Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Ứng phó bão số 9 với cảnh báo đỏ, rủi ro rất lớn

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-10-27 09:10
Cơ quan khí tượng cảnh báo bão số 9 có mức độ rủi ro thiên tai cấp 4 (cảnh báo đỏ, rủi ro rất lớn) khi có thể đổ bộ đất liền Đà Nẵng - Phú Yên.

Đêm 26/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tâm bão số 9 đang cách đảo Song Tử Tây khoảng 350 km về phía đông bắc. Lúc 22h, sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15.

Vùng bán kính 280 km từ tâm bão có thể chịu sức gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên. Trong khi các khu vực nằm trong bán kính 120 km hứng chịu gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 trở lên.

Đêm 26 và ngày 27/10, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 20-25 km/h và có khả năng mạnh thêm. Đêm 27/10, tâm bão cách bờ biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên 250 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất tăng lên cấp 13-14, giật cấp 17.

Sau đó, bão giữ hướng đi và vận tốc, di chuyển vào đất liền các tỉnh Đà Nẵng - Phú Yên, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 22h ngày 28/10, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên đất liền khu vực nam Lào.

rui ro thien tai do bao so 9 gay ra anh 1
Dự báo đường đi của bão số 9. Ảnh: VNDMS.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai do bão Molave gây ra trên đất liền lên đến cấp 4, chỉ dưới cấp cao nhất là cấp 5 - thảm họa.

Ảnh hưởng của bão, khu vực bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa có mưa bão. Gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-13, giật cấp 16. Sóng biển cao 8-10 m.

Từ chiều 27/10, vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, sau tăng lên cấp 12-13, giật cấp 15. Sóng biển cao từ 6-8 m, biển động dữ dội.

Ảnh hưởng của hoàn lưu phía bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11. Sóng biển cao 4-6 m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10. Sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo khu vực ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao 0,5-1,5 m. Các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi có nguy cơ ngập úng.

Từ đêm 27/10 đến ngày 29/10, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên có mưa lớn. Tổng lượng phổ biến 200-400 mm, phía bắc Tây Nguyên mưa 100-200 mm/đợt.

Ngày 28-31/10, khu vực từ Quảng Trị đến Nghệ An mưa lớn với tổng lượng phổ biến 200-400 mm/đợt. Riêng phía nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa đặc biệt lớn với tổng lượng phổ biến 500-700 mm/đợt.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới nằm từ vĩ tuyến 11 đến 17 độ vĩ bắc và phía tây kinh tuyến 119 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

5 cấp độ rủi ro thiên tai

Theo Quyết định 44/2014/QĐ-TTg, cấp độ rủi ro của mỗi loại thiên tai được phân tối đa thành 5 cấp và được gắn với một màu đặc trưng, theo mức độ tăng dần của rủi ro thiên tai:

a) Cấp 1 màu xanh dương nhạt là rủi ro nhỏ

b) Cấp 2 màu vàng nhạt là rủi ro trung bình

c) Cấp 3 màu da cam là rủi ro lớn

d) Cấp 4 màu đỏ là rủi ro rất lớn

đ) Cấp 5 màu tím là thảm họa

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...