Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Vũ Mạnh Cường nhắc nhở các bạn sinh viên “cẩn thận” với Facebook

Đăng bởi Thế Giới Sao | 2018-11-21 10:11

Vừa qua, tại chương trình Kỹ năng sống do công ty SMIC tổ chức, MC Vũ Mạnh Cường đã trải lòng về những khó khăn trong quá khứ và cách vượt qua mặc cảm để truyền cảm hứng cho người trẻ.


Ngoài danh hiệu “MC của những cuộc thi nhan sắc” sánh vai với các bóng hồng và gọi tên cô gái tỏa sáng nhất, chàng MC đa năng luôn tâm huyết với những chương trình dành cho sinh viên trong nhiều vai trò khác nhau: Huấn Luyện Viên Én Sinh Viên 2 năm liền, Host “Người dẫn chương trình Phát Thanh Truyền Hình”, giám khảo của hàng loạt cuộc thi tìm kiếm tài năng MC hay mới đây nhất là Người Truyền Cảm Hứng với chủ đề “Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân”.


Dù ở vai trò nào, Vũ Mạnh Cường cũng luôn truyền cảm hứng và đặt niềm tin của mình vào từng cô cậu sinh viên chập chững với đam mê cầm mic. Rất nhiều bạn sinh viên sau đó đã theo đuổi nghề dẫn chuyên nghiệp, yêu quý anh và gọi anh là “Thầy”. Tuy nhiên, MC Vũ Mạnh Cường lại quan niệm: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình dạy ai, chỉ là học hỏi qua lại mà thôi. Cái tôi trao cho các bạn trẻ là kinh nghiệm. Còn tôi vẫn học các bạn ấy mỗi ngày, từ sức trẻ, sự nhiệt tình, và cả những suy nghĩ mới”.


Trong buổi truyền cảm hứng, những cách xây dựng thương hiệu cá nhân hữu ích, phù hợp cũng được Vũ Mạnh Cường chia sẻ và giải đáp tận tình những thắc mắc của khán giả. Từ những kinh nghiệm thực tế, anh chỉ ra rằng xây dựng thương hiệu cá nhân ở thời điểm là học sinh, sinh viên là quan trọng và rất cần thiết, không nhất thiết bạn phải là người nổi tiếng, hay định hướng kinh doanh.


Rất  nhiều bạn sinh viên, học sinh tâm đắc với những “định nghĩa” của MC Vũ Mạnh Cường về mạng xã hội: “Khi bạn để Facebook ở chế độ 'Only me', đó là nhà của bạn. Còn khi bạn đã để chế độ 'Public', mời gọi hàng trăm thậm chí hàng triệu người vào nhà mình, thì đó đã trở thành một diễn đàn mà ở đó mọi lời nói của bạn là tuyên ngôn 'Hoặc' Người tiêu dùng thông minh luôn biết cách truy nguồn gốc những sản phẩm mình sử dụng. Người chơi Facebook thông minh phải biết tìm hiểu những điều mình chia sẻ 'Hay“. Nếu trong hành trình xây dựng thương hiệu bản thân, bạn biến mình thành người khác cũng giống như việc bạn phân phối sản phẩm của người khác để kiếm vài đồng lời”.


Chủ đề kỳ này sẽ mở đầu cho một loạt những buổi trò chuyện truyền cảm hứng tiếp theo của MC Vũ Mạnh Cường dành cho cách bạn học sinh, sinh viên toàn thành phố.

Chị Phạm Thị Thanh Đào, giám đốc công ty SMIC – đơn vị tổ chức chương trình cho biết: “Chúng tôi tổ chức chương trình với mong muốn giúp các bạn nhận thức được kỹ năng sống rất quan trọng và cần được bồi dưỡng, rèn luyện để tạo một hành trang cho các bạn sinh viên bước vào đời. Và chương trình thành công có một phần đóng góp không nhỏ của MC Vũ Mạnh Cường - một người anh, người thầy toàn năng - tận tình và chu đáo. Khi làm việc với anh chúng tôi luôn an tâm vì anh luôn làm tốt hơn mong đợi”.

Duy England
Photo: Bá Ngọc

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận