Tin mới
1
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Nuôi búp bê làm con

Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ

Video cạo đầu các nữ y bác sĩ chống virus corona gây tranh cãi

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-02-20 09:02
Dân mạng thắc mắc vì sao các nữ y tá, bác sĩ lại cạo đầu, trong khi những người đàn ông vẫn để tóc như bình thường. Phía bệnh viện đã phải khẳng định không hề ép buộc nhân viên.

Ngày 16/2, đoạn video cho thấy một nhóm các nữ y tá, bác sĩ tại Bệnh viện Sản phụ và Trẻ em ở tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) cạo đầu trước khi đến Vũ Hán hỗ trợ chống dịch viêm phổi cấp do virus Covid-19 gây chú ý trên các trang mạng.

Clip nhận về nhiều bình luận trái chiều từ dân mạng. Một số người ca ngợi hành động hy sinh mái tóc dài của các nữ y bác sĩ và gọi họ là "chiến binh đẹp nhất".

Video cao dau cac nu y bac si chong virus corona gay tranh cai hinh anh 1 n81.jpeg
Dân mạng Trung Quốc tranh cãi về clip nhân viên y tế cắt tóc, cạo đầu để chống dịch corona.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến tỏ ra bức xúc vì cho rằng các y bác sĩ không thực sự tự nguyện. Clip cho thấy một y tá quay mặt đi và không dám nhìn vào phần tóc đã bị cắt bỏ trong khi nhiều người khác đã khóc khi phải cạo đầu.

"Nếu không ai nói đây là các nhân viên y tế, tôi sẽ không biết được. Họ bị đối xử quá tồi tệ", "Xem đoạn video này tôi chỉ thấy tức giận thay vì cảm động"... là những bình luận thể hiện sự bức xúc của dân mạng.

Sự chỉ trích lên đỉnh điểm khi bức ảnh tập thể của bệnh viện Sản phụ và Trẻ em cho thấy 14 nữ y sĩ trọc đầu, trong khi nam bác sĩ duy nhất vẫn còn nguyên tóc.

Sau đó, bệnh viện ở Cam Túc đã phải xóa đoạn video và đưa ra lời giải thích, xoa dịu công chúng.

Phát ngôn viên của bệnh viện khẳng định các nhân viên y tế đều "tình nguyện" chứ không hề có bất kỳ sự ép buộc nào. Việc cắt tóc, cạo đầu cũng được giải thích là nhằm giúp việc mặc đồ bảo hộ thuận tiện hơn và hạn chế lây nhiễm virus.

Trước đó, hàng chục video cho thấy các nhân viên y tế trên khắp Trung Quốc đã cắt tóc, cạo đầu trước khi tham gia chống dịch và đều nhận được phản hồi tích cực từ dân mạng.

Tính đến ngày 18/2, virus Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.700 người tại Trung Quốc. Tuần trước, các nhà chức trách tiết lộ rằng 1.716 nhân viên y tế đã lây nhiễm virus corona chủng mới này, ít nhất 6 người trong số đó đã tử vong.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận