Tin mới
4
Nhiều người trẻ xóa TikTok
TikTok được đánh giá đang đối mặt vấn đề nghiêm trọng khi người trẻ bắt đầu chán ứng dụng và tốc độ tăng trưởng đi xuống.
Ảnh
iPhone 4 từng bị chê cười khi chưa ra mắt
Khi những hình ảnh đầu tiên của iPhone 4 được tiết lộ đầu năm 2010, nhiều người khẳng định đó không phải thiết kế chính thức của sản phẩm vì quá xấu.

sunwin | sunwin

Nhiều người trẻ xóa TikTok

TikTok được đánh giá đang đối mặt vấn đề nghiêm trọng khi người trẻ bắt đầu chán ứng dụng và tốc độ tăng trưởng đi xuống.

Ứng dụng nổi tiếng trên Facebook thu thập dữ liệu 120 triệu người dùng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-06-30 02:06

Nhà phát triển đứng sau ứng dụng trắc nghiệm nổi tiếng NameTests trên Facebook, vốn được sử dụng rất nhiều trên toàn thế giới và cả tại Việt Nam, bị phát hiện âm thầm thu thập dữ liệu của 120 triệu người dùng Facebook mà họ không hề hay biết.

NameTests là ứng dụng trắc nghiệm trên mạng xã hội Facebook của hãng phát triển Social Sweethearts (Đức), nổi tiếng với các câu hỏi trắc nghiệm kiểu như “Tên bạn có ý nghĩa gì?”, “Con kế tiếp của bạn là trai hay gái?”, “Con tương lai của bạn sẽ trông như thế nào?”, “Tình yêu của bạn sẽ kéo dài bao lâu?”... để tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi này, NameTests yêu cầu người dùng phải đăng nhập vào tài khoản Facebook, sau đó chia sẻ câu trả lời lên trang Facebook cá nhân của mình.

NameTests là ứng dụng trắc nghiệm rất được phổ biến trong người dùng Facebook toàn cầu và cả tại Việt Nam, yêu cầu người dùng phải đăng nhập vào tài khoản Facebook mới có thể sử dụng được
NameTests là ứng dụng trắc nghiệm rất được phổ biến trong người dùng Facebook toàn cầu và cả tại Việt Nam, yêu cầu người dùng phải đăng nhập vào tài khoản Facebook mới có thể sử dụng được

Những câu hỏi do NameTests đưa ra thường rất hấp dẫn và lôi cuốn nhiều người dùng Facebook tham gia để tìm ra câu trả lời mặc dù trên thực tế những câu trả lời này là ngẫu nhiên và chỉ mang tính thư giãn, hoàn toàn không có căn cứ nào cho thấy đây là những câu trả lời chính xác.

NameTests là ứng dụng trắc nghiệm được nhiều người dùng Facebook trên toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng yêu thích sử dụng và thường xuyên chia sẻ câu hỏi cũng như câu trả lời lên trang cá nhân của mình.

Tuy nhiên theo phát hiện vừa được nhà nghiên cứu bảo mật có tên Inti De Ceukelaire công bố thì các ứng dụng trắc nghiệm của NameTests đã âm thầm thu thập các thông tin cá nhân của người dùng Facebook, như họ, tên, ngày sinh, hình ảnh, danh sách bạn bè... và chứa những thông tin này trên một file JavaScript. Điều đáng nói là NameTests.com sẵn sàng cung cấp file chứa dữ liệu của người dùng này cho bất cứ bên thứ 3 nào khi họ có nhu cầu.

Ceukelaire ước tính NameTests.com đã thu thập ít nhất thông tin cá nhân của 120 triệu người dùng Facebook thông qua các ứng dụng trắc nghiệm của mình.

Ceukelaire đã liên lạc với Facebook để thông báo về phát hiện của mình và nhận được phản hồi rằng Facebook sẽ xem xét điều này.

Tuy nhiên, đại diện của Social Sweethearts, công ty phát triển các ứng dụng NameTests đã phủ nhận những cáo buộc của Ceukelaire, cho biết không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy các dữ liệu cá nhân của người dùng Facebook đã bị lạm dụng hoặc gửi cho công ty bên ngoài.

“Cuộc điều tra của chúng tôi không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy dữ liệu cá nhân của người dùng Facebook đã bị lạm dụng hoặc tiết lộ trái phép cho bên thứ 3”, đại diện của Social Sweethearts cho biết. “Việc bảo vệ dữ liệu được chúng tôi thực hiện rất nghiêm túc và đang được áp dụng nhiều biện pháp để tránh những rủi ro trong tương lai”.

Công bố của Ceukelaire một lần nữa khiến nhiều người dùng Facebook cảm thấy lo ngại về sự an toàn của thông tin cá nhân trên mạng xã hội này, khi mà các thông tin này có thể bị khai thác một cách dễ dàng và chia sẻ với bên ngoài cho nhiều mục đích khác nhau.

Theo Dân trí

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...