Tin mới
1
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
5
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

Tung tin đồn vỡ đập hồ Núi Cốc bị phạt 12,5 triệu đồng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-09-13 08:09

Tung tin thất thiệt vỡ đập chính hồ Núi Cốc (Thái Nguyên) để câu "like" bán hàng, nam thanh niên 26 tuổi bị UBND TP Thái Nguyên phạt hành chính 12,5 triệu đồng.

Ngày 12/9, UBND thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) ra quyết định xử phạt hành chính Đào Xuân Hòa (26 tuổi, ở huyện Phú Lương, cùng tỉnh) số tiền 12,5 triệu đồng vì hành vi tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Cuối tháng 8, Hòa dùng tài khoản Facebook của mình đăng tin vỡ đập chính hồ Núi Cốc lên nhóm “Chợ sinh viên sư phạm Thái Nguyên”. Anh ta còn khẳng định “không câu like, chia sẻ để mọi người cảnh giác”.

Thông tin thất thiệt sau khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của nhiều người và khiến dư luận hoang mang, lo lắng.

Vào cuộc điều tra, Công an TP Thái Nguyên triệu tập chủ tài khoản tung tin thất thiệt lên làm việc. Tại cơ quan công an, Hòa thừa nhận hành vi sai trái. 9X khai nguyên nhân tung tin sai sự thật là để câu "like", phục vụ mục đích bán hàng qua mạng.

Sau khi hoàn tất hồ sơ vụ việc, cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính đối với Hòa theo Nghị định 174.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...