Tin mới
2
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,

Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.

Vụ phá nát ca khúc 'Cô gái mở đường', đâu chỉ mỗi Han Sara sai

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-11-17 01:11
Nhiều khán giả cho rằng lỗi lớn nhất trong vụ việc Han Sara làm mới "Cô gái mở đường" thuộc về master, ê-kíp The Heroes. Họ đặt câu hỏi cho chương trình về khâu kiểm duyệt.

Han Sara đã có hành trình khá thuận lợi ở The Heroes. Cô đi đến vòng cuối của chương trình với màu sắc khác biệt, hình tượng đa năng dù giọng hát còn thiếu sót. Đáng tiếc, dấu ấn cuối cùng nữ ca sĩ để lại chương trình lại là một tiết mục đầy tranh cãi.

Việc làm mới ca khúc Cô gái mở đường và biểu diễn với trang phục hở hang đã khiến nữ ca sĩ vấp phải vô số chỉ trích. Trước khi ê-kíp The Heroes ẩn mọi video liên quan đến tiết mục, Han Sara thậm chí bị “ném đá” là phá nát ca khúc Cô gái mở đường.

Một sản phẩm làm mới không phù hợp

Ở The Heroes, nhiều thí sinh chọn làm mới những chất liệu xưa, chẳng hạn Erik (kết hợp cùng Phương Mỹ Chi) biến tấu bài thơ cổ Nam quốc sơn hà để thể hiện tinh thần dân tộc, Quân A.P kết hợp dân ca quan họ trong tiết mục Giao duyên - Ngồi tựa mạn thuyền, Kiều Loan phổ nhạc cho bài Cáo tật thị chúng...

Có ý kiến trái chiều nhưng chưa tiết mục nào vấp phải phản ứng dữ dội như Cô gái Gen Z của Han Sara và nhà sản xuất T.R.I. Han Sara giải thích việc cô đưa một số câu trong Cô gái mở đường vào tiết mục là để truyền tải tinh thần nữ quyền của những cô gái thế hệ mới. Tuy nhiên, chủ đề này không phù hợp với ca khúc cách mạng, có tính chất trang nghiêm, gắn liền lịch sử dân tộc như Cô gái mở đường.


Han Sara bị chỉ trích vì ăn mặc không phù hợp khi biểu diễn ca khúc làm mới từ Cô gái mở đường. Ảnh: BTC.

Cách làm của team Han Sara được cho là đánh mất tinh thần của bài hát gốc. Đoạn rap của nữ ca sĩ càng gây tranh cãi. Cụ thể, cô rap: “Nữ nhân hào khí ngút trời / Mẫu Âu Cơ vạn tuế / Hai Bà Trưng xưng vương một thời còn Hồ Xuân Hương lưu danh hậu thế / Đàn ông dù có là ai cũng được sinh ra từ một người phụ nữ / Chị em chúng tôi là một cuốn từ điển còn các anh luôn phải tìm từng chữ”.

Trang phục quá ngắn, ôm sát cùng màn trình diễn vũ đạo của Han Sara với vũ công cũng là vấn đề khiến khán giả phản ứng. Sau khi vấp phải phản ứng tiêu cực, Han Sara lên tiếng xin lỗi. Cô thừa nhận bản thân thiếu sót.

“Sau khi lên sóng, team chúng tôi nhận được nhiều ý kiến cho rằng sự sáng tạo lần này chưa phù hợp với nguyên bản của ca khúc Cô gái mở đường. Đây là thiếu sót lớn của team nên mong khán giả thông cảm và bỏ qua. Team T-Sa và chương trình The Heroes cũng xin phép tháo gỡ tất cả dữ liệu của tiết mục. Chúng tôi chân thành xin lỗi”, Han Sara trao đổi với PV.

Trách nhiệm thuộc về master, producer và ê-kíp The Heroes?

Khi theo dõi vụ việc, nhiều khán giả cũng cảm thông cho Han Sara. Cô là người Hàn Quốc lại thuộc thế hệ 10X, tuổi đời lẫn tuổi nghề đều khá trẻ. Tuy nhiên, từ đầu tới cuối vụ việc, Han Sara là người bị chỉ trích nhiều nhất. Và đến lúc này, cũng chỉ Han Sara lên tiếng xin lỗi.

Đến đây, công chúng đặt câu hỏi cho ê-kíp sản xuất chương trình lẫn master của team Han Sara là Nguyễn Hải Phong. Vai trò của họ ở đâu khi để lọt tiết mục gây tranh cãi lên sóng truyền hình.

Master được giới thiệu là người tư vấn, góp ý cho các phần thi của thí sinh. Và theo chia sẻ của Han Sara trước đó, mọi phần thi của cô đều có sự hướng dẫn từ master Nguyễn Hải Phong.

Do đó, tới tiết mục Cô gái Gen Z, việc Nguyễn Hải Phong luôn giữ im lặng trước những tranh cãi khiến khán giả thắc mắc. Thậm chí, khi theo dõi Han Sara biểu diễn, Nguyễn Hải Phong cùng các master và giám khảo khách mời còn nhún nhảy theo tiết mục.

Ngoài master, ê-kíp của The Heroes cũng gồm hàng chục thành viên dày kinh nghiệm trong lĩnh vực âm nhạc, chẳng hạn Hồ Hoài Anh, Lưu Thiên Hương. Bởi vậy, nhiều khán giả cho rằng lỗi trong vụ việc phần lớn nằm về ê-kíp The Heroes.

“Han Sara sai hai thì chương trình sai 8. Nghĩ sao, tiết mục như vậy cũng được lên sân khấu. Trước khi lên sân khấu phải có người kiểm duyệt chứ. Thậm chí, giám khảo cười vui vẻ, cổ vũ nhiệt tình”, “Không phải chỉ có Han Sara mà cả ê-kíp, chương trình này phải xin lỗi. Tư duy của người làm chương trình sao có thể duyệt được bài này. Ca sĩ sai một thì chương trình sai 10”, “Bài hát mang ý nghĩa thiêng liêng, dành tặng các cô gái Việt Nam trong thời kháng chiến gian khổ. Vậy mà lấy ra remix rồi ăn mặc hở hang. Các giám khảo, huấn luyện viên vẫn vỗ tay khen hay, sáng tạo. Thật khó hiểu”, khán giả chỉ trích.

Trước câu hỏi về khâu kiểm duyệt, đại diện ê-kíp The Heroes thừa nhận sai sót. Trao đổi với PV, đại diện ê-kíp cho biết sau khâu kiểm duyệt, tiết mục đã được chỉnh sửa để phù hợp với việc phát sóng trên đài truyền hình.

Han Sara co gai mo duong anh 2
Nguyễn Hải Phong và các giám khảo cổ vũ tiết mục của Han Sara. Ảnh: BTC.

“Ê-kíp Han Sara và The Heroes mong muốn truyền tải thông điệp nữ quyền, những cô gái thế hệ mới, tiếp bước và mở đường cho điều mới mẻ trong cuộc sống, sự nghiệp. Chúng tôi muốn dành tặng khán giả sự sáng tạo theo hướng giải trí, phù hợp với hình tượng của Han Sara thông qua bài hát. Tuy nhiên, điều này khác nhiều so với bản gốc mà khán giả đã định hình và quen thuộc. Tiết mục cũng có đôi chỗ chưa thật sự phù hợp với thị hiếu, cảm thụ của số đông khán giả”, ê-kíp giải thích.

“Sau khi nhận những phản hồi từ quý khán giả về trang phục, lời rap và hình tượng trong bài, ê-kíp The Heroes cũng như ca sĩ Han Sara trân trọng từng đóng góp ý kiến và rút kinh nghiệm sâu sắc cho những tiết mục sau. Ê-kíp xin nhận những thiếu sót trong khâu truyền tải thông điệp trước khi đăng tải phục vụ khán giả. Rất mong khán giả thông cảm và bỏ qua cho sự sai sót này”, đại diện ê-kíp nói tiếp.

The Heroes là phiên bản mới của The Remix. Chương trình gồm 12 cặp ca sĩ, producer và 3 đội master là Hà Lê - Nimbia, Nguyễn Hải Phong và Khắc Hưng.

Chương trình gồm dàn thí sinh Erik, Han Sara, Lona, Mỹ Anh, JSol, VP Bá Vương, Thanh Duy, UNI5, Cara, Orange, Quân A.P và Ali Hoàng Dương. Đã đi đến vòng chung kết nhưng The Heroes không tạo được sức hút lớn. Chương trình khá im ắng, thậm chí hoàn toàn lép vế về hiệu ứng so với show phát sóng cùng ngày là Rap Việt.

Luật chơi của The Heroes được cho là chưa thoát khỏi mô típ chung của hầu hết cuộc thi âm nhạc, từ Giọng hát Việt, Giọng hát Việt nhí đến Sing My Song. Tranh cãi xoay quanh tiết mục của Han Sara càng khiến chương trình mất điểm.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận