Tin mới
5
Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ
Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Ảnh

sunwin | sunwin

Tục tảo hôn và những cô bé sinh con ở tuổi 13-14

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-06-18 03:06

Không chỉ lấy chồng sớm, các cô bé 13 tuổi này đã phải mang thai và sinh con như những người phụ nữ trưởng thành.

Tại một vùng quê hẻo lánh ở huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, một đám cưới kì lạ đã diễn ra cho chú rể 16 tuổi và cô dâu chỉ mới 13 tuổi.

Tục tảo hôn và những cô bé sinh con ở tuổi 13-14

Cô dâu 13 tuổi chuẩn bị làm lễ thành hôn. (Ảnh: Internet)
Cô dâu 13 tuổi chuẩn bị làm lễ thành hôn. (Ảnh: Internet)

Xiuxiu, cô dâu 13 tuổi,  đã quyết định bỏ học cấp hai để kết hôn. Đám cưới diễn ra dưới sự chứng kiến của đông đảo người dân trong vùng, ngay cả phù dâu phù rể cũng còn ở tuổi vị thành niên.

Bà của Xiaxia khóc trong đám cưới của cháu. (Ảnh: Internet)
Bà của Xiaxia khóc trong đám cưới của cháu. (Ảnh: Internet)

Tục tảo hôn và những cô bé sinh con ở tuổi 13-14

Theo báo cáo của địa phương, có vô số cặp tảo hôn ở huyện Kim Bình, người dân ở đây xem đây là việc hết sức bình thường, Những người là giáo viên hay cha mẹ đều không thấy có vấn đề gì, trong khi luật pháp Trung Quốc qui định những độ tuổi kết hôn cho nữ là 20 tuổi và nam là 22 tuổi.

Trường hợp của cô dâu Xiuxiu chỉ là 1 trong rất nhiều bé gái phải làm vợ từ khi còn rất nhỏ.

Jie mang thai khi chỉ mới 13 tuổi. (Ảnh: Internet)
Jie mang thai khi chỉ mới 13 tuổi. (Ảnh: Internet)

Thậm chí có nhiều em đã phải làm mẹ. Điển hình là trường hợp của Jie, lấy chồng từ năm 13 tuổi và đã sinh được hai con. Hai em đều đã phải nghỉ học sớm để kết hôn và kinh tế hoàn toàn lệ thuộc vào cha mẹ.

Nhiếp ảnh gia Xiao là người đã đến khu vực này để chụp ảnh lại thực trạng trên, ông cho biết: "Sự thiếu giáo dục giới tính ở nhà trường và gia đình là một phần gây ra tình trạng mang thai tuổi teen và nạn tảo hôn. Nhiều trẻ em ở các vùng quê lớn lên không có bố mẹ chăm sóc, vì bố mẹ chúng phải đi ra các thành phố lớn kiếm việc làm".

Mẹ của Ming cho cháu nội bú, vì mẹ của cháu chỉ mới 16 tuổi chưa thể chăm sóc cho con. (Ảnh: Internet)
Mẹ của Ming cho cháu nội bú, vì mẹ của cháu chỉ mới 16 tuổi chưa thể chăm sóc cho con. (Ảnh: Internet)

Đây là con cái một một cặp vợ chồng nhí khác ở Vân Nam. (Ảnh: Internet)
Đây là con cái một một cặp vợ chồng nhí khác ở Vân Nam. (Ảnh: Internet)

Không chỉ ở Trung Quốc, tình trạng tảo hôn này còn xảy ra ở Việt Nam, nhiều cặp "bố mẹ trẻ" đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống và một tương lai mù mịt.

Đám cưới của "cô dâu nhí" 14 tuổi ở tỉnh Cần Thơ khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ. Em N. chia sẻ: "Lúc trước con nghỉ học, đi phụ bán quán cà phê ở Ô Môn quen với anh ấy, rồi con đi theo ảnh về nhà luôn. Sau đó cha mẹ con đi tìm, con dắt ảnh về giới thiệu cho cha mẹ biết, thấy ảnh cũng hiền nên cha mẹ con chịu cho đám cưới luôn".

Căn nhà của gia đình cô dâu 14 tuổi. (Ảnh: Internet)
Căn nhà của gia đình cô dâu 14 tuổi. (Ảnh: Internet)

Ở những vùng cao của Việt Nam, hủ tục cướp vợ chính là một trong những vấn đề nan giải.

10 tuổi, Giàng Thị H. ở xã Kim Bon (huyện Phù Yên) ngoài việc học, chỉ đỡ được mẹ làm cỏ trên nương, nấu cơm và bế em. Mới chỉ làm được những việc nhỏ, liệu cô gái mặt búng ra sữa đã đủ kiến thức làm vợ, làm dâu rồi sớm làm mẹ? Em lắc đầu nói "không" sau câu hỏi. Bố mẹ chồng em cũng chẳng trả lời rõ ràng, nhưng họ khẳng định H. biết làm những việc lặt vặt. Chú rể là cậu bé Giàng Văn Ch., 13 tuổi, đang đi học thì "cướp" được H. (theo phong tục cướp vợ của người Mông) khi đó đang học lớp 4.

Tục tảo hôn và những cô bé sinh con ở tuổi 13-14

Điều đáng nói là, em không hề biết tương lai của hai vợ chồng sẽ ra sao, mà chỉ biết phụ thuộc bố mẹ. H. cao chưa đầy 1,3m, Ch. (chồng em) mới hơn 1,4 m, mặt mũi cháy rám và nhem nhuốc. Cuộc đời hai em cũng sẽ "tù mù", đúng như bố mẹ các em thổ lộ. Song, hỏi vì sao không để vài năm nữa hẳn cho các em lấy nhau thì họ chỉ thở dài: "Phong tục nó thế rồi mà!".

Các ông bố bà mẹ trẻ tuổi chưa đủ kiến thức để chăm sóc con cái. (Ảnh: Internet)
Các ông bố bà mẹ trẻ tuổi chưa đủ kiến thức để chăm sóc con cái. (Ảnh: Internet)

Hệ quả của tảo hôn và kết hôn cận huyết thống, theo các chuyên gia, sẽ dẫn đến tử vong cao ở trẻ sơ sinh, nhiều trẻ em dị tật, chiều cao của người dân cũng bị chững lại. Các bệnh còi xương, bệnh bạch tạng, da vảy cá, mù màu, tan máu bẩm sinh… cũng hoành hành.

Kết hôn cận huyết thống sẽ dẫn đến nhiều hệ quả nghiêm trọng. (Ảnh: Internet)
Kết hôn cận huyết thống sẽ dẫn đến nhiều hệ quả nghiêm trọng. (Ảnh: Internet)

Tình trạng này cũng kéo theo đói nghèo và các tệ nạn xã hội khác, có thể nói bên cạnh các giải pháp của chính phủ, thì giáo dục ý thức của người dân để tháo bỏ các hủ tục này chính là điều quan trọng nhất.

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận