Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Tranh cãi việc trao 300 lượng vàng, 50.000 USD tại đám cưới

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-09-14 06:09

Clip bố mẹ tặng 300 lượng vàng, 50.000 USD làm của hồi môn cho con gái trong ngày hôn lễ đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng và nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Mới đây, nhiều dân mạng chia sẻ clip dài 4 phút, ghi lại cảnh cha mẹ trao của hồi môn cho con gái trước sự chứng kiến của đông đảo quan khách. Điều đáng chú ý là số lượng "quà tặng" trong đám cưới nếu được quy đổi có giá trị lên tới 11 tỷ đồng, bao gồm 300 lượng vàng, 50.000 USD tiền mặt.

Dù chưa biết rõ thực hư câu chuyện, phần lớn dân mạng đã tiếng chỉ trích, cho rằng gia đình cô dâu cố tình khoe của, thích thể hiện sự giàu có trước mặt mọi người.


Clip trao 300 lượng vàng và 50.000 USD làm của hồi môn: Để kỷ niệm ngày con gái đi lấy chồng, bố mẹ cô dâu đã trao cho đôi trẻ quà cưới lên tới 11 tỷ đồng.

"Việc nhà người ta"

"Quá phô trương! Vẫn biết là gia đình họ giàu có, nhưng việc trao công khai thế này thì khoe khoang quá. Có lẽ, họ muốn chơi trội, thể hiện sự bề thế để dằn mặt nhà trai", tài khoản Hoàng Anh bình luận.

Thành viên Nguyễn Thủy đánh giá: "Bố mẹ tặng tài sản lớn như vậy cho cặp vợ chồng mới cưới là không nên. Điều này khiến họ mất đi sự tự lập, đâm ỷ lại, vì chẳng phải làm gì cũng có đầy tiền bạc, sống sung túc".

Bên cạnh những ý kiến lên án gay gắt, không ít người tỏ ra thông cảm và đồng tình với việc trao nhiều của hồi môn cho con.

Anh Quang chia sẻ: "Của hồi môn lên tới 11 tỷ đồng quả thực có giá trị rất lớn, nhưng đó là tiền mồ hôi, nước mắt bố mẹ cô dâu dành dụm cả đời mới có được. Họ muốn cho con số vốn ban đầu lớn để con đỡ vất vả, có cơ hội phát triển sự nghiệp tốt hơn. Đây là hành động rất cao cả".

Đồng tình với ý kiến của Anh QuangMỹ Hằng bày tỏ việc bố mẹ trao của hồi môn trong đám cưới không sai. Nhiều người giàu có cũng chưa chắc đã cho con cái được gì.

"11 tỷ hay 111 tỷ cũng là chuyện nhà người ta. Đâu ảnh hưởng xấu đến ai mà mọi người lại ùa vào phê phán này nọ, phải chăng vì mọi người ghen tỵ nên mới nói cho đã miệng”, Mỹ Hằng bức xúc nói.

Tranh cai viec trao 300 luong vang, 50.000 USD tai dam cuoi hinh anh 1
Dân mạng hiện chia sẻ clip cô dâu được nhận 300 lượng vàng và 50.000 USD trong đám cưới. Ảnh chụp màn hình. 

Chuyện bình thường

Đám cưới với màn trao của hồi môn gây xôn xao này diễn ra tại thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Cô dâu có tên N.H. và chú rể là H.S.

Chia sẻ với Zing.vn, Thu Huyền - bạn thân của cô dâu - cho biết: "Hôn lễ của N.H. tổ chức cách đây hơn một tháng. Clip không phải do hai nhân vật chính đăng lên. Những ngày qua, gia đình cô dâu bị làm phiền không ít khi đoạn video bị lan truyền trên mạng xã hội".

Thu Huyền xác nhận chuyện bố mẹ N.H. trao cho con gái 300 lượng vàng và 50.000 USD là có thật. Ngoài ra, đôi vợ chồng trẻ còn được tặng rất nhiều loại trang sức như vòng cổ, vòng tay, nhẫn…

Theo Huyền, gia đình cô dâu kinh doanh vàng có tiếng ở Quảng Nam. Do vậy, khi con gái về nhà chồng, bố mẹ trao cho nhiều tiền và quà như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Trước những ý kiến trái chiều trên mạng, cô dâu đã xác nhận và nhanh chóng lên tiếng phân trần. N.H. cho hay clip do một người quay phim đăng tải, gia đình không hề biết chuyện hay có ý định khoe khoang, chia sẻ rộng rãi.

Thời gian gần đây, cô và người thân bất ngờ nổi tiếng mạng theo cách bất đắc dĩ. Điều này khiến cô rất phiền lòng, đặc biệt là khi đọc các bình luận ném đá, lên án nhà cô cố tình khoe của.

"Mình khá tức giận. Nói mình không sao, nhưng động chạm đến bố mẹ là mình thấy bất mãn. Của hồi môn là mồ hôi, công sức bố mẹ làm ra, dành dụm cho con gái theo chồng, vì muốn mình có chút vốn, sau này đỡ cực", H. nói.

Ông Nguyễn Hùng - bạn của bố cô dâu, vừa tham dự đám cưới này - chia sẻ: "Gia đình cô dâu buôn bán vàng có tiếng ở Quảng Nam. Việc họ trao cho con gái nhiều tiền, vàng như vậy khiến không ít người chứng kiến bất ngờ. Tuy nhiên, họ có tiền nên việc cho con cái của cải vật chất để làm ăn là chuyện rất bình thường".

Những đám cưới tiền tỷ

Đám cưới với của hồi môn lên đến 11 tỷ đồng tại Quảng Nam không phải trường hợp duy nhất gây xôn xao dư luận. Trước đó, nhiều hôn lễ xa xỉ cùng các quà tặng giá trị hay chi phí tổ chức "trên trời" cũng khiến mọi người choáng ngợp.


Clip bà ngoại trao 10 cây vàng: Trong đám cưới của cháu gái, bà ngoại đã cho cháu 10 cây vàng làm của hồi môn.

Cách đây không lâu, clip bà ngoại cô dâu xúc động, nghẹn ngào nói: "Ngày vui của con, ngoại không có chi, ngoại cho con 10 cây" từng gây chú ý trên mạng.

Ngày 9/1 vừa qua, đám cưới con gái ông Nguyễn Việt Cường - một đại gia thủy sản tại Cà Mau - với chi phí tổ chức 11 tỷ đồng cũng được dân mạng chia sẻ. Trong đó, 9 tỷ đồng được ông Cường sử dụng để cải tạo nhà hàng giữa hồ nước rộng 81.700 m2 thành "đảo uyên ương" và 2 tỷ đồng mời nghệ sĩ về biểu diễn.

Năm 2015, lễ cưới ở Biên Hòa, Đồng Nai trở thành tâm điểm khi có của hồi môn là 10 chiếc sổ đỏ, một căn nhà mặt tiền trị giá 5 tỷ đồng và một ôtô Lexus. Cô dâu, chú rể đều là con đại gia gỗ và có kinh tế rất khá giả. Vì vậy, gia đình hai bên đã không ngần ngại chi mạnh tay cho ngày trọng đại của con.

Trước tranh cãi xoay quanh chủ đề nên hay không công khai trao quà hồi môn tiền tỷ trong đám cưới, Nguyễn Hương Lan - chuyên gia tư vấn tâm lý tình cảm gia đình 19006607 - cho hay tặng quà cho con gái khi về nhà chồng là chuyện bình thường của các bậc làm cha mẹ.

"Nhà có ít tặng ít, gia đình có điều kiện tặng nhiều, không có gì phải lên án. Việc tặng sao cho khéo và phù hợp với văn hóa Việt Nam thể hiện cách giao tiếp của gia đình với xã hội.

Nếu một gia đình coi trọng tiền bạc, vật chất, họ tặng theo cách muốn thể hiện sự giàu có của mình. Chúng ta không thể lấy tiêu chuẩn của người này để áp đặt cho người khác", chị Lan nói.

Theo chuyên gia Lan, với thói quen của người Việt, công khai trao của hồi môn lớn cho con gái sẽ không phù hợp và bị lên án. Song tặng con để hỗ trợ việc kinh doanh, phấn đấu sự nghiệp tạo dựng tương lai là việc tốt.

Chị Hương Lan đưa ra lời khuyên tới các bậc phụ huynh: Giúp đỡ con cái khi lập gia đình mà không muốn bị chê trách, nhòm ngó từ xã hội, tốt nhất cha mẹ nên cho kín đáo, tránh cho cô dâu, chú rể sau này chịu áp lực.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận