Tin mới
2
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,

Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.

Trọng Hiếu bị chê hát quên lời, suýt bị loại khỏi Sao đại chiến

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-01-06 06:01

Đỗ Hiếu khắt khe nhận xét phần biểu diễn của Trọng Hiếu chỉ ở mức độ vừa phải trong tiết mục thi ở tập 8 Sao đại chiến.

Suy nghĩ khác biệt trong cách chọn bài với chủ đề ca khúc bất hủ, nhà sản xuất (NSX) SlimV trong tập 8 Sao đại chiến được phát sóng tối 5/1 lựa chọn ca khúc thiếu nhi Đi học để tạo sự phá cách.

Trọng Hiếu bị chê, suýt dừng cuộc chơi

Với ca khúc này, bộ đôi SlimV và Trọng Hiếu đã đưa khán giả trở lại những ký ức tuổi thơ của mỗi người. Tuy nhiên, phần hát của Trọng Hiếu nhận nhiều góp ý của các producer. Dương Cầm cho rằng quán quân Vietnam Idol 2015 hát vẫn bị đều đều.

Trong Hieu bi che hat quen loi, suyt bi loai khoi Sao dai chien hinh anh 1
Trọng Hiếu bị góp ý hát đều đều, quên lời trong tập 8 Sao đại chiến.

Đỗ Hiếu khắt khe hơn: "Đây là tiết mục chỉ ở mức độ vừa phải, nghe có cảm giác bài trôi đều đi qua. Phần hát của Hiếu có đôi chỗ không thuộc lời, quên lời. Đây là ca khúc Đi học quen thuộc, rất Việt Nam, gợi nhớ nhiều ký ức khán giả thì Hiếu cần nắm rõ từng chữ trong lời hát, hát cần du dương để đưa người nghe trở về với ký ức. Điều này thực sự Trọng Hiếu làm chưa tốt”.

Rhymastic dành sự trân trọng cho SlimV vì dùng future bass cho nhịp 6-8. Theo anh, đây là lựa chọn rất táo bạo. Tuy nhiên, theo NXS này, tiếng đệm cho phần hát hơi bị gượng ép và không thuận tai nên Trọng Hiếu gặp khó khăn phải tìm cách vào nhịp.

Trước những góp ý này, Trọng Hiếu giải thích anh vốn lớn lên ở nước ngoài. Do đó, anh thừa nhận Đi học là bài hát mang đến thử thách rất lớn. 

Sau tiết mục gây nhiều tranh cãi này, đội Slim V - Trọng Hiếu có số điểm thấp thứ 3 trong 4 đội, phải bước vào phần thi hát đối kháng với đội có điểm thấp nhất là Rhymastic - Hoàng Tôn.

Điều khá bất ngờ là phần biểu diễn của đội nam ca sĩ Yêu em rất nhiều trước đó nhận nhiều lời khen của các ca sĩ và NSX.

Cụ thể, Đỗ Hiếu nhận xét tiết mục Khoảnh khắc của bộ đôi là phần trình diễn cảm xúc nhất của Hoàng Tôn tính đến thời điểm này. Dương Cầm dành lời khen cho Rhymastic đã sử dụng ban nhạc thay cho nhạc nền thi sẵn. Dù vậy, Dương Cầm vẫn mong đợi có gì đấy đột phá hơn”.

SlimV cũng ấn tượng giọng hát của Hoàng Tôn còn phần âm nhạc của Rhymastic thì chưa có đột phá. Dương Hoàng Yến bị thu hút với cách hát của Hoàng Tôn, rất đong đầy cảm xúc và không có gì để chê trong tiết mục này.

Trong phần hát đối đầu giành tấm vé vào top 3, Trọng Hiếu thuyết phục khán giả bằng ca khúc Say-ah với lối trình diễn vũ đạo sôi động thì Hoàng Tôn lại chinh phục bằng bản hit Yêu em rất nhiều đầy tình cảm. Việc này khiến các producer, khán giả cảm thấy khó đưa ra quyết định.

Trong Hieu bi che hat quen loi, suyt bi loai khoi Sao dai chien hinh anh 2
Trọng Hiếu và Hoàng Tôn vào vòng thi đối đầu. Cuối cùng, Trọng Hiếu giành chiến thắng.

Sau cùng qua phần bình chọn của khán giả có mặt tại trường quay, Trọng Hiếu-SlimV giành quyền đi tiếp vào vòng trong với 59/100 phiếu. Hoàng Tôn-Rhymastic đành phải ra về với 41/100 phiếu.

Dương Cầm - Dương Hoàng Yến giành nhất tuần

Tiết mục Ai đưa em về của cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 của Song Dương trong tuần lễ này được khán giả chấm điểm cao nhất trong đêm này.

Với ca khúc bất hủ này, Dương Cầm tạo lên bản phối mới nhưng không mất đi những giá trị cũ. Đỗ Hiếu cho rằng Dương Cầm đang cố gắng gần khán giả hơn khi sử dụng thể loại âm nhạc rất gần gũi với giới trẻ là R&B lồng ghép vào future bass. SlimV dành lời khen bản phối mới bởi những hợp âm chuyển rất hay, mượt mà và đã gây bất ngờ cho anh.

Trong Hieu bi che hat quen loi, suyt bi loai khoi Sao dai chien hinh anh 3
Phần hát của Dương Hoàng Yến nhận được cơn mưa lời khen có sự lột xác.

Phần hát của Dương Hoàng Yến cũng nhận được cơn mưa lời khen từ các NSX. Các đội chơi đều nhận xét nữ ca sĩ thật sự lột xác trong cách hát. Trước đây cô thường bị gắn mác giọng hát kỹ thuật nhưng lần này Hoàng Tôn dành lời khen cho đồng nghiệp hát rất hay và cách xử mềm mại hơn rất nhiều.

Còn Đỗ Hiếu và Ái Phương làm mới Câu chuyện đầu năm bằng những âm thanh của nhạc cụ dân tộc, trap Hip hop là bài toán khó mà đội Ái Phương – Đỗ Hiếu lựa chọn để làm món quà gửi đến khán giả dịp năm mới.

Rhymastic chỉ ra đoạn đầu Ái Phương hơi chệch nhịp nhưng nhìn chung cô hát rất hay. Tuy nhiên, SlimV lại cho rằng Ái Phương không chỉ bị chệch nhịp một lần nhưng sau đó Phương đã lấy lại ngay. Bảo vệ cho Ái Phương, Đỗ Hiếu giải thích Câu chuyện đầu năm có phần lời rất nhiều chi tiết giống nhau dễ gây nhầm lẫn, dễ khiến ca sĩ phân tâm nên giữ nhịp đoạn đầu chưa được tốt.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận