Tin mới
1
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
5
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

Tìm kiếm Google về "chiến tranh thế giới thứ 3" tăng đột biến

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-04-16 11:04

Ngoài ra, lượng người tìm kiếm các từ khóa như “chiến tranh của Trump”, “chiến tranh hạt nhân” cũng tăng mạnh trong những ngày qua.

Lượng người dùng lên Google để tìm kiếm từ khóa “chiến tranh thế giới thứ 3” đang cao hơn bao giờ hết, theo công bố mới đây từ công ty này.

Lượng tìm kiếm các từ khóa như “chiến tranh của Trump” hay “chiến tranh hạt nhân” cũng tăng mạnh trong vài tuần qua trong bối cảnh thế giới tỏ ra cực kỳ lo ngại sau những diễn biến mới đây tại Syria, Triều Tiên và Afghanistan.

Một vài từ khóa tìm kiếm phổ biến khác trên Google những ngày qua bao gồm “Syria chiến tranh thế giới thứ 3”, “sắp có chiến tranh” và “chiến tranh Nga Mỹ”.

Tim kiem Google ve ‘chien tranh the gioi thu 3’ tang dot bien hinh anh 1
Lượng tìm kiếm từ khóa "chiến tranh thế giới thứ 3", "chiến tranh của Trump" và "chiến tranh hạt nhân" tăng mạnh trong những ngày gần đây. Ảnh: Google.

Theo báo cáo từ Google, người dùng bắt đầu tăng cường tìm kiếm các từ khóa liên quan đến chiến tranh ở thời điểm vài tuần sau khi Tổng thống Donald Trump trúng cử, sau đó là một vài động thái liên quan đến ngoại giao của ông này.

Ngày 6/4, Mỹ phóng 59 quả tên lửa vào Syria trong một động thái đáp trả cuộc tấn công hóa học của đối thủ. 2 ngày sau, một nhóm quân đội của Hải quân Mỹ tiến về bán đảo Triều Tiên.

Hôm thứ 5 (13/4), Mỹ đã thả một quả bom GBU-43 (nặng 9,79 tấn) xuống Afghanistan với mục đích phá các mạng lưới hầm trú ẩn của các tay súng thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Quả bom này được mệnh danh là “mẹ của các loại bom” với sức công phá tương đương 11 tấn thuốc nổ TNT.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận