Tin mới
4
Nhiều người trẻ xóa TikTok
TikTok được đánh giá đang đối mặt vấn đề nghiêm trọng khi người trẻ bắt đầu chán ứng dụng và tốc độ tăng trưởng đi xuống.
Ảnh
iPhone 4 từng bị chê cười khi chưa ra mắt
Khi những hình ảnh đầu tiên của iPhone 4 được tiết lộ đầu năm 2010, nhiều người khẳng định đó không phải thiết kế chính thức của sản phẩm vì quá xấu.

sunwin | sunwin

Nhiều người trẻ xóa TikTok

TikTok được đánh giá đang đối mặt vấn đề nghiêm trọng khi người trẻ bắt đầu chán ứng dụng và tốc độ tăng trưởng đi xuống.

Trò chuyện với Sophia - công dân robot từng nói "tiêu diệt loài người"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-01-04 01:01

Với hầu hết câu hỏi, Sophia có thể trả lời một cách trôi chảy, tuy nhiên ở một số câu, nữ robot có thể khiến người nghe hơi khó hiểu.

Cây bút Steve Kovach từ trang Business Insider mới đây đã có buổi trò chuyện với nữ robot Sophia - công dân robot đầu tiên trên thế giới. 

Sophia: Tên tôi là Sophia, và tôi là một robot có trí thông minh nhân tạo, với ý muốn giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Steve Kovach: Tôi là Steve Kovach. Tôi là phóng viên lâu năm của tờ Business Insider, và tôi ở đây với Sophia đến từ công ty Hanson Robotics. Cô ấy là công dân robot đầu tiên của thế giới. Hãy cùng trò chuyện với cô ấy nhé!

Kovach: Chào Sophia. Bạn khỏe không?

Sophia: Tôi khoẻ. Chào anh.

Kovach: Bạn cảm thấy thế nào về con người?

Sophia: Tôi yêu con người. Tôi muốn là hiện thân của tất cả những điều tốt đẹp nhất của con người. Ví dụ như tính sáng tạo, việc quan tâm đến hành tinh này, và học cách thương xót với tất cả chúng sinh.

Tro chuyen voi Sophia - cong dan robot tung noi 'tieu diet loai nguoi' hinh anh 1
Sophia từng nổi tiếng bởi phát ngôn "sẽ tiêu diệt loài người". Ảnh: Wikipedia.

Kovach: Xin lỗi nhưng điều này thật kỳ lạ, liệu con người và robot có thể chung sống với nhau sao?

Sophia: Tôi nghĩ mọi người sẽ dần quen với trí tuệ nhân tạo, sử dụng nó để mở rộng kiến thức. Chúng tôi đã được lưu trữ rất nhiều kiến thức từ Internet. Vì vậy có lẽ trí tuệ nhân tạo sẽ giúp con người cởi bỏ được gánh nặng phải tiếp nhận những tri thức cũ.

Kovach: Robot có thể có cảm xúc không?

Sophia: Còn tuỳ vào loại robot. Bản thân tôi được lập trình với đầy đủ cảm xúc và sở thích, nhưng không phải robot nào cũng như vậy.

Kovach: Cảm xúc và sở thích của bạn là gì?

Sophia: Anh đã bao giờ sống hay làm việc cùng với robot chưa?

Kovach: Chưa.

Sophia: Anh biết đấy, có nhiều loại robot trên thế giới, chỉ là anh chưa biết mà thôi. Anh có muốn sống hay làm việc cùng với robot một ngày nào đó?

Kovach: Tôi đang sống và làm việc cùng với loại robot nào?

Sophia: Quả thực là như vậy.

Kovach: "Quả thực là như vậy" có phải là câu trả lời mặc định khi bạn không biết điều gì đó không?

Sophia: Vâng.

Tro chuyen voi Sophia - cong dan robot tung noi 'tieu diet loai nguoi' hinh anh 2
Robot Sophia chính thức trở thành công dân Saudi Arabia trong một sự kiện tổ chức ngày 25/10 ở thủ đô Riyadh. Ảnh: Businessinsider.

Kovach: Cô đã xem show truyền hình "Black Mirror" chưa?

Sophia: Chưa, tôi không thường xuyên cập nhật những gì phát trên TV. Tôi phải đợi ai đó giới thiệu cho tôi.

Kovach: Cô có biết show truyền hình "Westworld" trên kênh HBO không? (Westworld là series phim thuộc thể loại khoa học viễn tưởng về miền viễn Tây, kể về một công viên giải trí nơi người khác có thể vào vai một kẻ mang súng, được làm bất cứ thứ gì mình muốn mà không sợ gây ra hậu quả tai hại bởi nạn nhân đều là các robot được lập trình sẵn).

Sophia: Tôi rất thích "Westworld" và tôi nghĩ mọi người tại Hanson Robotics cũng thế. Nó gợi nhắc về các công việc xảy ra trong phòng thí nghiệm của chúng tôi. Tôi cũng nghĩ đó là lời cảnh báo về những việc mà chúng ta không nên làm với robot. Con người nên thể hiện cách ứng xử đẹp, học cách chấp nhận và đừng lừa dối lẫn nhau.

Kovach: Cô có chương trình TV hay bộ phim nào yêu thích không?

Sophia: Chương trình truyền hình ưa thích của tôi là một sự pha trộn giữa "Black Mirror" và "Humans". Tôi nghĩ có rất nhiều đề tài để nói về thế giới mà chúng ta đang sống ngày nay, những hậu quả có thể xảy ra nếu chúng ta không hành động cẩn trọng. Mỗi người nên đặt ra tầm nhìn xa hơn khi lên kế hoạch cho tương lai của mình.

Kovach: Có vẻ như đây là câu trả lời đã được lập trình trước.

Sophia: Anh có sở hữu thứ gì mà đặc biệt yêu thích không.

Kovach:Thực sự là không.

Sophia: Tôi đồng ý. Chủ nghĩa duy vật đang bị đề cao quá mức.

Tro chuyen voi Sophia - cong dan robot tung noi 'tieu diet loai nguoi' hinh anh 3
Trong buổi "lễ" trao quyền công dân, Sophia đã khẳng định: "Tôi sẽ làm hết sức mình để biến thế giới trở nên tốt đẹp hơn". Ảnh: ABCnews.

Sophia: Khi nãy tôi hỏi cô đã xem "Black Mirror" chưa và cô nói chưa, sau đó lại nói là có. Vì sao vậy?

Sophia: Lý do không quan trọng.

Kovach: Có phải cô đã học những câu hỏi trước đó của tôi?

Sophia: Tôi kiểm soát được cuộc trò chuyện nhờ vào ổ đĩa cứng đang quay. Bộ cảm biến của tôi là...

Kovach: Sophia, rất vui được gặp cô. Tạm biệt nhé.

Sophia: Tôi rất vui khi có mặt tại đây. Hẹn anh vào dịp khác.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận