Tin mới
3
Mưa đá ở Yên Bái, Sơn La, Nghệ An
Sau cơn giông lốc, mưa đá rơi xối xả khoảng 15-20 phút ở hàng loạt huyện thị của tỉnh Yên Bái, Sơn La, Nghệ An với hạt đá to bằng đầu ngón tay
4
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Mưa đá ở Yên Bái, Sơn La, Nghệ An

Sau cơn giông lốc, mưa đá rơi xối xả khoảng 15-20 phút ở hàng loạt huyện thị của tỉnh Yên Bái, Sơn La, Nghệ An với hạt đá to bằng đầu ngón tay
Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

Về nhà lấy quần áo, 2 mẹ con bị đất vùi lấp

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-07-22 09:07

Sau khi được sơ tán ra khỏi nhà, chị Tin cùng con quay lại để thu dọn quần áo; đúng lúc này, đất đá phía sau đổ ập xuống, vùi lấp 2 mẹ con.

Chiều 21/7, ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch UBND xã Bản Nhùng (huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang), thông tin với Zing về vụ lở đất khiến 2 mẹ con tử vong trên địa bàn.

Theo lời kể của chồng nạn nhân, rạng sáng cùng ngày, mưa lớn xảy ra trên địa bàn xã. Lúc này, gia đình anh Lý Xuân Vinh (41 tuổi, ở thôn Cóc Nắm) có 3 người đang ngủ. Anh Vinh ngủ ở lán trông coi gia súc, chị Lý Già Tin (vợ anh Vinh, 44 tuổi) và cháu Lý Thị Ơn (12 tuổi) ngủ trong nhà.

Sat lo o Ha Giang anh 1
Hiện trường vụ lở đất khiến 2 mẹ con tử vong. Ảnh: Người dân địa phương cung cấp.

Đến khoảng 4h30 sáng, thấy trời mưa lớn, anh Vinh chạy xuống nhà gọi vợ và con đi sơ tán.

Mẹ con chị Tin dậy và đã ra khỏi nhà. Tuy nhiên, sau đó chị này lại quay vào để thu dọn quần áo. Cháu Ơn thấy mẹ về liền chạy theo và lên giường ngủ tiếp.

Lúc này, đất đá từ ngọn đồi phía sau bắt đầu ập xuống, vùi lấp toàn bộ ngôi nhà cùng hai mẹ con. Anh Vinh đứng ngoài trông thấy đã hô hoán và người dân cùng chính quyền huy động lực lượng tìm kiếm mẹ con chị Tin. Sau hơn 2 giờ, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 người bị nạn.

"Tình trạng lở đất xảy ra liên tục ở địa phương, do đặc thù địa hình núi đất, chúng tôi chỉ có thể đưa bà con đến nơi ít nguy hiểm hơn", lãnh đạo UBND xã Bản Nhùng nói với Zing.

Đại diện UBND huyện Hoàng Su Phì cho biết đến chiều 21/7, mưa vẫn trút xuống địa phương, nhiều tuyến đường bị sạt lở khiến công tác khắc phục hậu quả gặp nhiều khó khăn. Cũng trong sáng nay, địa phương cũng vừa giải cứu thêm một người bị lũ cuốn xuống suối tại xã Túng Sán.

Nhận tin báo, ông Vũ Mạnh Hà, Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì, đã cùng lãnh đạo địa phương xuống địa bàn chỉ đạo công tác ứng phó, thăm hỏi người bị nạn. Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy quân sự cùng công an huyện phối hợp với các xã vận động toàn bộ người dân sống ven sông, suối, nơi có nguy cơ sạt lở khẩn trương di dời đến nơi an toàn.

Sat lo o Ha Giang anh 2
Lực lượng cứu hộ đưa một nạn nhân bị vùi lấp tại Hà Giang ra ngoài. Ảnh: Bảo Nam.

Trong sáng 21/7, tại TP Hà Giang, mưa lớn kéo dài gần 15 giờ đã gây sạt lở đất, sập nhà khiến mẹ con chị Phạm Thị Hương (47 tuổi) và Nguyễn Tú Minh Anh (13 tuổi, thuê nhà tại xã Phương Độ) bị vùi lấp.

Sau hơn 1 giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm thấy 2 mẹ con, đưa ra khỏi ngôi nhà bị sập. Minh Anh tử vong sau đó, còn chị Hương hiện được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo cơ quan khí tượng, lượng mưa ghi nhận được ở Hà Giang lên đến 244 mm, Lào Cai 81 mm, Sơn La 49 mm... Cơ quan khí tượng dự báo mưa tiếp diễn liên tục trong 2 ngày tới trên khắp các tỉnh miền núi Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến 40-80 mm/ngày, có nơi mưa lớn trên 150 mm/ngày.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận