Tin mới
3
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
5
Nước biển đổi màu đỏ
Nước biển ở thị trấn Thiên Cầm và xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên đổi màu đỏ, nhà chức trách lý giải do biển động, sóng cuốn tảo vào bờ.
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư

Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc

TP.HCM tiếp tục xuất hiện mù khô

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-01-22 04:01

Trong điều kiện độ ẩm chỉ 55%, chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan cho hay TP.HCM tiếp tục xuất hiện mù khô.

Sáng 22/1, tình trạng ô nhiễm không khí vẫn duy trì tại TP.HCM, song được cải thiện hơn nhiều ngày qua.

Lúc 6h, theo ứng dụng Airvisual, điểm quan trắc ở ấp Xuân Thới Đông (huyện Hóc Môn) có chỉ số cao nhất là 197 đơn vị. Điểm đo tại cảng Cát Lái (TP Thủ Đức) có chỉ số thấp nhất - 76 đơn vị - ngưỡng trung bình. Các điểm còn lại cho thấy chỉ số AQI trong khoảng 103-146 đơn vị, tương đương mức cam.

mu kho TP.HCM anh 1
Điểm đo tại cảng Cát Lái (TP Thủ Đức) có chỉ số AQI thấp nhất 76 đơn vị vào sáng 22/1. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tương tự, theo ứng dụng PAMAir, chất lượng không khí ở hầu hết trạm quan trắc có cải thiện hơn. Riêng trạm có số liệu quan trắc đáng lo ngại nhất là xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh), chỉ số AQI ở mức 187 đơn vị, ngưỡng cảnh báo nguy hại cho sức khỏe.

Điểm quan trắc ở khu vực đường Nguyễn Công Trứ (quận 1) có chỉ số 107 đơn vị, đường Cao Lỗ (quận 8) là 111 đơn vị. Hai khu vực Thảo Điền và Nam Rạch Chiếc (TP Thủ Đức) là nơi AQI ở ngưỡng trong lành với 47 đơn vị.

Trong điều kiện độ ẩm chỉ 55% - mức thấp, chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan cho hay TP.HCM tiếp tục xuất hiện mù khô. Trái với sương mù thông thường, mù khô xuất hiện khi độ ẩm thấp (dưới 60-70%) và không khí bị ô nhiễm.

mu kho TP.HCM anh 2
Chuyên gia khuyến cáo người dân chủ động đeo khẩu trang, che chắn kỹ khi ra đường trong điều kiện không khí bị ô nhiễm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Dưới tác động của mù khô, tầm nhìn của người đi đường hôm nay bị hạn chế còn 6-11 km. Chuyên gia cho biết hiện tượng này sẽ giảm dần khi nắng lên nhưng không mất hẳn.

Do đó, người dân cần đeo khẩu trang và chủ động các biện pháp che chắn khi ra đường, hạn chế khói bụi xâm nhập cơ thể.

Ngoài ra, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết nền nhiệt tại TP.HCM hôm nay dao động 23-30 độ C. Các tỉnh, thành Nam Bộ có nhiệt độ thấp 20-23 độ C và cao nhất 29-32 độ C.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận