Tin mới
4
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
5
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Trung Quốc bất ngờ mở rộng cửa đón phim Hollywood

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-02-14 05:02

Giới hạn số lượng phim Hollywood phát hành ở Trung Quốc sẽ mở rộng hơn nhờ mối quan hệ được cho là đang rất tốt đẹp giữa lãnh đạo hai nước Mỹ - Trung.

Sau cuộc trò chuyện được miêu tả là vô cùng thân mật giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tờ The Global Times, tờ báo chính thống Trung Quốc cho biết quốc gia này đang lên kế hoạch để mở rộng số lượng phim quốc tế phát hành ở Trung Quốc mà phần lớn xuất phát từ Mỹ.

Nguồn tin này cho biết Tổng cục Điện ảnh Trung Quốc sẽ cho phép Hollywood có thêm phần trăm doanh thu phòng vé tại đây thông qua số lượng phim phát hành nhiều hơn.

“Thị phần của doanh thu phòng vé mà các nhà phân phối phim của Mỹ sẽ tăng trung bình từ 25% đến 40%”, một nhà phân tích tại công ty Analysys International cho biết.

Được biết, phía Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với Mỹ ở một số lĩnh vực như thương mại, đầu tư trong đó ngành công nghiệp điện ảnh cũng đóng vai trò khá quan trọng.

Trung Quoc bat ngo mo rong cua don phim Hollywood hinh anh 1
Star Wars: The Force Awakens - bộ phim đặc trưng của văn hoá Mỹ bị cấm phát hành ở Trung Quốc. Ảnh: Screenrant.  

Trước đó, Trung Quốc đã sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để bảo vệ và thúc đẩy ngành công nghiệp điện ảnh trong nước trước sự thống trị của Hollywood đối với điện ảnh thế giới.

Trong đó, chính sách cứng rắn nhất là hạn chế số lượng phim nước ngoài được phát hành vào thị trường nội địa và các điều khoản về chia sẻ doanh thu.

Cuộc chiến giữa Hollywood và Trung Quốc, hai thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới vẫn đang âm thầm diễn ra. Từ năm 2012 đến nay, Tổng cục điện ảnh Trung Quốc chỉ chấp nhận 34 bộ phim nước ngoài mỗi năm được phát hành tại đây, trong đó phải có 14 bộ phim 3D hoặc ở định dạng lớn hơn. Đây là thỏa thuận mang tính bước ngoặt, tạm thời giải quyết khiếu nại của Mỹ về yêu cầu tự do thương mại ở thị trường phim Trung Quốc.

Trung Quoc bat ngo mo rong cua don phim Hollywood hinh anh 2
Phim Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện 2 giúp Trung Quốc thúc đẩy sự tăng trưởng doanh thu của mình ở thị trường quốc tế. Ảnh: Sina. 

Trước khi có thoả thuận này, Trung Quốc chỉ cho phép trình chiếu 20 phim nhập khẩu từ nước ngoài mỗi năm, với doanh thu chỉ chiếm khoảng 13%. Tuy nhiên, chế độ hạn ngạch hiện tại ở Trung Quốc sẽ phải thay đổi vì đến năm 2017, hiệu lực của thoả thuận này sẽ kết thúc.

Cuối năm 2016, các nhà quản lý điện ảnh Trung Quốc cũng đã điều chỉnh và nâng tổng số phim Hollywood được phát hành tại đây từ con số 34 lên 39 phim trong năm 2017. 

Tại diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos vào tháng 1, Li Ruigang, người đứng đầu công ty truyền thông Capital cho biết ông dự đoán sắp tới doanh thu của phim Mỹ tại Trung Quốc sẽ tăng mạnh, lên đến khoảng 60%.

Hiện nay, việc bỏ thêm các yếu tố Trung Quốc đôi khi cũng không cần thiết là cách được nhà làm phim Hollywood thường xuyên sử dụng để “lách luật” và dễ dàng bước chân vào thị trường phòng vé Trung Quốc.

Như Transformer: Age of Extinction đã lợi dụng sự nổi tiếng của Lý Băng Băng tại quê nhà hay việc Angelina Jolie đích thân đến Trung Quốc quảng bá cho phim Maleficent đều nằm trong chiến lược đối đầu với quốc gia này.

Trung Quoc bat ngo mo rong cua don phim Hollywood hinh anh 3
Lý Băng Băng chỉ xuất hiện mờ nhạt trong Transformer: Age of Extinction nhưng lại giúp bộ phim này dễ phát hành hơn ở Trung Quốc. Ảnh: Sina.  

Trong năm 2016, rất nhiều bom tấn của Hollywood như Star Wars: The Force Awakens, Sucide Squad, Ghostbusters  Deadpool bị cấm chiếu ở Trung Quốc.

Ngược lại, quốc gia này lại đang đẩy mạnh việc phân phối phim của mình ra thị trường nước ngoài, cụ thể là Mỹ. Mới đây nhất là bom tấn Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện 2 đang “làm mưa làm gió” khắp các phòng vé quốc tế.

Sắp tới, khán giả sẽ nhìn thấy màn kết hợp giữa Jason Statham và Lý Băng Băng trong bộ phim mới – Meg do Trung Quốc phát hành.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận