Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Triệu tập nhóm thanh niên hành hạ chó đến chết trên cầu gây chấn động dư luận

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-05-12 06:05

Liên quan đến vụ việc một nhóm thanh niên hành hạ một con chó đến chết rồi buộc lại và lôi đi trên cầu Vĩnh Thịnh (thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc), cơ quan chức năng công an huyện này đã vào cuộc điều tra, xác minh, triệu tập và đang xem xét hình thức xử lí với nhóm thanh niên này.

Theo đó, vào giữa tháng 2 vừa qua, trên mạng xã hội có xuất hiện một đoạn clip với thời lượng khoảng hơn 1 phút quay lại cảnh một nhóm thanh niên dừng lại trên cầu Vĩnh Thịnh (thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc), hành hạ một chú chó lông vàng bằng những hành động đạp, đá và dùng xe máy chèn qua đầu chú chó cho đến chết rồi buộc xác lôi đi.
 

Hình ảnh nhóm thanh niên dồn ép và hành hạ chú chó trên cầu Vĩnh Thịnh gây chấn động cộng đồng mạng vào đợt tháng 2 vừa qua - (Ảnh cắt từ clip).
 
Ngay sau khi đoạn clip trên được tung lên mạng đã thu hút sự chú ý của nhiều người tuy nhiên, đa số đều lên án hành động dã man của nhóm thanh niên này.
 
Có thành viên còn “treo” tiền thưởng cho ai tìm được những kẻ hành hạ chó dã man này. Đồng thời trên mạng xã hội còn xuất hiện hẳn một nhóm truy tìm các thanh niên đã có những hành động dã man đối với chú chó kia. Nhiều ý kiến cho rằng, nhóm thanh niên này là người địa phương - nơi xảy ra vụ việc tuy nhiên, vào cuộc tìm hiểu, họ không phải là người địa phương.
 
Trao đổi với chúng tôi chiều ngày 11/5, Đại tá Ngô Minh Sơn - Trưởng Công an huyện Vĩnh Tường cho biết, sau khi nhận được thông tin đã có chỉ đạo yêu cầu làm rõ danh tính nhóm thanh niên nói trên. Từ đó, kết hợp với Công an huyện Phúc Thọ và các huyện lân cận đã xác minh và triệu tập nhóm thanh niên này.
 
Theo nội dung vụ việc từ cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường, vào khoảng 19h ngày 19/2, trên cầu Vĩnh Thịnh, thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một nhóm thanh niên đã có hành vi dồn đánh một chú chó lông vàng đến chết rồi buộc xác lôi đi.
 

Cầu Vĩnh Thịnh thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, nơi xảy ra sự việc.
 
Qua quá trình điều tra, đến ngày 27/2, Công an huyện đã triệu tập nhóm gồm 7 đối tượng thanh niên có độ tuổi từ 16 đến 19 tuổi đều trú tại xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên này đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. 
 
Sau khi tiến hành các thủ tục lấy lời khai, phía cơ quan chức năng Công an huyện Vĩnh Tường đã mời phụ huynh các thanh niên này lên để viết bản cam đoan những hành vi của con mình là sai, đồng thời sẽ tiến hành giáo dục tại gia đình và nhà trường, nơi các thanh niên này theo học.
 

Đại tá Ngô Minh Sơn nói về sự việc
 
Theo lời Đại tá Sơn, sau khi tiến hành xác minh và triệu tập nhóm đối tượng lấy lời khai và gia đình các thanh niên viết bản cam đoan, hiện nhóm thanh niên này đã được trả về nơi cư trú để giáo dục. Phía cơ quan chức năng Công an huyện Vĩnh Tường cũng đang tiến hành xem xét và đưa ra hướng xử lý đối với nhóm này.
 
 
“Đây là nhóm thanh niên còn ít tuổi, hay nghịch ngợm, thấy chó đi lạc lên cầu nên đã dồn ép hành hạ và buộc xác lôi đi. Bước đầu chúng tôi tiến hành triệu tập nhắc nhở, đồng thời phối hợp với phụ huynh của các thanh niên này trong việc giáo dục con cái tại gia đình, cũng như tại nhà trường nơi các em theo học”, Đại tá Sơn cho hay.

Theo Trí thức trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận