Tin mới
3
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
5
Nước biển đổi màu đỏ
Nước biển ở thị trấn Thiên Cầm và xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên đổi màu đỏ, nhà chức trách lý giải do biển động, sóng cuốn tảo vào bờ.
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư

Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc

"Tôi đã đánh hết lái nhưng cũng không tránh được vụ tai nạn"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-07-22 08:07

"Tôi đã rà thắng khi thấy xe khách vượt lên và đánh hết lái vào lề nhưng vẫn không tránh được. Hai chân bị kẹt cứng trong cabin", tài xế xe tải trong vụ tai nạn 8 người chết kể.

Rạng sáng 21/7, tài xế Phan Thanh Tùng điều khiển xe tải biển số 79N - 0315 từ TP.HCM về Khánh Hòa. Khi đến đoạn đường trên, anh phát hiện xe khách 16 chỗ vượt một ôtô khác. Dù đã đạp thắng và đánh lái, anh Tùng vẫn không tránh được vụ va chạm nghiêm trọng.

Vụ tai nạn trên quốc lộ 1 đoạn qua thôn 2, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, đã cướp đi mạng sống của 8 người và làm 7 người bị thương. Trong đó, 3 người bị thương nặng đã được chuyển vào bệnh viện ở TP.HCM.

toi da danh het lai van khong tranh duoc tai nan anh 1
Tài xế xe tải cho biết đã đánh hết lái vào tới hộ lan bên phải vẫn không tránh được tai nạn. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Trao đổi với Zing, tài xế Phan Thanh Tùng (29 tuổi, trú tại Cam Ranh, Khánh Hoà) cho biết anh đã hành nghề lái xe được 10 năm.

"Thấy xe khách vượt lên tôi đã rà thắng và nghĩ tài xế kia sẽ về lại phần đường của mình", tài xế Tùng nhớ lại.

Anh Tùng kể dù đã rà thắng để giảm tốc độ nhưng chiếc xe khách không về lại phần đường mà tiếp tục lao thẳng tới. Anh vội đánh hết lái vào lề nhưng khoảng cách quá gần.

"Tôi đánh hết lái vào tới hộ lan bên phải nhưng cũng không tránh kịp. Sau va chạm, hai chân tôi bị kẹt cứng trong cabin không thể rút ra được", anh Tùng kể.

toi da danh het lai van khong tranh duoc tai nan anh 2
Xe khách 16 chỗ biến dạng sau vụ tai nạn. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Sau khi xảy ra va chạm, vì bị kẹt cứng trong cabin nên anh kêu cứu tài xế đi cùng trợ giúp. Tuy nhiên, anh chỉ rút được chân ra và đi cấp cứu khi có nhiều người dân tới trợ giúp.

Anh Tùng cho hay sáng nay anh xuất viện để đi thăm những người bị nạn. Sau đó, anh về lại hiện trường để làm việc với cơ quan chức năng. Anh Tùng nói chân trái anh vẫn còn đau nhức, đầu choáng váng. Anh sẽ đi kiểm tra sức khỏe sau khi làm việc xong.

Xe tải biển số 79N - 0315 do Phan Thanh Tùng (29 tuổi, trú tại Cam Ranh, Khánh Hoà) điều khiển và phụ xe Phạm Văn Tâm (44 tuổi) lưu thông hướng Đồng Nai - Phan Thiết trên quốc lộ 1. Khi tới đoạn đường qua thôn 2, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, xe tải đã va chạm với ôtô khách biển số 86B - 010.87 do Lê Thanh Trúc (48 tuổi, trú tại Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) điều khiển.

Theo Ban an toàn giao thông tỉnh Bình Thuận, nguyên nhân ban đầu xác định là tài xế Trúc điều khiển ôtô khách đi không đúng phần đường gây tai nạn giao thông.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận