Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Vpop: 4 cuộc thi gây tranh cãi vì lượt bình chọn khó hiểu

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-15 02:03

Đa phần chiến thắng của ca sĩ được định đoạt bằng sự ủng hộ của khán giả. Thế nhưng kết quả bình chọn luôn là đề tài gây tranh cãi trong nhiều cuộc thi âm nhạc ở Việt Nam.

Isaac nhảy đẹp hát hay vẫn “đội sổ”

Trước khi đến với The Remix, anh chàng Isaac vẫn luôn được ví như linh hồn của nhóm 365. Sở hữu gương mặt góc cạnh đầy quyến rũ, khả năng hát live tốt và vũ đạo cực đỉnh, “nam thần Vpop” được dự đoán sẽ làm mưa làm gió trên sân khấu Hòa âm ánh sáng 2015. Trên thực tế, đội trưởng của 365 band đã làm tốt hơn những gì khán giả mong đợi. Sân khấu The Remix đã chứng kiến một Isaac quẩy hết mình với Hai cô tiên, hào hoa lãng tử với Cheri cheri lady và lối trình diễn hoàn hảo trong Dalinda…

Có thể nói, đội Isaac là một trong những team có sự đầu tư bài bản, chuyên nghiệp và nỗ lực nhất qua từng vòng thi. Thế nhưng, chiến thắng chưa một lần gọi tên chàng thủ lĩnh, thậm chí anh còn liên tục lọt Top nguy hiểm vì điểm số bình chọn lẹt đẹt.

 

Không chỉ bức xúc thay Isaac về số điểm từ ban giám khảo, nhiều người cũng đặt câu hỏi vì sao tổng tin nhắn bình chọn của nam ca sĩ lại thấp đến mức khó tin, kéo theo kết quả chung cuộc gần như áp chót. Hơn nữa, trong số những ca sĩ tham gia The Remix, học trò của Ngô Thanh Vân có lượng fan đông đảo không thua kém Sơn Tùng M-TP hay Đông Nhi. Một ngày sau liveshow 3, Ngô Thanh Vân đã thể hiện sự bất bình trên trang cá nhân, cô ám chỉ The Remix là “một ván cờ đen tối”. Mặc dù công ty Cát Tiên Sa liên tục phủ nhận thông tin Isaac bị dìm hàng, nhưng “sự nỗ lực trong vô vọng” của Isaac luôn là đề tài gây tranh cãi sau mỗi liveshow.

Hồ Ngọc Hà và nghi án “hack” bình chọn

Hồ Ngọc Hà từng chiến thắng tại nhiều cuộc bình chọn khác nhau, nhưng cuộc đua giành vé tham dự MTV EMA 2014 chắc chắn là một kỷ niệm mà nữ hoàng Vpop không thể nào quên. Câu chuyện bắt đầu khi MTV Việt Nam phát động cuộc tranh tài giữa 6 nghệ sĩ nổi tiếng: Sơn Tùng M-TP, Noo Phước Thịnh, Trung Quân Idol, Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi và Bích Phương Idol. Chính lượng vote của khán giả sẽ quyết định gương mặt đại diện cho Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

 

Dù chỉ diễn ra một tuần nhưng cuộc thi đã thu hút được đông đảo người yêu nhạc tham gia. Trận chiến tưởng như chỉ là sự cạnh tranh khốc liệt giữa Sơn Tùng M-TP và Đông Nhi thì bất ngờ, ở những giây phút cuối cùng, Hồ Ngọc Hà đã vươn lên vị trí số 1 với lượng vote tăng chóng mặt. Trong 2 phút, cột bình chọn của ca sĩ chân dài tăng thêm 5000 vote, trong khi các ca sĩ khác như Sơn Tùng M-TP chỉ tăng vỏn vẹn 20 vote và Noo Phước Thịnh tăng… 3 vote. Kết quả chung cuộc, Hồ Ngọc Hà trở thành gương mặt đại diện Việt Nam tham dự MTV EMA 2014 trong sự ngỡ ngàng và bức xúc của rất nhiều khán giả.

Nữ ca sĩ họ Hồ đã lội ngược dòng ngoạn mục hay chỉ là sự sắp xếp có chủ đích? Giới truyền thông đặt ra các giải thiết, dư luận xôn xao, các fan không phục, thậm chí họ còn phản đối kịch liệt và đòi tẩy chay MTV lẫn Hồ Ngọc Hà. Nhiều bạn thẳng thắn bày tỏ quan điểm trên trang cá nhân, họ thà vote cho ca sĩ của Philippines chứ kiên quyết sẽ không bình chọn cho đại diện của Việt Nam. Không ai biết thật hư phía sau những con số bình chọn kia, nhưng nữ hàng Vpop đã phải hứng quá nhiều gạch đá từ sau chiến thắng này.

Quang Anh và chiến thắng gây tranh cãi

Với số phiếu bình chọn là 215.903 (chiếm 43,37% tổng số phiếu), Quang Anh đã trở thành chủ nhân của ngôi vị quán quân Giọng hát Việt Nhí 2013. Thế nhưng, chiến thắng ấy chưa được tận hưởng một cách trọn vẹn đã lập tức vấp phải sự phản đối từ đông đảo khán giả. Cuộc chiến châm ngòi ngay khi MC Trấn Thành chuẩn bị xướng tên người thắng cuộc. Trong khi tất cả mọi người còn đang “nín thở” hồi hộp thì thái độ “ăn mừng sớm” của Quang Anh đã làm nảy sinh những nghi ngờ về việc dàn xếp kết quả. Hơn nữa, lượt bình chọn dành cho Phương Mỹ Chi cũng rất sát sao (41,11% tổng số phiếu) khiến các fan hâm mộ chị Bảy càng “ấm ức” hơn.

 

Vài ngày sau đó, văn bản kêu gọi ủng hộ Quang Anh của UBND phương Đông Sơn – Thanh Hóa bị phát tán rộng rãi trên mạng, thông tin này càng thổi bùng những tranh cãi về sự thiếu công bằng trong lượt bình chọn. Dù chiến thắng của Quang Anh được giới chuyên môn đánh giá là rất xứng đáng, nhưng chắc chắn làn sóng nghi ngờ của dư luận lúc bấy giờ đã ra gây những tổn thương không nhỏ với một cậu bé 12 tuổi

Thảo My đăng quang trong “lời ra tiếng vào”

Giọng hát Việt vốn là một cuộc thi âm nhạc gắn liền với những scandal. Bỏ qua những câu chuyện bên lề thì kết quả bình chọn của khán giả luôn là đề tài xôn xao dư luận sau mỗi vòng thi. Việc đăng quang của Thảo My – cô học trò nhỏ đến từ đội Mr. Đàm trong đêm chung kết The Voice 2013 là một ví dụ điển hình gây tranh cãi. Dù tỷ lệ bình chọn trong đêm chung kết đã được MC công bố rõ ràng: Thảo My là 37,01%, Hoàng Tôn 27,81%, Cát Tường 24,69%, Hà My 10,48% nhưng nhiều khán giả cho rằng, kết quả này không hoàn toàn chính xác. Tổng tỷ lệ bình chọn mới chỉ đạt 99,99%, thiếu 0,1% chẳng đáng bao nhiêu nhưng lại là biểu hiện của sự thiếu chuyên nghiệp.

 

Sau khi lượt bình chọn được công bố, nhạc sĩ Anh Quân (chồng của HLV Mỹ Linh) đã viết dòng ngắn gọn trên facebook: “Hài vãi!”, nhạc sĩ, HLV Quốc Trung đáp lại “Tập cho quen đi!”. Không chỉ giới chuyên môn, rất nhiều khán giả tỏ ra bức xúc trước kết quả quá bất ngờ này. Đã một năm kể từ khi đăng quang nhưng giọng hát của Vũ Thảo My vẫn “lặn mất tăm” trong thị trường showbiz đầy những biến động. Sự im hơi lặng tiếng của cô bé khiến mối nghi ngờ về việc dàn xếp kết quả năm xưa càng trở nên có cơ sở.

Theo Khánh Huyền/Đất Việt

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận