Tin mới
1
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
5
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

Vĩnh Phúc vừa hứng đợt mưa hơn 800 mm, lớn chưa từng có

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-05-26 12:05
Lượng mưa ghi nhận ở Vĩnh Phúc ngày 21-24/5 lớn chưa từng có tại khu vực trong tháng 5. Đợt mưa vừa qua là dấu hiệu cho thấy khả năng xảy ra thiên tai bất thường trong năm nay.

Sáng 26/5, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vừa trải qua đợt mưa lớn, một số nơi ghi nhận lượng mưa cao kỷ lục. Trong các ngày 21-24/5, mưa dông xảy ra nhiều nơi với lượng phổ biến 150-300 mm, có nơi mưa trên 450 mm.

Tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc), lượng mưa 4 ngày qua lên tới 808 mm, cao nhất trong tháng 5 kể từ trước tới nay. Riêng ngày 23/5, trận mưa 464 mm trút xuống Tam Đảo là lượng mưa ngày lớn nhất ghi nhận tại khu vực trong 60 năm qua.

Ngày 23-24/5, khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và một số nơi ở vùng đồng bằng Bắc Bộ ghi nhận vũ lượng phổ biến 250-300 mm. Tổng lượng mưa ở một số nơi vượt so với lượng mưa tháng trung bình nhiều năm 30-50%.

"Đợt mưa lớn gần nhất trong tháng 5 có cường độ tương tự ở Bắc Bộ xảy ra vào ngày 23-26/5/2016. Điều này có thể là một dấu hiệu cho thấy năm nay khả năng là năm có nhiều thiên tai bất thường ở nước ta", chuyên gia nhận định.

Ngoài ra, hiện tượng La Nina (pha lạnh) được dự báo duy trì trong những tháng tới và chi phối mạnh đến diễn biến thiên tai trong năm 2022. Theo phân tích thống kê, những năm La Nina thường có mưa lũ nhiều và phức tạp ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.


Trận mưa lớn kỷ lục trút xuống ngày 23/5 khiến TP Vĩnh Yên và thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc) ngập sâu. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc.

Theo cơ quan khí tượng, tháng 5 là tháng chuyển tiếp giữa gió mùa Đông Bắc và gió mùa Tây Nam. Dưới tác động của rãnh gió mùa, miền Bắc vẫn thường xuyên có mưa dông, nhưng xuất hiện diện rộng với lượng lớn trong những ngày qua là hiếm gặp.

Đợt mưa trên xảy ra do rãnh gió mùa là khu vực hội tụ của hai đới gió mùa: Đông Bắc và Tây Nam có trục đi qua Bắc Bộ. Riêng ngày 23-24/5, rãnh áp thấp hoạt động mạnh, kết hợp với vùng xoáy thấp phát triển đến độ cao 5.000 m là nguyên nhân gây ra mưa rất to ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Từ ngày 25/5, rãnh áp thấp và vùng xoáy thấp hoạt động yếu dần nên làm cho mưa lớn ở khu vực này suy giảm.

Từ chiều tối 26 đến đêm 28/5, mưa dông khả năng gia tăng trở lại, tập trung ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và khu vực Đông Nam Bộ với lượng 20-50 mm/ngày. Ngày 29-30/5, mưa dông chủ yếu xảy ra vào chiều tối ở các khu vực trên.

Từ nay đến hết tháng 5, mưa lớn cục bộ liên tục xảy ra ở vùng núi và trung du Bắc Bộ. Người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở và khu vực trũng, thấp có thể ngập úng.

Về dự báo dài hạn, cơ quan khí tượng cho biết lượng mưa tại Bắc Bộ có xu hướng cao hơn cùng kỳ nhiều năm từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay. Trái lại, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ xu hướng thiếu hụt mưa so với trung bình nhiều năm vào tháng 6-9.

Từ khoảng tháng 10-11, mưa có xu hướng gia tăng ở khu vực ven biển Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Chuyên gia cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa, lũ dồn dập tại các tỉnh, thành phố miền Trung trong các tháng cuối năm.

Tính đến tối 25/5, đợt mưa lớn ở miền Bắc đã khiến 6 người chết, 6 người bị thương; làm 307 căn nhà hư hỏng. Ngoài ra, hơn 26.500 ha lúa và hoa màu của người dân bị ngập, 552 ha thủy sản bị thiệt hại; 27 con gia súc và hơn 6.800 con gia cầm bị chết.

Về giao thông, lực lượng chức năng ghi nhận 33.000 m3 đất đá bị sạt lở ở nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ 2, 279, 4C, 4D và nhiều tuyến đường giao thông nội tỉnh; 10 cầu tạm bị cuốn trôi.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...