượng nổi bật tại các rạp chiếu và được giới phê bình đánh giá cao.

Wonder Woman (Đạo diễn Patty Jenkins)

Đề cử tiềm năng: Phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc, thiết kế mỹ thuật, kỹ xảo, trang phục, âm thanh, hòa âm.

Một trong những thành công lớn nhất của mùa hè năm nay là Wonder Woman (Nữ thần chiến binh), tác phẩm được đánh giá là đã vực dậy cả Vũ trụ Siêu anh hùng DC (DCEU) sau một loạt phim bị giới phê bình dội bom.

'Wonder Woman', 'Logan' va nhung ung cu vien dau tien cua Oscar 2018 hinh anh 1
Wonder Woman  là một trong những phim thành công nhất mùa hè. Ảnh: Warner Bros.

 

Với 750 triệu USD doanh thu toàn cầu và vẫn còn tiếp tục tăng, Wonder Woman cũng lập kỷ lục là bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại do một nữ đạo diễn dàn dựng, đồng thời làm thay đổi hình ảnh của phụ nữ tại ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood.

Ông Terry Crews, thành viên AMPAS, đánh giá: “Khi thưởng thức Wonder Woman, tôi nhận ra mình chưa bao giờ xem một bộ phim nào tương tự. Nó làm tôi nổi da gà. Wonder Woman đã phá vỡ khuôn mẫu về dòng phim giải trí mà nhân vật trung tâm là phụ nữ”.

Get Out (Đạo diễn Jordan Peele)

Đề cử tiềm năng: Phim hay nhất, kịch bản gốc xuất sắc và đạo diễn xuất sắc.

Trở thành hiện tượng tại phòng vé hồi đầu năm là Get Out, bộ phim kinh dị - hài giễu nhại nạn phân biệt chủng tộc. Với kinh phí chỉ 4,5 triệu USD, Get Out thu về tới 175,5 triệu USD riêng tại Mỹ và trở thành bộ phim sinh lãi nhất năm nay.

Quan trọng hơn, điều khiến bộ phim độc lập này trở thành đề tài bàn tán là kịch bản thông minh được biên kịch và đạo diễn da màu Jordan Peele dàn dựng hoàn hảo, vừa chứa đựng những thông điệp xã hội sâu sắc, vừa thể hiện phong cách nghệ thuật cao tay.

Với bộ phim này, thành viên bầu cử Oscar Colman Domingo cho rằng Jordan đã “phát minh” ra một thể loại phim mới. Và những tài năng như anh là điều mà Hollywood luôn tìm kiếm.

The Big Sick (Đạo diễn Michael Showalter)

Đề cử tiềm năng: Phim hay nhất, nam diễn viên chính, nam diễn viên phụ, nữ diễn viên phụ, kịch bản gốc.

Được đánh giá là một trong những bộ phim mang màu sắc riêng tư nhất của năm, The Big Sick đánh dấu một bước tiến lớn trong mối quan hệ giữa cặp đôi biên kịch Kumail Nanjiani (đồng thời thủ vai nam chính) và Emily V.Gordon.

Từ trải nghiệm cá nhân, bộ đôi đã viết nên một kịch bản thuộc thể loại hài lãng mạn vừa đậm chất riêng tư, vừa duyên dáng và chân thành về việc vượt qua những ranh giới về văn hóa trong các mối quan hệ hiện đại ngày nay. Trong bộ phim này, Kumail Nanjiani vào vai một anh chàng gốc Pakistan yêu một cô gái người Mỹ và gặp nhiều trở ngại văn hóa với bố mẹ của cô.

Hài hước và đầy tinh tế, The Big Sick đã được khen ngợi nồng nhiệt khi ra mắt tại LHP Sundance đầu năm. Với 97% đánh giá tích cực trên trang Rottentomatoes, The Big Sick cũng là một trong vài phim có số điểm cao nhất từ đầu năm đến nay.

The Beguiled (Đạo diễn Sofia Coppola)

Đề cử tiềm năng: Nữ diễn viên chính, đạo diễn, kịch bản chuyển thể, trang phục đẹp nhất.

The Beguiled là bộ phim thứ 6 mang màu sắc nữ quyền và tiếp tục phong cách nữ tính đậm đặc của Sofia Coppola. Tác phẩm tiếp tục khẳng định vai trò của những nhà làm phim nữ tại Hollywood.

'Wonder Woman', 'Logan' va nhung ung cu vien dau tien cua Oscar 2018 hinh anh 2
Dàn diễn viên nữ tài năng của The Beguiled. Ảnh: Focus Features.

 

Trở thành nhà làm phim nữ thứ 2 đoạt giải đạo diễn xuất sắc tại LHP Cannes, The Beguiled cho thấy phong cách cá nhân mạnh mẽ của Coppola, khi biến một bộ phim gốc cùng tên đầy nam tính (do Clint Eastwood đóng vào năm 1971) trở thành một bộ phim đầy nữ tính, nói về dục vọng bị kìm nén của những người phụ nữ trong thời Nội chiến ở Mỹ.

Dàn diễn viên nữ tài năng, nổi bật nhất là Nicole Kidman và Kirsten Dunst hoàn toàn làm chủ vai diễn của họ và xứng đáng có những đề cử cá nhân.

Call Me By Your Name (Đạo diễn Luca Guadagnino)

Đề cử tiềm năng: Phim hay nhất, nam diễn viên phụ, kịch bản chuyển thể.

Tháng 2 vừa qua, Moonlight làm nên lịch sử khi trở thành bộ phim đầu tiên về đề tài đồng tính đoạt giải Oscar phim xuất sắc. Nhưng trước đó không lâu, giới phê bình đã vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt một bộ phim đồng tính khác tại LHP Sundance: Call Me By Your Name của đạo diễn người Ý Luca Guadagnino, tác giả của những bộ phim nghệ thuật khá thành công như I am Love hay Bigger Splash.

Bộ phim là câu chuyện lãng mạn giữa một chàng thiếu niên mới người Ý (Timothee Chalamet - một phát hiện tuyệt vời) với một người đàn ông lớn tuổi người Mỹ (Armie Hammer). Câu chuyện được tiếp diễn trong suốt nhiều năm sau đó xoay quanh mối quan hệ giữa hai người.

Sau những đánh giá tích cực của giới phê bình, hãng Sony Pictures Classis đã quyết định phát hành bộ phim vào tháng 11, thời điểm thích hợp cho mùa Oscar 2018

Mudbound (Đạo diễn: Dee Rees)

Đề cử tiềm năng: Nam diễn viên chính, nữ diễn viên chính, nam diễn viên phụ, nữ diễn viên phụ.

Mudbound lại là một phát hiện tại Sudance. LHP độc lập ngày càng trở nên danh giá bởi rất nhiều bộ phim nghệ thuật thành công đều đi lên từ đây, năm ngoái là Moonlight và Manchester by the Sea.

Mudbound kể câu chuyện về hai người đàn ông trở về nhà từ sau Thế chiến II và trở lại với công việc đồng áng ở vùng nông thôn Mississippi. Họ phải đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc và sự thay đổi cuộc sống sau chiến tranh.

Là sản phẩm của nữ đạo diễn da màu Dee Rees, Mudboundđược đánh giá là viên ngọc quý của dòng phim bi kịch có nội dung sâu sắc và đặc biệt là dàn diễn viên tỏa sáng. Rất có thể đây sẽ bộ phim bi hiếm hoi giành được cả 4 hạng mục đề cử cho diễn viên.

Tuy nhiên, Mudbound phải đối mặt với một thử thách không nhỏ khi bộ phim do Netflix phát sóng trực tuyến, nên có thể bị AMPAS cho ra rìa như trường hợp của Beasts of No Nation 2 năm trước.

Wonderstruck (Đạo diễn Todd Haynes)

Đề cử tiềm năng: Nữ diễn viên phụ, thiết kế mỹ thuật, nhạc nền, quay phim.

Todd Haynes là một đạo diễn tài năng với phong cách làm phim tinh tế về phụ nữ mà Far From Heaven (2002) hay Carol (2015) là những ví dụ tiêu biểu nhất. Tuy nhiên, có vẻ như ông vẫn chưa đủ duyên với Oscar.

Wonderstruck vừa tranh giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes và dù được đánh giá khá cao, nó vẫn ra về trắng tay. Tuy nhiên tại mùa giải Oscar tới, bộ phim này vẫn được nhận định là sẽ giành được một số đề cử phụ, đặc biệt là nhạc nền của Carter Burweel và quay phim của Ed Lachman, vốn là cộng sự thân thiết của Todd Haynes trong bộ phim Carol 2 năm trước.

Bộ phim có hai nữ diễn viên tài năng nhiều lần được đề cử Oscar là Julianne Moore (đề cử 5 lần, đoạt giải 1 lần) và Michelle Williams, nhưng rất có thể ngôi sao nhí Millicent Simmonds sẽ được đề cử Oscar hạng mục nữ diễn viên phụ.

Logan (Đạo diễn James Mangold)

Đề cử tiềm năng: Nam diễn viên phụ.

Bộ phim siêu anh hùng cuối cùng về Người Sói Wolverine đã làm tan chảy trái tim của những người hâm mộ loạt phim X-Men, khi mô tả hành trình cuối cùng của Người Sói và Giáo sư X.

Vai diễn của Hugh Jackman được đánh giá cao và anh cũng xứng đáng giành được một đề cử Oscar. Nhưng có vẻ Patrick Stewart có nhiều tiềm năng hơn với đề cử nam phụ.

Sức nặng từ di sản của Stewart với vai diễn này hoàn toàn xứng đáng để ông có được một đề cử Oscar đầu tiên trong suốt sự nghiệp kéo dài 53 năm.

'Wonder Woman', 'Logan' va nhung ung cu vien dau tien cua Oscar 2018 hinh anh 3
Logan là lời vĩnh biệt nghẹn ngào với cả Người Sói và Giáo sư X. Ảnh: 20th Century Fox.

 

The Killing of a Sacred Deer (Đạo diễn Yorgos Lanthimos)

Đề cử tiềm năng: Kịch bản gốc xuất sắc.

Sau khi đoạt giải kịch bản xuất sắc tại LHP Cannes năm nay, The Killing of a Sacred Deer của đạo diễn người Hy Lạp Yorgos Lanthimos trở thành ứng cử viên Oscar của hạng mục này.

Lanthimos là tác giả của 2 bộ phim có phong vị độc đáo và mang màu sắc triết học là Dogtooth và The Lobster (cũng được đề cử Oscar Kịch bản gốc năm 2017). The Killing of a Sacred Deer với diễn xuất của hai ngôi sao Hollywood Colin Farrell và Nicole Kidman tiếp tục nhận được khen ngợi bởi kịch bản vừa kỳ bí vừa quyến rũ.

Phim kể về mối quan hệ bên bờ vực của một bác sĩ phẫu thuật (Farrell) và vợ (Kidman) khi một cậu bé tuổi teen bí ẩn xuất hiện và phá vỡ cuộc sống bình yên của họ.

Lanthimos được xem là một trong những đạo diễn xuất sắc của dòng phim nghệ thuật hiện nay, người sở hữu một tiếng nói mới của tương lai điện ảnh và có khả năng phá vỡ những ranh giới trong cách kể chuyện và ngôn ngữ điện ảnh.

Okja (Đạo diễn Bong Joon-ho)

Đề cử tiềm năng: Quay phim xuất sắc, kịch bản gốc, kỹ xảo và nam diễn viên phụ.

Tiếp tục là một bộ phim đã được thử lửa qua LHP Cannes và bị... từ chối bởi nó là sản phẩm của Netflix. Phát sóng trên mạng từ này 30/6, tác phẩm cũng tiếp tục đối mặt với những phản ứng tiêu cực từ một số hệ thống phát hành, đặc biệt là ở Hàn Quốc (quê hương của đạo diễn).

Okja là một bộ phim khoa học giả tưởng đáng yêu về mối quan hệ giữa cô bé Mija (Seo Hyun Ahn đóng) và chú siêu lợn Okja. Tuy nhiên, nếu so với những tác phẩm xuất sắc của Boo Joon Ho như Quái vật sông Hàn (2006), Mother (2009) hay Snowpiercer (2013), Ojka là một bộ phim thuần giải trí và mang những thông điệp khá lộ liễu và được giải quyết hời hợt.

Ngoài những đề cử tiềm năng cho các hạng mục kỹ thuật, vai diễn khác biệt của Jake Gyllenhaal có thể giúp tài năng này có thêm một đề cử Oscar nam phụ, sau khi bị mất đề cử oan uổng với vai diễn xuất sắc trong Nightcrawler 3 năm trước.

Những ứng cử viên tiềm năng khác của Oscar 2018

Wind River (Đạo diễn Taylor Sheridan): Kịch bản gốc xuất sắc.

Beatriz at Dinner (Đạo diễn Miguel Arteta): Nữ diễn viên chính (Salma Hayek).

Good Time (Đạo diễn Ben Safdie, Joshua Safdie): Nam diễn viên chính (Robert Pattinson), nhạc nền.

Maudie (Đạo diễn Aisling Walsh): Nữ diễn viên chính (Sally Hawkins), nam diễn viên phụ (Ethan Hawke).

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (Đạo diễn James Gunn): Hóa trang và làm tóc, trang phục, kỹ xảo.

War for the Planet of the Apes (Đạo diễn Matt Reeves): Nam diễn viên chính (Andy Serkis), kỹ xảo.

The Disaster Artist (Đạo diễn James Franco): Nam diễn viên chính (James Franco), kịch bản chuyển thể.

Beauty and the Beast (Đạo diễn Bill Condon): Trang phục, thiết kế bối cảnh, kỹ xảo.

The Lovers (Đạo diễn Azazel Jacobs): Nữ diễn viên chính (Debra Winger).

The Florida Project (Đạo diễn Sean Baker): Phim hay nhất, kịch bản gốc, nam diễn viên phụ (Willem Dafoe)

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận