Tin mới
2
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
3
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
4
Các con của vợ chồng Lý Hải Minh Hải bất ngờ xuất hiện trong trailer Lật Mặt 7
Hành trình 9 năm của "Lật Mặt" được đánh dấu bằng sự ra mắt của tác phẩm mới nhất mang tên Lật Mặt 7: Một Điều Ước. Ra mắt màn ảnh rộng vào dịp Lễ 30.04.2024, bộ phim hứa hẹn đem đến luồng gió mới cho cả thương hiệu khi kể một câu chuyện tình cảm gia đình mang đậm dấu ấn cá nhân từ đạo diễn tài ba Lý Hải. Trailer mới “trình làng” như cuốn băng tua nhanh những lát cắt cuộc đời của mỗi thành viên trong gia đình bà Hai.
5
Gia đình Lý Hải - Minh Hà được thể hiện trọn vẹn trong Lật Mặt 7
Thời điểm hiện tại sự trở lại của Lý Hải với Lật Mặt 7: Một Điều Ước đang rất được trông chờ. Bên cạnh phần cốt truyện hiếm hoi hướng đến yếu tố tình thân và sự đong đầy cảm xúc, Lật Mặt 7: Một Điều Ước còn đánh dấu lần đầu tiên cả 4 bé nhà Lý Hải - Minh Hà là Rio, Cherry, Sunny và Mio đều góp mặt trong dự án.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7

Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.

Tôn Ngộ Không, Vương Ngữ Yên kinh điển bị hủy hoại

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-12-27 02:12

Các nhà sản xuất phim Trung Quốc đang thi nhau làm lại những dự án kinh điển. Song, những bộ phim này thường bị chê là phim "rác", thất bại ngay từ khâu tuyển chọn diễn viên.


Vương Ngữ Yên của Văn Vịnh San không được yêu thích như bản do Lưu Diệc Phi đóng.

Theo Sina, làm lại phim kinh điển là hướng đi giúp các dự án được chú ý ngay từ khi bắt đầu sản xuất, bởi việc quảng bá thường dựa vào danh tiếng từ những bộ phim đã thành danh năm xưa. Tuy nhiên, hiếm có bộ phim làm lại nào đạt được thành công như tác phẩm đi trước. Thậm chí, việc remake phim thường mang tới những phiên bản lỗi khiến khán giả khó chịu.

Công Tôn Sách, Bao Công nhí nhố, Triển Chiêu yếu ớt

Năm 2021 và 2022 đều có phiên bản về Thiếu niên Bao Chửng nhưng không có dự án nào đạt được thành công. Trong bản 2021, Bao Chửng (Hạ Chí Viễn đóng) bị đánh giá là quá trắng, diễn xuất kém đề cao yếu tố hài hước, không thể hiện được sự thông minh. Trong khi đó, Công Tôn Sách (Phó Tử Minh thể hiện) biểu cảm nhí nhố, đánh mất nét phóng khoáng, tài trí.


Thiếu niên Bao Chửng 2021 bị chê vì xây dựng nhân vật không phù hợp.

Phiên bản 2022 cũng mắc lỗi tương tự khi xây dựng hình ảnh sai lệch về ba nhân vật chính. Nhân vật Bao Công của Kim Thế Khang hành động chậm chạp, biểu cảm khoa trương, thường xuyên trợn mắt để bộc lộ cảm xúc.

Vai Công Tôn Sách, do nam diễn viên trẻ Hà Dữ thể hiện, bị chỉ trích dữ dội vì được xây dựng theo hình tượng "mặt hoa da phấn" với vẻ ngoài thư sinh, điệu đà.

Thay đổi lớn nhất trong Tân thiếu niên Bao Chửng là để diễn viên nhí thể hiện nhân vật Triển Chiêu. Tuy nhiên sao nhí Tiêu Thiêm Nhân diễn xuất chưa thuyết phục.


Phiên bản năm 2022 cũng không được đánh giá cao về chất lượng sản xuất.

Đát Kỷ với ngoại hình gây tranh cãi

Thành viên nhóm nhạc Twins được đánh giá là "người đẹp không tuổi" của giới giải trí Hong Kong. Tuy nhiên, thời điểm vào vai Đát Kỷ trong Phong Thần: Đát Kỷ (tên cũ: Phong Thần chi yêu hồ vương phi), Chung Hân Đồng có trạng thái không tốt.

Nhiều người cho rằng Chung Hân Đồng không đủ lộng lẫy, sắc sảo và quyến rũ như Ôn Bích Hà, Phó Nghệ Vỹ hay Phạm Băng Băng - những nghệ sĩ đàn chị từng thành công với vai này.


Chung Hân Đồng tự phá hủy danh tiếng khi thể hiện hai nhân vật kinh điển Đát Kỷ và Thanh Xà.

Đến tháng 4/2022, Chung Hân Đồng tiếp tục vào vai kinh điển khác là Thanh Xà trong Thanh Xà: Tiền duyên, nữ diễn viên lại khiến người xem thất vọng. Dù ngoại hình của Chung Hân Đồng đã thon gọn hơn, người đẹp không thể hiện được sự sắc sảo, quyến rũ của nhân vật, mà luôn nhíu mày buồn rầu và mặc trang phục màu đen giống góa phụ.

Ninh Thái Thần bị cho "xấu nhất lịch sử"

Nam diễn viên Bành Ngu Khư là thất vọng lớn nhất của Thiến nữ tiên duyên 2. Vốn không có ngoại hình anh tú, gương mặt già hơn tuổi thật 33, anh khiến hình ảnh Ninh Thái Thần bị hủy hoại.

Bên cạnh đó, Nhiếp Tiểu Thiến do Nam Sênh diễn cũng bị chê là nàng ma nữ kém xinh đẹp nhất. Diễn xuất của hai nghệ sĩ cũng là một trong những lý do khiến khán giả bỏ xem phim.


Khán giả khó lòng nhận ra nàng ma nữ xinh đẹp Nhiếp Tiểu Thiến hay thư sinh điển trai Ninh Thái Thần với phiên bản Thiến nữ tiên duyên 2.

Tôn Ngộ Không biết yêu

Tháng 9/2022, bộ phim Đại mộng Tây du: Ngũ Hành Sơn ra mắt gây tranh cãi khi để Tôn Ngộ Không, Bát Giới biết yêu, trải qua sóng gió tình trường. Trước khi cùng Tôn Ngộ Không làm việc lớn cho thiên đình, Bát Giới là người chung tình, có vợ đẹp. Sau đó, vợ Bát Giới bị giết. Vì vậy, anh quyết định bái Tôn Ngộ Không làm sư huynh và đi theo vua khỉ.

Trong khi Tôn Ngộ Không lại có tình yêu dang dở với Họa Âm (Phó Mộng Ni đóng). Ở cuối phim, Tôn Ngộ Không suýt mất mạng vì đánh không lại quái vật. Sau đó, Họa Âm đứng ra bảo vệ Tôn Ngộ Không và hy sinh. Chứng kiến sự ra đi của Họa Âm, Tôn Ngộ Không đau lòng, bùng nổ sức mạnh để giết chết quỷ vương.

Mối quan hệ của Tôn Ngộ Không với Họa Âm bị đánh giá dư thừa và là chiêu trò câu khách của nhà sản xuất. Phim gây bức xúc khi xây dựng nhiều cảnh tình cảm quá đà giữa Tôn Ngộ Không và Họa Âm.


Tôn Ngộ Không vốn là nhân vật dễ thương như trẻ con nhưng lại được xây dựng khác lạ trong Đại mộng Tây du: Ngũ Hành Sơn.

Đoàn Dự hành động khó hiểu trước mặt Vương Ngữ Yên

Thiên long bát bộ 2021 bị đánh giá là "thảm họa" trong các phiên bản làm lại vì phá hỏng hình ảnh của Đoàn Dự và "Thần tiên tỷ tỷ" Vương Ngữ Yên. Số điểm 3,5/10, với 53,6% khán giả đánh giá một sao phản ánh rõ chất lượng tệ hại của dự án.

Bạch Chú vai Đoàn Dự diễn xuất kém biểu cảm khoa trương. Khán giả cũng chỉ trích nặng nề cách cải biên mới biến Đoàn Dự từ công tử hào hoa, phong nhã thành kẻ hề, hành động kém duyên, thô bỉ trong cảnh gặp gỡ với Vương Ngữ Yên.


Bạch Chú không thể so sánh với Lâm Chí Dĩnh khi cùng thể hiện vai Đoàn Dự.

Sina cũng đánh giá sự thất bại của Thiên long bát bộ 2021 phần lớn nằm ở sự lựa chọn Văn Vịnh San thể hiện vai "thần tiên tỷ tỷ" Vương Ngữ Yên. Cô nhận vai khi đã 31 tuổi, gấp đôi tuổi thực của nhân vật. Do đó, cô bị đánh giá là già dặn, thiếu sự tươi mới, ngây ngô của cô gái chưa có kinh nghiệm sống. Vương Ngữ Yên của Văn Vịnh San bị ví như "oán phụ chờ chồng".


Vẻ đẹp của Văn Vịnh San không phù hợp với vai Tiểu Long Nữ. Do đó, cô không thể vượt qua cái bóng của Lưu Diệc Phi.

 

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...