Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Trung Quốc ra lệnh hạn chế loạt show như The Voice

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-06-20 06:06

Theo quy định mới của Tổng cục Điện ảnh, phát thanh truyền hình Trung Quốc, các chương trình bản quyền nước ngoài sẽ bị hạn chế tối đa.

Sáng 20/6, lãnh đạo Tổng cục Điện ảnh, phát thanh truyền hình Trung Quốc đưa ra thông báo về việc các kênh truyền hình phải hạn chế phát sóng chương trình mua bản quyền nước ngoài. Theo đó, các chương trình này sẽ bị kiểm soát chặt chẽ, không được phép thực hiện nếu không có sự phê duyệt của chính quyền địa phương.

Trung Quoc ra lenh han che loat show nhu The Voice hinh anh 1
Đặng Siêu, Angelababy và Lâm Canh Tân khá nổi sau khi tham gia Running Man - mua bản quyền từ Hàn Quốc. Show này thực hiện 2 kỳ một năm. Theo quy định mới, đài truyền hình chỉ được quay một kỳ. Ảnh: QQ.

"Các đài phải gửi báo cáo lên cơ quan quản lý truyền thông hai tháng trước khi họ phát sóng các chương trình có bản quyền nước ngoài. Các show phải được cơ quan quản lý quản lý từ cấp tỉnh đến cấp thành phố phê duyệt. Nếu không đủ trình tự này sẽ không được lên sóng", văn bản ghi rõ.

Với lệnh này The Voice - mua bản quyền từ phía Talpa của Hà Lan, hayRunning Man - thực hiện theo mô típ Hàn Quốc hay Mình yêu nhau đi sẽ bị kiểm soát chặt chẽ khi phát sóng. 

Cùng với đó, các đài truyền hình chỉ được phép phát sóng hai chương trình có bản quyền nước ngoài trong khung giờ vàng từ 19h30 đến 22h30 thay vì xô bồ như hiện nay. Trung Quốc sẽ giới hạn cấp phép cho các chương trình mới. Cụ thể mỗi đài chỉ có thể thực hiện tối đa một chương trình mới mỗi năm.

Trung Quoc ra lenh han che loat show nhu The Voice hinh anh 2
The Voice Trung Quốc mua bản quyền từ phía Hà Lan sẽ bị hạn chế.

Giải thích về lệnh thắt chặt chương trình, Tổng cục cho rằng đây là cách để họ khuyến khích sự sáng tạo của các nhà sản xuất trong nước.

"Cần phải đổi mới, phát triển các chương trình mang đặc điểm văn hóa Trung Quốc, các giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa như lòng yêu nước. Những chương trình giải trí mang tính vay mượn từ nước ngoài, đơn thuần chỉ để câu khách không cần thúc đẩy phát triển", thông báo cho hay.

Đối diện với quy định này, nhiều khán giả tỏ ý đồng tình. Theo họ, do lạm dụng các chương trình mua bản quyền từ nước ngoài nên Trung Quốc trở thành "mỏ vàng" với các nhà sản xuất Hàn Quốc, châu Âu và Mỹ. Họ luôn đẩy giá bản quyền theo từng năm. "Chúng ta đã tốn quá nhiều tiền cho các chương trình từ bên ngoài và đó là điều không cần thiết", một ý kiến chia sẻ.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận