Tin mới
4
Miền Bắc đón không khí lạnh yếu, trời mưa mát
Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024, miền Bắc ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng; chiều tối đón không khí lạnh, trời mưa giông. Trung Bộ nắng nóng gay gắt. Nam Bộ vẫn nắng nóng kéo dài
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Miền Bắc đón không khí lạnh yếu, trời mưa mát

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024, miền Bắc ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng; chiều tối đón không khí lạnh, trời mưa giông. Trung Bộ nắng nóng gay gắt. Nam Bộ vẫn nắng nóng kéo dài

TP.HCM sẽ tiếp tục đón mưa lớn diện rộng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-08-07 11:08
Ảnh hưởng gió Tây Nam, đợt mưa kéo dài những ngày qua khiến nhiều tuyến đường TP.HCM ngập sâu, người dân đi lại khó khăn.

Liên tiếp ba ngày qua, TP.HCM có mưa diện rộng với vũ lượng 20-40 mm. Tình trạng ngập sâu sau mưa cũng diễn ra trên nhiều tuyến đường kể từ giữa mùa mưa đến nay.

Trong đó, đường Nguyễn Văn Hưởng, Kha Vạn Cân, Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức), Phạm Văn Chiêu, Nguyễn Văn Khối (quận Gò Vấp)... được ghi nhận nước ngập hơn nửa bánh xe sáng 6/8.

Trao đổi với Zing, chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan cho biết đây chưa phải đợt mưa lớn nhất trong năm. Lý giải nguyên nhân thành phố và các tỉnh miền Nam có mưa lớn sau một tuần gián đoạn, bà Lan cho biết là ảnh hưởng của hoạt động gió mùa Tây Nam. Mỗi đợt mưa thường kéo dài nhiều giờ và diễn ra từ 2 đến 3 ngày.

Theo chuyên gia Lê Thị Xuân Lan, một cơn áp thấp đang hoạt động tại khu vực Biển Đông gần Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam). Tuần tới, áp thấp này phát triển mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển theo hướng Quảng Đông (Trung Quốc).


Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường TP.HCM sau một tuần nắng gắt (đường Phạm Văn Đồng, TP Thủ Đức). Ảnh: Thanh Phúc.

Mặc dù không vào đất liền Việt Nam, sự xuất hiện của áp thấp nhiệt đới đã kéo gió Tây Nam thổi mạnh, gây mưa lớn diện rộng hơn những đợt mưa vừa qua.

Dự báo từ ngày 7 đến 10/8, áp thấp nhiệt đới đổ bộ Quảng Đông (Trung Quốc). Các tỉnh, thành Nam Bộ sẽ chịu ảnh hưởng hình thái trên và có đợt mưa giông lớn hơn hiện nay, gió giật trên diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và đêm) với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 50 mm.

Đối với miền Bắc, Hà Nội có thời tiết tương đối dễ chịu khi trời hửng nắng đi kèm nhiệt độ không quá cao, ở ngưỡng 25-31 độ C.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận