Tin mới
2
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,

Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.

Trung Quang nhăn mặt khi Đan Trường hôn lúc đăng quang

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-05-23 02:05

Quán quân nhỏ tuổi của Thần tượng bolero xấu hổ khi được huấn luyện viên thể hiện tình cảm.


Sau nhiều tháng tranh tài, tối 20/5 tại hãng phim Giải phóng (TP HCM), chương trình Thần tượng bolero tìm ra được thí sinh xuất sắc để trao giải quán quân là Ngô Trung Quang. Khi MC công bố kết quả, anh Bo chạy lên sân khấu và dành cho học trò một nụ hôn. Trước tình huống bất ngờ, hot boy nhỏ tuổi phải nhăn mặt vì xấu hổ.


Với hơn 37% tổng lượng bình chọn, Trung Quang - thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi đã vượt qua các đối thủ khác để giành chiến thắng. Đây là kết quả không quá bất ngờ và nhận được nhiều sự đồng tình của đa số khán giả theo dõi cuộc thi từ những ngày đầu.


Sau khi lấy lại bình tĩnh, Trung Quang dành lời cảm ơn đến những người đã giúp đỡ, hỗ trợ anh trong thời gian qua. Trong đó, anh dành tình cảm cho người thầy của mình khi gọi Đan Trường là "người cha thứ 2".


Trong đêm trình diễn cuối cùng, mỗi thí sinh thể hiện 3 tiết mục. Với Trung Quang, phần thi để lại nhiều ấn tượng nhất chính là tiết mục Con đường xưa em đi với sự hỗ trợ của NSƯT Phi Điểu và Phương Mỹ Chi.


Dù hai giọng ca còn khá khỏ tuổi (Trung Quang 18 tuổi còn Phương Mỹ Chi vừa bước qua tuổi 13) cũng như không có nhiều thời gian luyện tập, nhưng khi bước lên sân khấu, cả hai hòa quyện khá ăn ý. Tuy nhiên, nội dung dàn dựng áp đặt cả hai trở thành anh em trong bản tình ca này khiến nhiều khán giả cho rằng quá khiên cưỡng, bất hợp lý.


Nếu như màn kết hợp cùng chị Bảy là điểm nhất rõ nét thì màn trình diễn đầu tiên với Áo lụa Hà Đông không được thể hiện trọn vẹn. Trung Quang sau đó có chia sẻ, do phải chạy lên sân khấu gấp nên anh không có chuẩn bị tâm lý. Do đó, phần đầu bài hát anh có hơi hụt hơi, nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ trong nửa sau bài hát.


Ở phần đồng ca, Trung Quang và huấn luyện viên Đan Trường cùng các thành viên của team thể hiện liên khúc Hoa cài mái tóc - Thương quá Việt Nam.


Cao Công Nghĩa - thành viên team Cẩm Ly giành giải á quân. Ở tiết mục đầu tiên, cô phát huy giọng hát khỏe, mạnh trong ca khúc Bài thơ không đoạn kết.


Để chứng minh khả năng biến hóa của học trò, nữ huấn luyện viên dàn dựng tiết mục thứ 2 -Mưa nửa đêm thành một tiểu phẩm nhỏ. Cao Công Nghĩa được yêu cầu không chỉ hát mà còn diễn xuất. Phần dự thi có sự hỗ trợ của NSƯT Hữu Quốc và nghệ sĩ gõ bo Kim Minh.


Các chàng trai, cô gái team Cẩm Ly và huấn luyện viên hòa giọng trong Khúc hát ân tình. Trong phần mở màn, mic của một thành viên bị hỏng khiến 2 câu hát đầu tiên hoàn toàn bị hỏng.


Đinh Phước là thí sinh giành vị trí tiếp theo. Trong đêm qua, anh được khen hát tốt, có tiết chế hơn các vòng thi trước. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng cái bóng của Đan Nguyên vẫn còn quá lớn.


Trong hai tiết mục đơn, học trò Quang Linh thể hiện nhiều nỗi niềm ưu tư chất chứa với Lời đắng cho cuộc tình và Không giờ rồi.


Trong khi đó, thành viên cùng team Quang Linh là Phương Anh thể hiện nhịp điệu sôi động vớiChiều làng em. Sau đó, cô lại cảm xúc ngập tràn với nhạc phẩm nổi tiếng Hàn Mặc Tử.


So với các đêm thi trước, cô gái Ban Mê Thuột có dấu hiệu xuống dốc. Đặc biệt ở tiết mục thứ 2, Phương Anh bị lộ nhiều điểm hát phô, không mượt mà.


Dù phải ra về ở vị trí thứ 3 và 4, nhưng team Quang Linh vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ. Trong phần tốp ca, họ mang đến sự sôi động, vui tươi qua Về dưới mái nhà.


Team Quang Dũng không có thí sinh bước vào đêm chung kết, nhưng vẫn tham gia các màn trình diễn góp vui. Phúc Lâm và Trần Hằng song ca tình tứ trong ca khúc Khi người yêu tôi khóc.


Đêm Chung kết còn có sự tham gia của nữ danh ca Phương Dung với bài hát Nỗi buồn gác trọ.


Huấn luyện viên Quang Dũng cùng sự quay trở lại của thí sinh Minh Thảo kết hợp ăn ý với nhau qua nhạc phẩm Tình nhớ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận