Tin mới
5
Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ
Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Ảnh

sunwin | sunwin

Trung Quốc khuyến khích kết hôn, nhưng người trẻ không muốn

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-10-12 12:10
Dù chính phủ nỗ lực khuyến khích kết hôn, sinh con, người trẻ Trung Quốc lại không còn coi việc lập gia đình như một yêu cầu bắt buộc và muốn sống cho bản thân nhiều hơn.

Theo SCMP, khảo sát của Ủy ban Trung ương Đoàn Thanh niên Trung Quốc chỉ ra hơn 1/3 trong số 3.000 người trẻ thành thị từ 18 đến 26 tuổi không muốn yêu đương, kết hôn.

Họ tỏ ra ngần ngại khi được hỏi quan điểm trên có thể thay đổi trong tương lai hay không.

Khảo sát cũng cho biết chi phí cao khi lập gia đình là nguyên nhân khiến 46% người trẻ được hỏi không muốn kết hôn.

Ngoài ra, 60% nói rằng khó tìm đối tượng kết hôn phù hợp, 56% lo ngại chi phí nuôi con quá cao.

gioi tre trung quoc ngai ket hon anh 1Khó tìm đối tượng phù hợp, song chi phí cưới hỏi, sinh nở lại đắt đỏ khiến ngày càng nhiều người trẻ xứ tỷ dân ngần ngại kết hôn. Ảnh: AP.

Kết quả này khiến nỗ lực khuyến khích người dân lập gia đình của chính phủ Trung Quốc gặp khó khăn. Trước đó, các nhà chức trách đã ban hành chính sách cho phép các cặp vợ chồng sinh 3 con để giải quyết vấn đề già hóa dân số, giảm tỷ lệ sinh.

Năm 2020, chỉ 8,13 triệu cặp tình nhân Trung Quốc đăng ký kết hôn, giảm 12% so với năm 2019. Đây là năm thứ 7 liên tiếp tỷ lệ kết hôn ở nước này giảm mạnh.

Khảo sát của Ủy ban Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc cũng nhận định giới trẻ ngày nay coi trọng tính cá nhân, không còn xem hôn nhân như một yêu cầu bắt buộc.

"Nếu lập gia đình không giúp họ cải thiện chất lượng cuộc sống, hay khiến họ phải từ bỏ dự định cá nhân thì người trẻ sẽ không muốn kết hôn", trích kết quả nghiên cứu.

Đáng nói, phụ nữ trẻ có xu hướng ngại lập gia đình hơn nam giới. Khoảng 44% phái nữ được hỏi khẳng định sẽ không kết hôn, hoặc chưa chắc có lấy chồng hay không.

Tỷ lệ này cao hơn 20% so với cánh mày râu tham gia khảo sát, với lý do phổ biến là không muốn có con.

Nhiều phụ nữ trẻ cảm thấy điều quan trọng nhất trong cuộc đời ngắn ngủi là phấn đấu cho sự nghiệp và tận hưởng cuộc sống riêng.

“Tôi muốn tập trung vào sự nghiệp. Bạn phải sống sung túc trước khi nghĩ đến chuyện lập gia đình”, Cui Xin (29 tuổi), giám đốc một công ty quan hệ công chúng toàn cầu ở Bắc Kinh, kể với Forbes.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận