Tin mới
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Titi đăng quang quán quân, Phương Đông á quân 100 giây rực rỡ mùa 2

Đăng bởi Thế Giới Sao | 2020-01-11 03:01

100 giây rực rỡ mùa hai đã chính thức khép lại với chiến thắng kịch tính thuộc về nam ca sĩ Titi. Anh giành giải thưởng 300 triệu đồng, đồng nghĩa với đó, nghệ sĩ xiếc Phương Đông là á quân, AAT Crew giải 3 và Minh Trí giải khuyến khích.


Ban bình luận là những gương mặt cùng 2 MC quen thuộc

Trong đêm chung kết 100 giây rực rỡ được diễn ra vào tối 10/1/2020, ban bình luận góp mặt là những diễn viên nổi tiếng, quen thuộc với khán giả: Quán quân Trời sinh một cặp mùa 3 Thanh Hương và diễn viên Mạc Văn Khoa.

AAT Crew – một tập thể gắn kết và để lại nhiều ấn tượng cho khán giả ở các vòng thi trước là những người mở màn cho tiết mục đêm chung kết.

Vốn là một nhóm nhạc hiphop dance, AAT Crew luôn biết cách làm mới mình với mỗi tiết mục được dàn dựng. Nếu như ở đêm thi bán kết, các chàng trai hóa thân thành những người công nhân nhiệt huyết thì đêm chung kết họ mang đến một hình ảnh gần gũi của những người nông dân lao động hăng say với vụ mùa. Câu chuyện được AAT Crew trình diễn dựa trên nền nhạc dân ca mới lạ. Tận dụng những động tác hiphop để gợi những hình ảnh con sông, mái chèo…

Chia sẻ về phần thi của mình, đại diện AAT Crew cho biết đây là niềm đam mê của tất cả thành viên dù mỗi người đều có những công việc riêng. Ngày hôm nay khi trình diễn, họ vẫn còn gặp chấn thương nhưng vẫn cố gắng hết sức.

“Các bạn là những người trẻ vô cùng xuất sắc. Giây nào các bạn nhảy cũng rực rỡ cả. Các bạn làm cho tôi nhớ lại tuổi thơ, ngày ấy tôi cũng học nhảy như vậy nhưng chỉ có điều ‘sân khấu’ của tôi là… đống rơm” – Mạc Văn Khoa hóm hỉnh.

Nghệ sĩ xiếc Phương Đông – cô gái luôn biến tấu bộ môn xiếc thành những phần trình diễn giàu cảm xúc. Trong đêm chung kết, cô mang đến tiếc mục Mẹ thiên nhiên với tạo hình của những thổ dân hoang dã. Nữ nghệ sĩ tái hiện cuộc chiến giữa hai bộ tộc, dẫn đến tàn phá thiên nhiên. Tuy nhiên, kết lại bằng một thông điệp nhân văn là chiến tranh không mang lại ích lợi gì cho con người bằng việc chung tay bảo vệ thiên nhiên.

Phương Đông đã mạo hiểm trình diễn những động tác đặc sắc như: đu dây trên không hay xoay bánh xe… Được biết những tiết mục này cô chưa từng được học trước đó mà chỉ mới luyện tập đúng 3 ngày.

Tiết mục nhân văn, động tác uyển chuyển mềm mại và có phần cứng rắn đúng chỗ của Phương Đông khiến Thanh Hương và Mạc Văn Khoa bật khóc.

“Hôm nay tới 80% động tác tôi chưa từng được tập mà chỉ tập đúng 3 ngày thôi. Tôi may mắn được sự hỗ trợ của mọi người trong đoàn xiếc” – Phương Đông chia sẻ.

Sau đó nữ nghệ sĩ xiếc bật khóc khi gặp lại bố mẹ ngay trên sân khấu của đêm chung kết 100 giây rực rỡ mùa 2. Đó cũng là ước mơ của cô trong 20 năm gắn bó với nghề xiếc khi mong muốn bố mẹ được tận mắt thấy mình trình diễn.

Diễn viên Thanh Hương nức nở nhận xét: “Hôm nay tôi xem phần thi của bạn, tôi rất xúc động. Tôi cũng là một nghệ sĩ đang theo đuổi con đường của mình nên tôi biết những khó khăn mà chúng ta phải đi qua. Công việc bạn theo đuổi khó khăn hơn tôi rất nhiều. Tôi chúc mừng phần thi của bạn, với tôi đó là phần thi hoàn hảo”.

“Tôi cũng chưa bao giờ ngồi một chương trình mà xem tiết mục nào cảm xúc nhiều như vậy. Câu chuyện của bạn như của tôi vậy nhưng khác là tôi mất 4 năm là có thể đưa vô mẹ vào xem trực tiếp. Tôi cũng là người Bắc đi vào trong Nam lập nghiệp. Nhiều lúc bố mẹ gọi hỏi thăm tôi, dù tôi rất mệt mỏi nhưng vẫn nói ổn huống chi là nghề của bạn” – Mạc Văn Khoa xúc động.

Minh Trí - nghệ sĩ cải lương lấy không ít nước mắt của khán giả bởi câu chuyện xúc động từ trải nghiệm cá nhân mang đến tiết mục Sơn Tinh – Thủy Tinh. Tiết mục được dàn dựng công phu, hoành tráng và mang đến một thông điệp dựng nước và giữ nước. Khác với câu chuyện về cuộc chiến của Sơn Tinh và Thủy Tinh trong việc giành lấy Mỵ Nương, đạo diễn Vũ Trần chia sẻ khi dàn dựng tiết mục này cho Minh Trí anh đã biến tấu và cài cắm vào tình huynh đệ xóa nhòa hận thù.

Dù không có thế mạnh ở những vai diễn cổ trang vì đôi chân thiếu linh hoạt nhưng Minh Trí đã thể hiện tròn vai diễn, đặc biệt là giọng hát hào hùng và giàu cảm xúc của nam nghệ sĩ.

“Ngày hôm nay tôi rất lo vì bình thường chỉ diễn xã hội thôi, hôm nay tôi diễn cổ trang và còn phải ngồi trên cao, duy chuyển liên tục. Lúc đầu tham gia chương trình, tôi luôn muốn làm mới mình nên vòng chung kết tôi đã làm khác một Minh Trí trước đây” – Minh Trí nhận xét.

“Tôi muốn dùng từ cảm phục bạn. Phần trình diễn của bạn rất tuyệt vời. Bạn có giọng hát ngọt ngào, nếu ngày hôm nay tôi là Mỵ Nương thì sẽ kết tóc se duyên với bạn” – diễn viên Thanh Hương chia sẻ.

Từng tuyên bố ‘bỏ hào quang’ của một nghệ sĩ nổi tiếng để bắt đầu với con số 0 tròn trĩnh tại 100 giây rực rỡ mùa 2, Titi được xem là ẩn số của đêm chung kết. Anh luôn biến hóa và làm mới mình trong mỗi tiết mục. Ở hai vòng thi trước, Titi hát cả nhạc hào hùng lẫn dòng nhạc thế mạnh của bản thân thì sang chung kết nam thí sinh lại biến hóa với một gam màu mới trong Em đẹp nhất đêm nay.

Hóa thân thành vị Pharaon quyền lực và mạnh mẽ, Titi không chỉ hát, nhảy mang còn đọc rap cho phần thi thăng hoa.

“Bài hát này của một người em trong nhóm HKT là Lý Tuấn Kiệt sáng tác. Tôi đã hứa với em ấy sẽ hát bài này trong đêm chung kết. Tiếc mục này tôi chỉ mới luyện tập tối hôm qua” – Titi chia sẻ.

“Bài hát này có tên Em đẹp nhất đêm nay thì tôi tặng bạn một câu ‘Titi rực rỡ nhất đêm nay’. Bài hát này vừa và hợp lí với bạn” – Thanh Hương chia sẻ.

Từng cosplay Titi, Mạc Văn Khoa chia sẻ từng rất hâm mộ Titi và trong đó có bài Nàng kiều lỡ bước. Ngay lập tức nam diễn viên tiến lên sân khấu và song ca với Titi. Ngoài ra, Mạc Văn Khoa còn tái hiện lại màn santo làm nên thượng hiệu của cựu trưởng nhóm HKT nhưng là… phiên bản lỗi.

Chia sẻ về Titi, MC Tim xúc động: “Tôi với Titi từng hát trên sân khấu cách đây mười mấy năm. Ngày ấy người ta gọi đó là sân khấu hội chợ. Sau đó, Titi nghỉ một thời gian và khi thấy cả hai chúng tôi đứng trên một sân khấu lớn thì cảm xúc rất đặc biệt. Tôi thấy mọi người công nhận tài năng của Titi, tôi rất xúc động”.

Trong phần cho điểm của ban bình luận, Mạc Văn Khoa cho Titi 1 điểm và diễn viên Thanh Hương dành 1 điểm cho Phương Đông.

Ở phần công bố kết quả, 100 giây đầu, nam nghệ sĩ Minh Trí được 90 lượt bình chọn và 10 điểm ở những giây cuối, tổng 145 điểm nhận giải khuyến khích với trị giá 60 triệu đồng.

Trong 100 giây nhóm AAT Crew nhận được 95 lượt bình chọn và 5 lượt ở 10 giây cuối, tổng 147,5 điểm, nhóm nhận giải 3 với 80 triệu đồng.

Trong 100 giây đầu nữ nghệ sĩ Phương Đông nhận được 94 lượt bình chọn và 6 lượt ở 10 giây cuối, tổng 148 điểm và nhận giải Á quân với 100 triệu đồng.

Trong 100 giây đầu tiên Titi nhận được 95 lượt bình chọn và 5 lượt ở 10 giây cuối, tổng 148,5 điểm và nhận giải Quán quân với giải thương 300 triệu đồng.

Như vậy Quán quân Trời sinh một cặp mùa thứ 2 đã chính thức lộ diên – nam ca sĩ Titi. Anh xúc động chia sẻ: “Tôi không nghĩ mình được giải quán quân năm nay. Tôi thật sự rất hạnh phúc và bất ngờ vì đây là giải thưởng đầu tiên ở một cuộc thi trên sóng truyền hình của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn các khán giả đã yêu mến và bình chọn cho tôi”.

Nói về việc chỉ hơn Phương Đông 0,5 điểm có phải là sự may mắn, Titi cho biết: “Tôi nghĩ vào chung kết ai cũng xứng đáng là quán quân, điểm số phụ thuộc vào 100 khán giả và ban bình luận, tôi tin ở năng lực của mình và tôi cũng tin vào tài năng của Phương Đông”.

Duy England
Ảnh: Anh Tú

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...