Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Trò lừa sau màn hot girl khoe thân hình qua mạng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-04-04 04:04

Nhiều dân mạng đang truyền tai nhau về những nickname trên mạng xã hội chuyên "show hàng trực tuyến" (khoe thân qua webcam).

Đi sâu tìm hiểu, phóng viên phát hiện những màn "show hàng" nóng bỏng của những hot girl thực chất chỉ là những clip sex được phát lại qua phần mềm giả lập webcam…

Tro lua sau man hot girl khoe than hinh qua mang  hinh anh 1
Hình ảnh một cô gái kèm theo những lời chào trên mạng. Ảnh chụp màn hình.

Mời xem show trên mạng

19 tuổi, Đặng Vương Hưng đang theo học một trường đại học có danh tiếng ở địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội). Ngoài giờ học, thanh niên này có thói quen lang thang trên mạng xã hội Facebook tìm những cô gái ưa nhìn để kết bạn. Gần đây, Hưng và nhóm bạn còn có thú vui mới là tham gia show trên mạng.

"Chỉ cần 50.000 đồng thẻ cào điện thoại, cả nhóm chúng em tha hồ xem những màn diễn nóng bỏng của các hot girl. Họ có body đẹp mỹ mãn", chàng sinh viên năm 2 hào hứng khoe.

Hưng kể, tuần trước khi cậu đang lướt trên mạng thì báo có tin nhắn mới. Đó là một icon từ cô gái có tên Mỹ Linh Nguyễn. Sau vài câu đưa đẩy chủ nhân kể định ra Hà Nội nhưng chưa biết đi chỗ nào và ở đâu. Thấy vậy, Hưng nhiệt tình nhận lời sẽ dẫn đi chơi, lo nơi ăn chỗ ngủ cho người bạn mới quen qua mạng.

Tuy nhiên, khi Hưng xin số điện thoại, chủ tài khoản Mỹ Linh Nguyễn nhất quyết không cho. Hỏi về nghề nghiệp công việc, người này chat lại: "Em xấu hổ lắm, không dám nói đâu".

Rồi người nói chuyện với Hưng bất ngờ bật mí rằng cô làm nghề "show hàng trên mạng". Từ lời gợi ý nạp thẻ điện thoại trị giá 50.000 đồng sẽ được xem diễn show trong 30 phút, nam sinh 9X đã làm theo.

Sau khi nhắn dãy seri trên thẻ cào, màn hình của Hưng xuất hiện hình ảnh một cô gái với thân hình nóng bỏng.

Giống Hưng, Long cũng vừa kết bạn với một nick name là Trần Giang Nam. Thấy phía đối phương mê mẩn với những shot hình nóng bỏng, Nam rủ Long chat qua webcam để thư giãn.

Bẵng đi ít lâu, cô gái tự nhận tên Giang Nam hẹn Long lên mạng để kể hoàn cảnh gia đình đầy éo le. Nam kể rằng bố mất sớm, cô hiện ở với người mẹ đau ốm liên miên.

Thấy Long ngỏ ý muốn giúp đỡ, cô gái tỏ ra rất sòng phẳng. "Em sẽ show hình cho anh xem, và anh trả em bằng thẻ điện thoại". Vậy là trong nhiều đêm, chàng thanh niên đang ở độ tuổi trưởng thành đã cào bạc triệu tiền thẻ điện thoại "bắn" cho cô gái. Đổi lại Long nhận được những màn khỏa thân khêu gợi của cô gái.

Facebooker có nickname Virgin Nguyễn cho phóng viên biết, thời gian vừa qua có hàng loạt tài khoản mời mọc cậu tham gia show. Dù rằng không quá công khai, song nó như một làn sóng ngầm khiến giới học sinh, sinh viên và văn phòng liên tục online để chia sẻ cho nhau.

Chỉ là trò lừa đảo

Theo tìm hiểu của phóng viên, thực chất những màn show hàng trên mạng chỉ là trò lừa đảo tinh vi. Một số người lấy nickname cùng ảnh của hot girl nào đó rồi kết bạn với nhiều nam thanh niên. Sau đó họ sẽ mời mọc tham gia show để lừa tiền của các khổ chủ.

Kẻ lừa đảo sau khi sưu tập một số clip hot của các show girl (tạm dịch: cô gái thích khoe hàng) rồi đem về chỉnh sửa lại bằng các phần mềm chuyên dụng.

Khi đã rủ rê được "con mồi" tham gia show, chúng sẽ cho xem clip "khoe thân" mà thực chất là một đoạn video có sẵn bằng phần mềm giả lập webcam như video2…, virtualw…

Khi đã lấy được mã số thẻ điện thoại, họ sẽ "quy đổi" ra tiền thật bằng cách bán trực tiếp cho những người có nhu cầu (với giá rẻ, chỉ bằng 60-70% mệnh giá của thẻ). Hoặc dùng để mua Vcoin, nạp xu hoặc mua đồ ảo rồi bán lại cho người khác với giá rẻ.

Một điều tra viên phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) Công an Hà Nội cho biết hiện nay trên mạng có khá nhiều phần mềm có thể giả lập webcam từ video clip. Và chiêu thức dùng webcam ảo thực chất là sự "biến tướng" của hình thức lừa đảo thẻ cào qua mạng.

Năm 2015, PC50 đã làm rõ 15 vụ lừa đảo thẻ cào, với 21 người  tham gia. Chúng đã chiếm đoạt trái phép gần 3 tỷ đồng.

Theo vị cán bộ này, các nghi phạm lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ để nhắm vào những người thích chat sex, thích xem show hàng và những người nhẹ dạ cả tin dụ họ nạp tiền xem clip “đen” rồi chiếm đoạt.

* Tên nhân vật trong bài đã thay đổi.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận