Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Trước khi trở thành "ông hoàng nhạc sến", Ngọc Sơn đã từng là giáo viên ngoại ngữ

Đăng bởi Thế Giới Sao | 2018-07-30 05:07

Danh ca Ngọc Sơn nhiều lần bị nhầm lẫn là người nước ngoài bởi khả năng ngoại ngữ không khác gì người bản xứ của anh mỗi lần lưu diễn hay du lịch hải ngoại.

Đã từ lâu, "ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn được rất nhiều nghệ sĩ trẻ trân trọng gọi một tiếng "Thầy". Chuyện Ngọc Sơn nhiều học trò nhất nhì showbiz Việt thì không còn ai xa lạ, nhưng việc anh từng là thầy giáo dạy ngoại ngữ tại một ngôi trường từ rất lâu về trước thì có lẽ không nhiều người biết được.

Vậy mới nói, Ngọc Sơn dù nổi tiếng và chinh phục người hâm mộ các thế hệ nhưng lúc nào cũng không ngừng mang lại những bất ngờ thú vị khiến nhiều người yêu mến anh phải trầm trồ và thêm mến phục.


"Ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn được rất nhiều nghệ sĩ trẻ trân trọng gọi một tiếng "Thầy".

Mới đây, khi tham dự chương trình "Tôi hát" của truyền hình Quốc hội, danh ca Ngọc Sơn đã khiến hàng chục ngàn người xem livestream trên trang fanpage của chương trình phải "mắt tròn mắt dẹt" vì thể hiện gần chục ngôn ngữ khác nhau ngay tại trường quay.

Không chỉ thế, nam danh ca liên tiếp trình diễn những ca khúc bằng tiếng nước ngoài. Điển hình như nhạc phẩm nổi tiếng “Lời tỏ tình dễ thương” bằng tiếng Nhật hay "Something just like this" của The Chainsmokers & Coldplay một cách đầy cảm hứng.


Anh từng đảm nhiệm vai trò giáo viên ngoại ngữ đồng thời là leader cho một câu lạc bộ về ngoại ngữ tại trường Đại học Mở (97 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM) hồi năm 1993, dù cho trước đó Ngọc Sơn tốt nghiệp nhạc viện.

Nam danh ca chia sẻ, anh từng đảm nhiệm vai trò giáo viên ngoại ngữ đồng thời là leader cho một câu lạc bộ về ngoại ngữ tại trường Đại học Mở (97 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM) hồi năm 1993, dù cho trước đó Ngọc Sơn tốt nghiệp nhạc viện. Và sở dĩ, Ngọc Sơn được đảm nhiệm chức vụ này cũng là vì khả năng ngoại ngữ vô cùng cao siêu của anh. Tinh thần "Học, học nữa, học mãi" khiến Ngọc Sơn không chỉ dừng lại ở một ngôn ngữ quốc tế duy nhất là tiếng Anh, mà còn trau dồi thêm rất nhiều thứ tiếng nữa của những nền văn hóa anh yêu mến cũng như những đất nước mà anh từng đặt chân tới.

Chính vì thế, giáo sư âm nhạc Ngọc Sơn thông thạo tới 8 thứ tiếng là Anh, Pháp, Đức, Nhật, Quảng Đông, Quan thoại, Tây Ban Nha và Nga. Không chỉ là khả năng giao tiếp thông thường, "giáo sư âm nhạc" có thể thực sự nói những ngôn ngữ này một cách mạch lạc, cuốn hút không khác gì người bản xứ. Và trên thực tế, cũng có nhiều lần anh bị nhầm thành người nước ngoài hoặc người định cư ở nước ngoài lâu năm khi thể hiện khả năng ngoại ngữ của mình.

Khi còn đứng trên bục giảng, Ngọc Sơn còn đảm nhận vai trò giảng viên trưởng của trường ngoại ngữ Web London, giảng dạy những lớp học đặc biệt có sự tham gia của 13 nhà báo nổi tiếng là những nhà báo kỳ cựu của các tờ báo lớn tại Sài Gòn, có thể kể tới như Hải Ninh, Trần Nhật Vy, Hoàng Giang...

Nam nghệ sĩ chia sẻ, anh dùng "cả thanh xuân" của mình để học tập, luôn tập trung 100% tâm trí của mình trong học tập chứ không hề xao lãng dù chỉ một phần của giây. Để học được nhiều ngoại ngữ mà không bị trộn lẫn với nhau, sự tập trung là cực kỳ quan trọng.

Đó không chỉ là đam mê riêng của Ngọc Sơn dành cho các loại ngôn ngữ, mà còn là sự nghiêm túc của anh trong sự nghiệp âm nhạc, bởi nam danh ca tin rằng ngoại ngữ chính là sự bổ trợ cực kỳ hữu ích cho việc sáng tác cũng như ca hát của anh.

Ngọc Sơn cho rằng, dù là học hành hay ca hát, luôn cần có sự chăm chỉ, kiên trì theo đuổi và không ngừng trau dồi. Con người không thể luôn ỷ vào một chút tài năng và quên đi việc luyện tập, học hỏi từng ngày để ngày càng tiến bộ, hoàn thiện hơn. Chính tinh thần tuyệt vời này đã khiến Ngọc Sơn mỗi ngày lại chinh phục được nhiều khán giả, và trở thành "ông hoàng nhạc sến" có địa vị, sức ảnh hưởng lớn trong làng nhạc như hiện tại.

Với vị trí ấy, Ngọc Sơn tự cảm thấy mình có trách nhiệm truyền bá nhiều hơn về văn hóa và âm nhạc Việt đến với nhiều bạn bè quốc tế. Và nhờ có khả năng ngoại ngữ, anh dễ dàng làm việc này hơn, cũng khiến bạn bè quốc tế hiểu được thêm về sự chân thành trong mỗi câu từ mà Ngọc Sơn thể hiện.

Không chỉ là một ngôi sao đình đáo của làng nhạc Việt, là một bậc thầy về ngoại ngữ, có lẽ một điều mà í tai biết đó chính là Ngọc Sơn từng đạt Tam đẳng Taekwondo, giải nhất trong đợt thi thể hình toàn quốc tổ chức tại Cần Thơ năm 1999. Đặc biệt anh từng vô địch bóng bàn 6 tỉnh miền Tây hồi còn học trung học.

Cuối thập niên 90 và 2000 Ngọc Sơn đi dọc Việt Nam, vừa đi biểu diễn ca nhạc và đấu bóng bàn với các tuyến thủ trẻ: Đội tuyển Vĩnh Long - huấn luyện viên Nguyễn Minh Hiền (Cựu vô địch bóng bàn Việt Nam), Đội tuyển bóng bàn thành phố Hồ Chí Minh do Huấn luyện viên Nguyễn Vinh Hiển (Vô địch bóng bàn Việt Nam).


Ảnh thời ốm nhom của danh ca Ngọc Sơn và tấm hình nhận giải thưởng thể hình.

Đội tuyển quân đội bóng bàn Hà Nội HLV Lê Xuân Phong (Cựu vô địch bóng bàn Việt Nam)... Ngọc Sơn toàn thắng. Riêng  có 1 tuyển thủ trẻ xuất sắc của quân đội đánh thắng được Ngọc Sơn, không ai xa lạ đó chính là Đinh Quang Linh (Đương kim vô địch bóng bàn Việt Nam 3 năm liền). Đi cùng với Ngọc Sơn là người em trai Hồ Thiện Vinh giải nhì đồng đội Đông Nam Á, hiện giờ là giám đốc trung tâm bóng bàn cờ vua học sinh, sinh viên TP HCM.

Từ trước tới nay, những ca khúc của Ngọc Sơn luôn thể hiện lối sống và nhân cách tốt đẹp của anh. Qua đó, truyền đi những thông điệp tình cảm, yêu thương đầy cảm hóa để xây dựng nên những tâm hồn hướng thiện.

“Ông hoàng nhạc sến” dạy học trò ghi nhớ 3 điều: Hiếu thảo, tôn sư trọng đạo và đối nhân xử thế tu tâm tích đức. Trong cách đối nhân xử thế, luôn đặt “nhẹ nhàng nhường nhịn nhẫn nại nên người” lên hàng đầu.

“Lấy chữ hiếu, chữ tâm để sống thì con người sẽ không bao giờ sa đà, lạc lối và luôn yêu bản thân, yêu mọi người xung quanh, cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn” – Ngọc Sơn chia sẻ.

Và ca khúc mới nhất của Ngọc Sơn mang tên "Tình phụ tử" chính là tác phẩm thể hiện một cách hoàn hảo thông điệp đáng trân trọng này. Trên thực tế, rất nhiều ca khúc của Ngọc Sơn cũng truyền tải đầy cảm xúc những điều nhân văn, sâu lắng và đáng suy ngẫm trong cuộc sống.

Ngọc Sơn hy vọng, không chỉ tiếng hát của anh chạm được vào tâm hồn mỗi người, và lối sống tốt đẹp, tinh thần nỗ lực không ngừng nghỉ và trái tim hướng thiện của anh cũng sẽ lay động nhiều trái tim.

Có lẽ, một thông tin khiến khán giả yêu giọng ca của Giáo sư âm nhạc Ngọc Sơn đó chính là việc anh một lần nữa trở lại với chương trình "Tôi hát", dự kiến sẽ lên sóng trong thời gian tới. Trong chương trình, nam danh ca sẽ chia sẻ nhiều thông tin hơn, hé lộ thêm nhiều điều thú vị nữa.

Nếu ai còn hoài nghi về khả năng siêu việt của Ngọc Sơn, hãy xem lại chương trình "Tôi hát" được phát sóng trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc Hội nhé.

Duy England

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận