Tin mới
2
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,

Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.

Vượt trội về điểm số, nghệ sĩ xiếc Phương Đông giành giải nhất tuần 100 giây rực rỡ mùa 2

Đăng bởi Thế Giới Sao | 2019-11-16 10:11

Trong vòng thi cuối cùng của bảng A, các thí sinh đã có màn rượt đuổi điểm số quyết liệt để tranh chiếc vé vào bán kết.

Tập 5 của 100 giây rực rỡ mùa 2 chào đón những thí sinh cuối cùng của bảng A. Emma Nhất Khanh và ca sĩ Đỗ Phú Quí là bộ đôi nghệ sĩ trẻ đảm nhận vai trò bình luận viên trong tập mới này. Ngay khi xuất hiện, cặp đôi khiến Tim và Sam ngượng ngùng vì độ trẻ trung, hài hước. Thậm chí họ còn nhận mình ‘thuộc thế hệ nghệ sĩ già cỗi’ khi đứng cạnh đàn em.


Sam và Tim

Có lẽ vì thế mà Sam đã liên tục làm khó hai nghệ sĩ, nữ MC yêu cầu Phú Qúi và Emma hát tặng khán giả. Bất ngờ cặp đôi trình diễn ăn ý bản hit Em gái mưa của Hương Tràm bằng tiếng Thái theo phong cách lầy lội khiến trường quay cười nghiêng ngả.

Mở màn cho đêm thi cuối của bảng A là nhóm Masterpiece do Trish Lương – cô gái từng xôn xao tại một chương trình khi có những câu nói ‘cà khịa’ Đức Phúc lập nên. Masterpiece mang đến hai ca khúc cover theo phong cách sôi động là Giữ em đi Tội lỗi.

Phong cách trình diễn của nhóm có phần vui nhộn, hài hước khi bắt nhịp tính thời sự của những sự kiện hot trên mạng xã hội. Đặc biệt là hai thành viên nữ còn trổ tài bắn rap khiến trường quay náo loạn. Hai ca khúc tưởng chừng như sâu lắng, nhẹ nhàng lại được nhóm thổi làn gió mới với tiết tấu nhanh và vui nhộn. Sự sáng tạo này nhận được những phản ứng tích cực từ dàn bình luận và khán giả.


Nhóm Masterpiece

Tôi ghi nhận những sự cố gắng và nỗ lực của mọi người. Tôi thấy phần đắt giá nhất nhất là rap của Trish Lương. Nhưng phần trình diễn có phần rời rạc” – Đỗ Phú Qúi nhận xét.

Ở 100 giây đầu tiên nhóm nhận 70 lượt bình chọn, những giây cuối là 22 lượt. Tổng điểm là 127.

Trắng và đen – hai tông màu đối lập được nghệ sĩ xiếc Phương Đông mang đến 100 giây rực rỡ mùa 2 để kể câu chuyện tình yêu lãng mạn nhưng cũng vô cùng trắc trở.

Những tưởng xiếc sẽ là một bộ môn khô khan nhưng Phương Đông lại sáng tạo với phần trình diễn của mình khi đưa phần kịch vào. Tận dụng thế mạnh là những động tác bưng bê đòi hỏi kĩ thuật cao, cô đã mang đến bức tranh tình yêu lãng mạn. Bên cạnh đó, sự đối lập với tông màu trắng là chuyện tình trắc trở của cả hai khi bị ngăn cản. Phương Đông còn tận dụng tối đa thế mạnh vũ đạo, những đoạn giữ thăng bằng trên dây và thả rơi tự do khiến khán giả thót tim, xúc động. Đặc biệt hỗ trợ cho Phương Đông là Trịnh Thắng – thí sinh từng lot vào top 4 xuất sắc của 100 giây rực rỡ mùa đầu tiên.


Phương Đông giữ thăng bằng trên dây

“Tôi theo nghề xiếc đến nay cũng được 19 năm. Nguyện vọng của tôi đến với chương trình là vì bố mẹ. Tại vì tôi xa gia đình 20 năm rồi mà bố mẹ chỉ được xem tôi trên sân khấu một lần duy nhất. Tôi muốn nói một lời cảm ơn bố mẹ vì đã luôn theo dõi và ủng hộ tôi theo nghề suốt những năm qua.” – Phương Đông chia sẻ.

Nghe những phần chia sẻ của nữ nghệ sĩ xiếc, Tim đã xúc động cay khóe mắt đồng cảm với Phương Đông. Trong khi đó Emma Nhất Khanh lại bày tỏ sự nể phục vì: “Con gái mà đu được trên dây một tay không phải chuyện dễ, tôi thấy tiết mục này rất hay và truyền được cảm hứng”. Với Trọng Qúi, nam ca sĩ cúi đầu bày tỏ sự cảm phục: “Đối với tôi nghệ sĩ xiếc phải đánh đổi mọi thứ, nguy hiểm. Bạn bước ra bạn vô cùng rực rỡ”.

Trong 100 giây đầu tiên Phương Đông đạt 95 lượt, những giây cuối 5 lượt và tổng 147,5 điểm.

Ngoài 2 tiết mục trên, 100 giây rực rỡ mùa 2 còn mang đến 3 phần trình diễn hấp dẫn khác. Nhóm CZB gồm những chàng trai có phong cách Kpop điển trai mang đến ca khúc tự sáng tác Tin anh là sai. Phong cách trình diễn đẹp mắt, lôi cuốn cùng giọng hát vang sáng, đặc biệt là những đoạn rap cực chất giúp nhóm ghi điểm với 100 khán giả tại trường quay.

Chính phong cách chuẩn Kpop của nhóm khiến Sam bị ngộ nhận. Nữ MC còn đề nghị được trở thành một thành viên của CZB nhưng bị Tim ngăn cản. Lý do được Tim đưa ra là cô không ‘xứng là một nửa của nhóm’ mà chỉ đáng làm trợ lý.


Các chàng trai CZB

Không chỉ có Sam bị hớp hồn bởi vẻ thư sinh của các chàng trai CZB mà Emma Nhất Khanh cũng điêu đứng và không ngừng thả tim cho nhóm.

Đầu tiên tôi cảm thấy một hình ảnh rất quen thuộc của nhóm vì trước đây tôi cũng từng trong nhóm nhạc. Tôi cảm nhận được sự nhiệt huyết của mọi người. Tuy nhiên cần trao dồi kĩ thuật thanh nhạc, diễn xuất…” – Emma Nhất Khanh nhớ lại nhóm nhạc LIME từng hoạt động.

100 giây đầu tiên nhóm đạt 62 lượt, 10 giây cuối 24 lượt và tổng 117 điểm.

84Project mang đến tiết mục Kẻ điều khiển yoyo. Không chỉ điều khiển yoyo đơn thuần, nhóm còn tận dụng ánh đèn để tạo nên sự huyền bí và kết hợp với vũ đạo khiến phần trình diễn trở nên đẹp mắt.

“Khi các bạn xuất hiện trên sân khấu rất tự tin. Tuy nhiên kịch bản thì tôi hơi tiếc, các bạn nên cho khán giả biết câu chuyện ngay từ đầu, mọi thứ còn mập mờ lắm” – đạo diễn Tâm Anh nhận xét.

78 lượt bình chọn cho những giây đầu và 21 lượt cho những giây cuối. Tổng nhóm nhận được 138 điểm.

Kết lại đêm thi với tiết mục Giữ lấy làm gì do Hữu Nhân và Duy Tuấn trình bày. Tiết mục của bộ đôi gây ấn tượng khi sở hữu hai tông giọng khác biệt: một bên là cao vút, bên còn lại trầm, buồn.

“Hai bạn có hai chất giọng tưởng chừng như không ăn nhập nhưng khi bản phối rất phù hợp” – Đỗ Phú Qúi bình luận.

100 giây đầu bộ đôi nhận được 74 lượt, 10 giây cuối 19 lượt và tổng 130 điểm.

Trong phần công bố kết quả, Đỗ Phú Qúi dành 1 điểm cho Lê Tuấn, Hữu Nhân. Emma Nhất Khanh dành 1 điểm cho 84Project. Tuy nhiên, với số điểm vượt trội 147,5 điểm Phương Đông giành giải nhất tuần.

Sau tập 5, 5 chiếc vé vào bán kết chính thức lộ diện là: Xuân Tung, Xuân Tùng với 148 điểm, IVS tung cánh 148 điểm,  cùng 147,5 điểm, Phương Đông và Titi là hai cái tên tiếp theo. Tấm vé cuối cùng thuộc về SGO48 với 147 điểm.

Tập 6 của 100 giây rực rỡ mùa 2 được phát sóng lúc 21h 22/11 trên VTV3. Chương trình do Vietcom phối hợp cùng đài truyền hình thực hiện.

Duy England
Photo: Anh Tú

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận