Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Vạch chia đường loằng ngoằng kỳ dị nhất ở Hà Lan

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-10-04 12:10

Người đi đường ở Hà Lan đã hoàn toàn sốc và bối rối bởi loạt vạch chia đường xe ô tô và xe đạp hết sức bất thường và khó hiểu ở vùng ngoại ô Amsterdam.

Ai nhìn thấy con đường ở thị trấn Oostzaan mới được sơn lại gần đây cũng hết sức kinh ngạc bởi vạch chia đường không đều hay thẳng tắp mà loằng ngoằng uốn éo như tranh của Salvador Dali. Nhiều người đi xe máy hiện vẫn không thể hiểu nổi tại sao người ta lại chia đường như vậy.

Một đoạn clip đã được chia sẻ trên mạng cho thấy con đường này có hai làn đường dành cho xe đạp được tô đỏ ở hai bên. Thế nhưng càng đi, vạch chia đường giữa xe đạp và ô tô càng uốn éo, đôi khi, chỗ cho ô tô đi bé đến mức không ai qua nổi rồi sau đó lại mở rộng ra.

Đường cho ô tô và xe đạp được phân chia hết sức kỳ lạ
Đường cho ô tô và xe đạp được phân chia hết sức kỳ lạ

Truyền thông địa phương thì gọi con đường này là "khóa kéo mới mở một nửa" hay "thiết kế bởi Salvador Dali", nghệ sĩ theo trường phái siêu tưởng của Tây Ban Nha.

Thế nhưng ý tưởng cho kiểu chia đường có một không hai này là của chính khách Joop Klinkhamer, người muốn phần cho xe đạp có chiều rộng bằng nhau dọc con đường này để hai người có thể lái xe song song với nhau.

Kết quả là phần đường cho ô tô lại bị thu nhỏ hết sức, có chỗ chỉ rộng có 5cm. Ai đi xe ô tô có thể lái chèn vào cả đường cho xe đạp chứ không phải tránh con đường này vì kết cấu lạ thường.

Hội đồng địa phương thì cho rằng kiểu chia đường này sẽ bắt lái xe phải chú ý hơn khi đi đường.

Cư dân mạng cũng hoang mang không kém. Một người đùa: "Đây rõ không phải là đường cho người đang phê".

Người khác thì nhận xét: "Kiểu này đã được thử nghiệm ở Bỉ. Người đi đường quá bối rối bởi kiểu phân chia mơ hồ này mà họ phải lái xe chậm lại nên có ít tai nạn xảy ra hơn".

Theo Dân trí

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận