Tin mới
3
Nữ ca sĩ nhóm T-ara tự tử giữa đêm
Rạng sáng 27/3, Lee Ahreum (cựu thành viên T-ara) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử. Trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành
4
Phước Sang bị đột quỵ não
Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Nữ ca sĩ nhóm T-ara tự tử giữa đêm

Rạng sáng 27/3, Lee Ahreum (cựu thành viên T-ara) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử. Trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành
Phước Sang bị đột quỵ não

Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não

Vì sao Chris Hemsworth, Nicole Kidman rút về nước?

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-07-22 02:07
Ngày càng nhiều ngôi sao ở Hollywood sang Australia sống, đóng phim. Chính phủ hoan nghênh điều đó và tài trợ khoảng 300 triệu USD cho ngành giải trí để kích cầu du lịch.

Gần đây, Russell Crowe - ngôi sao từng giành giải Oscar hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc cho phim Gladiator - có ý định mở hãng phim mới ở Cảng Coffs, khu vực nằm giữa Sydney và Gold Coast, Australia.

Vốn là người Australia gốc New Zealand, việc thành lập hãng phim ở Australia được xem là điều hiển nhiên. Song, việc thường trú tại Australia không phải là lý do duy nhất thúc đẩy Crowe đưa ra quyết định.

Trên thực tế, anh đang tham gia vào trào lưu sang Australia đóng phim, sản xuất phim của nhiều diễn viên, đạo diễn nổi tiếng Hollywood. Ngay cả Chris Hemsworth, Nicole Kidman - sao Australia thành danh tại Hollywood - cũng chọn cách về nước làm phim.

Điều đó đặt ra câu hỏi Australia có phải là Hollywood thứ hai hay không?

Điều gì thu hút các ngôi sao đến Australia?

Theo SCMP, Australia có hàng loạt yếu tố thuận lợi về vị trí địa lý, từ các siêu đô thị như Sydney, Melbourne, cho đến các vùng hẻo lánh, sa mạc đỏ thẫm, rạn san hô, đảo hoang và vùng có mưa nhiệt đới... Sự đa dạng về khí hậu, thảm thực vật đưa Australia trở thành nơi lý tưởng quay nhiều thể loại phim.

“Đại dịch bùng phát ở Mỹ khiến việc sản xuất phim rất khó khăn. Australia là quốc gia cơ bản chống được đại dịch. Vì vậy, xứ sở kangaroo cung cấp nhiều thứ có lợi cho các nhà làm phim”, SCMP bình luận.

Ngoài ra, chính phủ Australia đang thực hiện chính sách thu hút giới diễn viên, đạo diễn từ nước ngoài nhằm kích cầu du lịch. Gói hỗ trợ 300 triệu USD của chính phủ cho lĩnh vực giải trí là con số hấp dẫn với nhiều ngôi sao.

Kate Marks, giám đốc điều hành của Ausfilm, nói trước cuộc họp quốc hội: “Tâm điểm quốc tế đang hướng về Australia. Làng giải trí của đất nước được chú ý bởi có sự kết hợp của nhiều thứ, bao gồm nhân sự tài năng, quay phim giỏi, dựng phim ấn tượng, trường quay hiện đại, hiệu ứng hình ảnh tốt”.

Sau khi trình bày trước quốc hội, trong vòng nửa cuối năm 2020, Ausfilm hợp tác với 37 dự án chủ yếu từ nước ngoài, tăng 300% so với cùng kỳ năm trước.

Những tên tuổi nổi tiếng của Hollywood như Matt Damon, Tom Hanks, Idris Elba, Julia Roberts, George Clooney và Tilda Swinton gần đây đến Australia đóng phim, có ý định ở lại Australia sống và thực hiện nhiều dự án hơn.


Nicole Kidman, Chris Hemsworth và hàng loạt ngôi sao chọn cách sang Australia làm việc.

Ngay cả hai biểu tượng điện ảnh thành công ở Hollywood là Chris Hemsworth và Nicole Kidman đều chọn về Australia lập nghiệp. Trong cuộc phỏng vấn với Deutsche Presse-Agentur, Hemsworth nói rằng việc thực hiện bộ phim Furiosa (2023) là giấc mơ thành hiện thực. Sau nhiều năm ở Mỹ, cuối cùng anh có thể trở về cống hiến cho quê nhà.

Các chính trị gia hoan nghênh làn sóng đổ bộ Australia của những ngôi sao Hollywood. Gladys Berejiklian, thủ hiến bang New South Wales, khẳng định Mad Max: Furiosa sẽ là bộ phim lớn nhất từng được thực hiện ở Australia, hoành tráng không khác gì được quay ở Mỹ. Điều đó hỗ trợ hơn 850 việc làm tại địa phương và mang lại 350 triệu USD cho kinh tế Australia.

Nicole Kidman cũng quay về nguồn cội của mình. Cô về Australia quay Nine Perfect Strangers, mini series mà nữ diễn viên hợp tác cùng Hulu, đảm nhận đồng thời hai vai trò là đồng sản xuất và diễn viên chính.

Bộ phim bấm máy hồi tháng 12/2020 tại khu nghỉ mát ven Vịnh Byron. Nữ diễn viên đăng ảnh cùng bạn diễn Melissa McCarthy và nhiều đồng nghiệp, thể hiện niềm vui sướng khi trở về Australia đóng phim.

Trong khi đó, Zac Efron gần đây có ý định ở hẳn Australia để sống và làm việc. Nam diễn viên đang thực hiện bộ phim Gold mang chủ đề sinh tồn, kinh dị. Đoàn phim đến những vùng hẻo lánh, bao gồm dãy Flinders để hoàn thành phim.

Theo Ausflim, Gold là một trong những bộ phim tận dụng vẻ đẹp hùng vĩ, hoang sơ của vùng Nam Australia. Hãng phim hy vọng các nhà sản xuất phim ở Hollywood sẽ chú ý đến Australia nhiều hơn sau khi bộ phim phát hành.

Nghịch lý trong quy tắc cách ly

Hiện tại, hàng loạt bộ phim đang được ghi hình tại Australia, bao gồm Thor: Love and Thunder với sự tham gia của Hemsworth, Natalie Portman và Crowe; phim kinh dị hành động Blacklight với Liam Neeson; bộ phim sử thi Thirteen Lives với Viggo Mortensen và Colin Farrell.

Do có thảm thực vật đa dạng, Australia dễ dàng “biến mình” thành những cảnh quan khác trên thế giới. Trong bộ phim Elvis của Baz Luhrmann, vùng Gold Coast được phục dựng thành Memphis, Tennessee do có khí hậu khá tương đồng.

Bộ phim hài lãng mạn Ticket to Paradise (do Julia Roberts và George Clooney đóng chính) tuy lấy bối cảnh ở đảo Bali, Indonesia, nhưng thực tế lại được thực hiện ở quần đảo Whitsunday, Australia.

sao Hollywood ve Australia anh 3
Việc các ngôi sao được nới lỏng quy tắc cách ly khiến người dân Australia không hài lòng.

Tuy nhiên, việc nhiều ngôi sao đến Australia dẫn đến nhiều vấn đề. Trong lúc chính phủ thực hiện nghiêm việc xử lý đại dịch, nhiều người Australia ở nước ngoài không thể về nước với gia đình, những ngôi sao lại có cuộc sống khá thoải mái, có thể tự do đến Australia.

Theo luật hiện hành của chính phủ, người nhập cư phải trải qua hai tuần tự cách ly ở nơi do họ cung cấp. Tuy nhiên, các diễn viên, người nổi tiếng lại là ngoại lệ, có thể tự thuê biệt thự sang trọng để lưu trú.

Matt Damon được cho là tự thuê biệt thự có cả hồ bơi, sân tennis gần vịnh Byron để cả gia đình nghỉ dưỡng, chi phí khoảng 7.000 USD/tháng, theo news.com.au.

Điều này làm dấy lên nhiều sự phản đối. Một số người cho rằng chính phủ đối đãi không công bằng giữa những đối tượng nhập cư. Tin tức về các khu cách ly nguy nga của giới ngôi sao không được người dân Australia hoan nghênh rộng rãi.

“Rõ ràng có sự không công bằng trong công tác cách ly. Người giàu và người nghèo có quy tắc riêng. Không quan trọng bạn là Matt Damon hay Joe Bloggs, mọi người nên có cơ hội được cách ly ở nơi họ thực sự thoải mái”, Andrew Miller, người đứng đầu Hiệp hội Y khoa Australia ở bang West Australia nói với tờ DPA.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận