Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Trố mắt với những đám cưới "ngông" đầy tiền, vàng, siêu xe cực chất

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-12-07 09:12

Khi tổ chức đám cưới cho con cái, đa phần các gia đình vẫn đều cố tổ chức sao cho thật hoành tráng và phô trương nhất có thể, bất kể gia cảnh của họ là giàu hay nghèo.

Đám cưới tại Trung Quốc từ xưa tới nay luôn là một dịp để các gia đình phô trương và thể hiện sự giàu có, sung túc của mình với thiên hạ. Trong lễ cưới của người Trung Quốc, việc mời khách khứa tới ăn uống linh đình, đồ ăn, thức uống phong phú, đa dạng, thậm chí là thừa mứa... là thói quen vốn đã ăn sâu vào ý thức của người dân nước này.  Người giàu làm đám cưới xa hoa thể hiện sự giàu có của người giàu, người nghèo dù không tiền cũng phải cố vay mượn để tổ chức sao cho thật lớn, để nở mày nở mặt với quan viên hai họ. 

Nếu dựa vào những số liệu được công bố thời gian qua, về những khoản chi phí mà người dân Trung Quốc đã bỏ ra để làm đám cưới cho con cái, chắc chắn không ít người sẽ phải giật mình mà thốt lên:"Thật quá ngông cuồng!"

Bởi khó có thể tin được khi biết số tiền dành cho đám cưới của người dân Trung Quốc hiện nay đã gấp... ngàn lần số tiền mà Trung Quốc đã dùng để phát triển trong suốt 30 năm qua.

Và những hình ảnh dưới đây chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự "ngông cuồng" ấy. Nhìn ảnh, bạn có thể phần nào hình dung sự xa xỉ, lãng phí trong những đám cưới ở Trung Quốc hiện nay:

Trong một triển lãm đồ trang sức tổ chức tại Phú Châu năm 2014, trọn bộ nữ trang bằng vàng ròng dành tặng cho nàng Tân nương này lên tới 35 kg.
Trong một triển lãm đồ trang sức tổ chức tại Phú Châu năm 2014, trọn bộ nữ trang bằng vàng ròng dành tặng cho nàng Tân nương này lên tới 35 kg.

Ở Trung Quốc, một đám cưới lớn là một biểu tượng của các gia đình giàu có, đám cưới còn thể hiện tiềm lực về tài chính của gia chủ. Đây là một đám cưới tổ chức ngày 07/07/2004 tại Côn Minh. Một nhà doanh nghiệp đầu tư vào Vân Nam làm đám cưới xa hoa cho con gái của họ, khách mời danh dự là 16 người, với tất cả dụng cụ trên bàn tiệc như dao, kéo đều là vàng thật.
Ở Trung Quốc, một đám cưới lớn là một biểu tượng của các gia đình giàu có, đám cưới còn thể hiện tiềm lực về tài chính của gia chủ. Đây là một đám cưới tổ chức ngày 07/07/2004 tại Côn Minh. Một nhà doanh nghiệp đầu tư vào Vân Nam làm đám cưới xa hoa cho con gái của họ, khách mời danh dự là 16 người, với tất cả dụng cụ trên bàn tiệc như dao, kéo đều là vàng thật.

Ngày 18/3/2012 là ngày diễn ra đám cưới của con gái người đàn ông giàu nhất tỉnh Sơn Tây, ông Liễu Lâm, chủ tịch HĐQT tập đoàn Trịnh Thắng. Trong đám cưới này, Liễu Lâm đã cho mời nhiều ngôi sao ca nhạc tới biểu diễn một buổi hòa nhạc lớn. Theo tin đồn, tổng chi phí cho đám cưới này là hơn 70 triệu nhân dân tệ, và của hồi môn của cô dâu là 6 chiếc Ferrari.
Ngày 18/3/2012 là ngày diễn ra đám cưới của con gái người đàn ông giàu nhất tỉnh Sơn Tây, ông Liễu Lâm, chủ tịch HĐQT tập đoàn Trịnh Thắng. Trong đám cưới này, Liễu Lâm đã cho mời nhiều ngôi sao ca nhạc tới biểu diễn một buổi hòa nhạc lớn. Theo tin đồn, tổng chi phí cho đám cưới này là hơn 70 triệu nhân dân tệ, và của hồi môn của cô dâu là 6 chiếc Ferrari.

3/1/2010, một quan chức tại Phòng công an thành phố Thâm Quyến và một Phó giám đốc sân bay đã tổ chức đám cưới cho con của họ tại khách sạn 5 sao với hơn 110 bàn tiệc. Đặc biệt các khách mời của 2 vị quan chức này đa phần là hàng xóm, bạn cũ và dân làng ở quê nhà... Và toàn bộ chi phí đều được giấu kín.
3/1/2010, một quan chức tại Phòng công an thành phố Thâm Quyến và một Phó giám đốc sân bay đã tổ chức đám cưới cho con của họ tại khách sạn 5 sao với hơn 110 bàn tiệc. Đặc biệt các khách mời của 2 vị quan chức này đa phần là hàng xóm, bạn cũ và dân làng ở quê nhà... Và toàn bộ chi phí đều được giấu kín.

Năm 2010, tại Thanh Đảo, một đại gia từ Bắc Kinh đã tổ chức tiệc đính hôn sang trọng với bạn gái mình. Trong lễ đính hôn này, đại gia đã thực hiện một chương trình xổ số bốc thăm hoành tráng và tốn kém cho các khách mời. Theo lời nhân viên công ty tổ chức sự kiện cưới cho biết, "lễ đính hôn này ngoài quà tặng hơn 8.000 nhân dân tệ, thì tiền mặt, tiền thuê xe, tiệc chiêu đãi,... được đại gia này chi ra cũng đội lên đến con số hàng triệu USD".
Năm 2010, tại Thanh Đảo, một đại gia từ Bắc Kinh đã tổ chức tiệc đính hôn sang trọng với bạn gái mình. Trong lễ đính hôn này, đại gia đã thực hiện một chương trình xổ số bốc thăm hoành tráng và tốn kém cho các khách mời. Theo lời nhân viên công ty tổ chức sự kiện cưới cho biết, "lễ đính hôn này ngoài quà tặng hơn 8.000 nhân dân tệ, thì tiền mặt, tiền thuê xe, tiệc chiêu đãi,... được đại gia này chi ra cũng đội lên đến con số hàng triệu USD".

Tại Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang và một số khu vực giàu có khác, hồi môn trang sức vàng trong đám cưới thường làm cho người nước ngoài bị "sốc".
Tại Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang và một số khu vực giàu có khác, hồi môn trang sức vàng trong đám cưới thường làm cho người nước ngoài bị "sốc".

Một đám cưới tại Trường Lạc, Phúc Kiến tặng tiền mặt cho cô dâu và chú rể lên đến hơn 6 triệu tệ, và người ta đã đem hết số tiền này bày lên sân khấu cho mọi người cùng... chiêm ngưỡng.
Một đám cưới tại Trường Lạc, Phúc Kiến tặng tiền mặt cho cô dâu và chú rể lên đến hơn 6 triệu tệ, và người ta đã đem hết số tiền này bày lên sân khấu cho mọi người cùng... chiêm ngưỡng.

Ngày nay, không chỉ những người giàu có thích đám cưới sang trọng, đám cưới của dân thường Trung Quốc cũng cố làm thật hoành tráng và đầy màu sắc. Đây là một đám cưới năm 2014, tại Phúc Châu, tỉnh Giang Tây. Gia chủ đã thuê trang phục và tổ chức đám cưới theo đúng thời Mãn Thanh xưa. Ngoài ra, theo đoàn rước dâu còn có đoàn xe đi theo sau là Rolls-Royce, Bentley, Porsche và vài hiệu xe sang trọng khác. Đám cưới này chi phí lên đến 40 triệu nhân dân tệ.
Ngày nay, không chỉ những người giàu có thích đám cưới sang trọng, đám cưới của dân thường Trung Quốc cũng cố làm thật hoành tráng và đầy màu sắc. Đây là một đám cưới năm 2014, tại Phúc Châu, tỉnh Giang Tây. Gia chủ đã thuê trang phục và tổ chức đám cưới theo đúng thời Mãn Thanh xưa. Ngoài ra, theo đoàn rước dâu còn có đoàn xe đi theo sau là Rolls-Royce, Bentley, Porsche và vài hiệu xe sang trọng khác. Đám cưới này chi phí lên đến 40 triệu nhân dân tệ.

Ngày nay, xe rước dâu trong tiệc cưới của người dân Trung Quốc đều phải là những dòng xe xa xỉ, thương hiệu, đẳng cấp như BMW, Bentley, Lexus...
Ngày nay, xe rước dâu trong tiệc cưới của người dân Trung Quốc đều phải là những dòng xe xa xỉ, thương hiệu, đẳng cấp như BMW, Bentley, Lexus...

Gia đình của cô dâu ngồi trong một chiếc Limousine khi đi đưa dâu.
Gia đình của cô dâu ngồi trong một chiếc Limousine khi đi đưa dâu.

Dàn siêu xe kéo dài hàng trăm mét trong một đám cưới tại Côn Minh năm 2010.
Dàn siêu xe kéo dài hàng trăm mét trong một đám cưới tại Côn Minh năm 2010.

Nông thôn cũng có kiểu "ngông cuồng" của nông thôn khi làm đám cưới. Đây là một lễ cưới tại thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc hồi tháng 9/2016 vừa qua. Chỉ là đám cưới làng thôi, nhưng gia chủ vẫn mời đầu bếp nổi tiếng về nấu rất nhiều món ăn thịnh soạn mời khách.
Nông thôn cũng có kiểu "ngông cuồng" của nông thôn khi làm đám cưới. Đây là một lễ cưới tại thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc hồi tháng 9/2016 vừa qua. Chỉ là đám cưới làng thôi, nhưng gia chủ vẫn mời đầu bếp nổi tiếng về nấu rất nhiều món ăn thịnh soạn mời khách.

Một gia đình nông dân tại Sơn Đông chuẩn bị của hồi môn cho con gái đi lấy chồng.
Một gia đình nông dân tại Sơn Đông chuẩn bị của hồi môn cho con gái đi lấy chồng.

Tuy là nông thôn, nhưng không có nghĩa là đám cưới không có những màn biểu diễn văn nghệ "ngông cuồng".
Tuy là nông thôn, nhưng không có nghĩa là đám cưới không có những màn biểu diễn văn nghệ "ngông cuồng".

Năm 2016, tại Thành Đô, hai đám cưới đồng tổ chức tại sân vận động địa phương. Dàn xe dùng đón dâu cho cả hai đám cưới này là Ferrari, Lamborghini, Bentley và hơn 10 chiếc xe sang trọng khác đi theo. Và không tính hơn 200 người thân của gia chủ, thì tổng số khách mời của hai đám cưới này cũng đã hơn 2000 người tới dự.
Năm 2016, tại Thành Đô, hai đám cưới đồng tổ chức tại sân vận động địa phương. Dàn xe dùng đón dâu cho cả hai đám cưới này là Ferrari, Lamborghini, Bentley và hơn 10 chiếc xe sang trọng khác đi theo. Và không tính hơn 200 người thân của gia chủ, thì tổng số khách mời của hai đám cưới này cũng đã hơn 2000 người tới dự.

Đám cưới theo kiểu truyền thống, đơn giản của một gia đình nông dân sống tại vùng núi Lan Khê, tỉnh Chiết Giang năm 2014 đã thu hút... hơn 30 ngàn người hiếu kì kéo tới xem, gây ách tắc giao thông cả khu vực.
Đám cưới theo kiểu truyền thống, đơn giản của một gia đình nông dân sống tại vùng núi Lan Khê, tỉnh Chiết Giang năm 2014 đã thu hút... hơn 30 ngàn người hiếu kì kéo tới xem, gây ách tắc giao thông cả khu vực.

Việc thức ăn đổ bỏ thừa mứa trong bàn tiệc tại nông thôn Trung Quốc đã trở thành cảnh tượng quen thuộc trong tiệc cưới hiện nay.
Việc thức ăn đổ bỏ thừa mứa trong bàn tiệc tại nông thôn Trung Quốc đã trở thành cảnh tượng quen thuộc trong tiệc cưới hiện nay.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận