Tin mới
4
Nhiều người trẻ xóa TikTok
TikTok được đánh giá đang đối mặt vấn đề nghiêm trọng khi người trẻ bắt đầu chán ứng dụng và tốc độ tăng trưởng đi xuống.
Ảnh
iPhone 4 từng bị chê cười khi chưa ra mắt
Khi những hình ảnh đầu tiên của iPhone 4 được tiết lộ đầu năm 2010, nhiều người khẳng định đó không phải thiết kế chính thức của sản phẩm vì quá xấu.

sunwin | sunwin

Nhiều người trẻ xóa TikTok

TikTok được đánh giá đang đối mặt vấn đề nghiêm trọng khi người trẻ bắt đầu chán ứng dụng và tốc độ tăng trưởng đi xuống.

Triều Tiên phủ nhận đứng sau mã độc WannaCry phát tán toàn cầu

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-05-21 01:05

Quan chức Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc bác bỏ thông tin rằng Bình Nhưỡng đứng sau phần mềm tống tiền gây tê liệt hàng trăm nghìn máy tính toàn cầu, tố đây là âm mưu của Mỹ và Hàn.

“Thật là nhảm nhí. Khi việc gì lạ lùng xảy ra là Mỹ và các thế lực hung hăng khác lại bắt đầu chiến dịch tuyên truyền chống Triều Tiên”, AFP dẫn lời Phó đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim In Ryong ngày 20/5. Phó đại sứ Kim cho rằng Washington và Seoul đứng sau những cáo buộc nhằm vào Bình Nhưỡng.

Trieu Tien phu nhan dung sau ma doc WannaCry phat tan toan cau hinh anh 1
WannaCry bất ngờ lây lan toàn cầu khiến hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng. Ảnh: Techworld.

Khoảng 300.000 máy tính ở 150 quốc gia bị tấn công bởi phần mềm WannaCry. Nó chiếm quyền kiểm soát máy tính và yêu cầu chủ nhân phải nộp tiền bằng bitcoin mới trả lại quyền này cho người dùng.

Giữa WannaCry và các mã độc trong những vụ tấn công quy mô lớn vừa qua được cho là do Bình Nhưỡng tiến hành có những điểm tương đồng. 

Công ty an ninh mạng Hauri của Hàn Quốc từng cảnh báo về một vụ tấn công bằng mã độc đòi tiền chuộc quy mô lớn kể từ năm 2016. Công ty này chuyên nghiên cứu những hoạt động của tin tặc Triều Tiên.

Simon Choi, đại diện của Hauri, nói WannaCry có đoạn mã tương tự như mã độc đã dùng để xâm nhập vào hệ thống của hãng Sony Pictures và các cơ quan ở Bangladesh. Những vụ tấn công này được cho là do Triều Tiên gây ra.

Các nhà nghiên cứu Mỹ, Nga và Israel cũng chỉ ra khả năng Triều Tiên có thể liên quan đến vụ tấn công lần này.

Thế giới có khoảng 300.000 máy bị nhiễm WannaCry, trong đó Việt Nam nằm trong top 20 nước bị tấn công nhiều nhất. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp, tổ chức có xu hướng không muốn công bố điều này và thường âm thầm trả tiền chuộc để lấy lại dữ liệu bị mã hóa.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận