Tin mới
2
Jung Joon Young ra tù
Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.
Ảnh

sunwin | sunwin

Jung Joon Young ra tù

Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.

Vợ chồng Trương Đình đối mặt án tù

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-04-26 12:04
Trương Đình - Lâm Thoại Dương bị cáo buộc kinh doanh bất hợp pháp. Họ bị đóng băng nhiều tài sản, có nguy cơ chịu án hình sự.

Ngày 19/4, Sina đưa tin vợ chồng Trương Đình - Lâm Thoại Dương bị tịch thu 96 bất động sản ở Thượng Hải (Trung Quốc). Số tài sản này được công ty Dowell thu mua vào năm 2020, có tổng giá trị hơn 266 triệu USD. Đây là tài sản lớn nhất bị tịch thu của hai ngôi sao xứ Đài.

Theo Nhân Dân nhật báo, các tài sản bị tịch thu để phục vụ công tác điều tra và đền bù tổn thất cho hàng chục nghìn người bị hại vì mô hình kinh doanh đa cấp của Trương Đình - Lâm Thoại Dương. Hai nghệ sĩ và công ty Dowell được phép sử dụng tiện ích của các bất động sản này, nhưng không được mua bán hay thế chấp trên thị trường.


Trương Đình - Lâm Thoại Dương đang bị điều tra cáo buộc kinh doanh đa cấp. Ảnh: Sina.

Chia sẻ với Sohu, đại diện cảnh sát Thượng Hải cho biết đang phối hợp điều tra vụ án của hai nghệ sĩ với Cục Giám sát thành phố Thạch Gia Trang, Bắc Kinh. Sau khi có kết luận cuối cùng, cơ quan chức năng mới ra quyết định xử lý vợ chồng Trương Đình - Lâm Thoại Dương.

Đế chế đa cấp sụp đổ

Theo Sina, trước khi bị lực lượng chức năng triệt phá, chuỗi công ty núp bóng đa cấp của Trương Đình - Lâm Thoại Dương có hơn 10 triệu người tham gia. Từ đơn vị phân phối hóa mỹ phẩm nhỏ lẻ thành lập năm 2013, vợ chồng ngôi sao Võ Mị Nương truyền kỳ dùng chiêu trò, phát triển thành tập đoàn đa cấp.

Nhờ sự phát triển nhanh chóng của công ty, họ có mạng lưới kinh doanh trên khắp Trung Quốc Đại lục. Năm 2020, công ty Trương Đình đạt mức tăng trưởng vượt bậc nhờ các buổi livestream bán hàng của nữ diễn viên Đài Loan. Từ 60.000 thành viên, sau vài tháng, số nhà đầu tư đổ vốn vào công ty người đẹp sinh năm 1970 lên đến 6,76 triệu người, với 800 đại lý trên toàn Trung Quốc.

Truong Dinh kinh doanh da cap anh 2
TST Court Secret làm ăn theo mô hình bòn rút túi tiền nhà đầu tư. Ảnh: QQ.

Theo China Times, ước tính trong 8 năm, công ty hoạt động theo mô hình đa cấp TST Court Secret của vợ chồng Trương Đình thu về khoản lợi nhuận 30 tỷ NDT (5,7 tỷ USD).

Tờ Tân Kinh báo cho biết bất chấp thành công rõ ràng của TST Court Secret, truyền thông cũng bắt đầu nhận ra những dấu hiệu sai trái trong công việc kinh doanh của Trương Đình và Lâm Thoại Dương.

Vì vậy, từ năm 2019giới chức Trung Quốc đã để mắt đến hoạt động kinh doanh của Trương Đình và Lâm Thoại Dương. Cách thức làm ăn của công ty họ giống mô hình đa cấp. Sản phẩm được giao cho các đại lý cấp dưới tiêu thụ. Các cấp đại lý được chiết khấu hoa hồng theo mô hình kim tự tháp.

Đại lý mới được chiết khấu 15% lợi nhuận. Khi doanh số bán hàng đạt 400 USD, đại lý sẽ được chiết khấu 24% đến 32%. Doanh số vượt mức 40.000 USD, đại lý được cấp thẻ vàng và có tỷ lệ chiết khấu riêng. Bên cạnh đó, chất lượng sản phẩm bổ trợ sức khỏe và làm đẹp cũng bị phàn nàn không rõ xuất xứ, gây kích ứng da nghiêm trọng.

Đến cuối năm 2021, khắp các mặt báo xứ tỷ dân bắt đầu xuất hiện thông tin Trương Đình - Lâm Thoại Dương là kẻ lừa đảo. Sau khi nhận được đơn tố cáo, cơ quan chức năng xác định TST Court Secret kinh doanh đa cấp để trục lợi từ người dân và mở cuộc điều tra hình sự.

Ngay sau đó, Cục Quản lý Giám sát thị trường thành phố Thạch Gia Trang, Bắc Kinh đã đánh tiếng về hành vi làm ăn bất chính của hai nghệ sĩ Đài Loan qua việc phong tỏa khối tài sản 94,1 triệu USD, phái 400 nhân viên pháp lý đến trụ sở TST Court Secret khám xét và thu giữ chứng từ liên quan.

Đến đầu tháng 4, tấm màn về thủ đoạn làm giàu phi pháp của Trương Đình - Lâm Thoại Dương sụp đổ. Họ bị Cục Quản lý và Giám sát thị trường quận Bảo Khang, tỉnh Hồ Bắc kết luận kinh doanh trái phép. Giới chức tịch thu khoản lợi nhuận bất hợp pháp, đồng thời phạt hai ngôi sao tổng số tiền 3,2 triệu USD.

Nguy cơ ngồi tù

Theo Sina, nhờ nguồn tiền từ hàng nghìn nhà đầu tư, Trương Đình và Lâm Thoại Dương nhanh chóng trở thành tỷ phú ở showbiz. Năm 2020, họ mua tòa nhà cao 19 tầng, có giá 266 triệu USD ở Thượng Hải làm trụ sở công ty TST Court Secret.

Ngoài cao ốc văn phòng này, gia đình Trương Đình - Lâm Thoại Dương hiện sống trong dinh thự rộng 1.600 m2 bên bờ sông Hoàng Phố, có giá 34,4 triệu USD. Trên Sina, Trương Đình từng chia sẻ két sắt nhà cô nhét không đủ tiền, quay phim ở Bắc Kinh còn đắn đo về biệt thự nào để nghỉ ngơi.


Vợ chồng sao phim Trộm long tráo phụng bị đóng băng nhiều tài sản. Ảnh: Sohu.

Trái với cuộc sống xa hoa của vợ chồng ngôi sao Trộm long tráo phụng, không ít người sau khi gia nhập mô hình đa cấp ở TST Court Secret rơi vào cảnh trắng tay. Theo Sohu, 90% nạn nhân đều yêu cầu cảnh sát phạt tù Trương Đình - Lâm Thoại Dương.

Trên Nhân Dân nhật báo, luật sư Liêu Kiến Huân cho biết theo Điều 224 Luật Hình sự Trung Quốc có hai hình thức xử phạt với hành vi doanh đa cấp.

Thứ nhất, đơn vị hoặc cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý hành chính gồm tịch thu lợi nhuận bất hợp pháp, nộp phạt 78.000-312.000 USD và thu hồi giấy phép kinh doanh. Hình phạt này áp dụng cho mô hình đa cấp nhỏ lẻ, mang tính hộ gia đình.

Với Trương Đình, hoạt động kinh doanh của cô là tập đoàn đa cấp có quan hệ ăn chia lợi nhuận theo thứ bậc quy mô lớn. Nếu bị kết luận làm ăn gian dối, âm mưu trục lợi trái phép, Trương Đình - Lâm Thoại Dương đối mặt với án phạt hình sự không quá 5 năm tù giam và phạt tiền.

Trong trường hợp áp dụng tình tiết tăng nặng là gây ra tổn hại kinh tế nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị kết án giam giữ trên 5 năm tù giam và phạt tiền.

Liêu Kiến Huân nhận định vụ án của Trương Đình - Lâm Thoại Dương có tính chất phức tạp. Nếu muốn kết luận hai nghệ sĩ có đối mặt với án tù hay không cần làm rõ vấn đề ai là bộ sậu chủ chốt của tập đoàn đa cấp TST Court Secret.

Theo Sina, Trương Đình - Lâm Thoại Dương chỉ đại diện pháp lý, kiểm soát tài chính và hoạt động kinh doanh, nhưng không nắm trực tiếp nắm cổ phần. Xét về mặt này, họ không phải gánh chịu bất kỳ trách nhiệm hình sự cá nhân nào nếu bị đưa ra tòa dù công ty vợ chồng họ đứng tên kinh doanh bất chính, hút máu người dân.

Thứ hai, vợ chồng Trương Đình - Lâm Thoại Dương thành lập hơn 100 công ty với mục đích gì. Nữ diễn viên đứng tên 90 doanh nghiệp, còn chồng là 66 công ty. Việc này là để cả hai tránh khoản thuế suất 25% hay được dùng với mục đích rửa tiền.

Theo Sina, vụ án của Trương Đình và Lâm Thoại Dương vẫn chưa khép lại. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra sâu hoạt động kinh doanh của TST Court Secret. QQ cho biết mạng lưới công ty dày đặc, số lượng người bị hại lớn, toàn bộ thu nhập từ việc livestream và lợi nhuận của TST Court Secret đều đổ về Hong Kong, khiến công tác xử lý mất nhiều thời gian.

Hiện, Trương Đình - Lâm Thoại Dương ở Đài Loan. Nếu vụ án được xác định cả hai sẽ bị dẫn độ thông qua giao ước hỗ trợ tư pháp giữa Trung Quốc Đại lục và Đài Loan.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...