Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Tiết lộ gây sốc: “Mỹ nói dối toàn thế giới về vụ tiêu diệt Osama bin Laden“

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-05-13 08:05

Nhà báo đoạt giải Pulitzer, Seymour Hersh, vừa đưa ra những tiết lộ gây sốc rằng Chính phủ Mỹ nói dối toàn thế giới về cuộc đột kích tiêu diệt Osama bin Laden, làm sai lệch sự thật để ông Obama đứng trên đài vinh quang.

Tác giả cho hay, Chính phủ Pakistan giam giữ trùm khủng bố bin Laden trong dinh thự ở Abbottabad trong nhiều năm. CIA biết vị trí của bin Laden sau khi một quan chức tình báo cấp cao mật báo vì muốn nhận khoản tiền thưởng 25 triệu USD.

Trong bài điều tra, nhà báo đoạt giải Pulitzer cũng cáo buộc, chính quyền của Tổng thống Obama đàm phán với Chính phủ Pakistan và các quan chức tình báo nước này trước cuộc đột kích, nhưng sau đó lại tuyên bố đó là một nhiệm vụ bí mật.

Dẫn nguồn tin giấu tên, ông Hersh cho hay, cơ quan tình báo Pakistan cắt điện ở dinh thự của bin Laden trước cuộc đột kích, nhằm trợ giúp biệt đội SEAL tránh bị quân đội địa phương can thiệp.

Theo điều tra của nhà báo Hersh, không có đọ súng, chỉ có những viên đạn bắn đi giết chết trùm khủng bố. "Tổng thống Obama đã che giấu sự thật về cuộc đột kích một năm trước kỳ bầu cử, nhằm nâng cao danh tiếng của mình" - ông Hersh cáo buộc.

Bài báo của ông Hersh được đăng trên London Reviews of Books, cũng nói rằng bin Laden không được hải táng ở biển như chính quyền Mỹ tuyên bố, mà thực tế là ông ta được an táng tại Afghanistan.

Phản ứng trước những cáo buộc trên, Nhà Trắng cho đó là báo cáo "vô căn cứ và có quá nhiều điều không chính xác".

"Như chúng tôi đã nói, thông tin về chiến dịch này chỉ được một bộ phận rất nhỏ các quan chức cao cấp Mỹ biết. Tổng thống quyết định không thông báo cho bất kỳ chính phủ nào khác, kể cả Pakistan" - phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng Ned Price tuyên bố. "Chúng tôi đã và sẽ tiếp tục hợp tác với Pakistan trong nỗ lực chung để tiêu diệt al-Qaeda".

Nhà báo Hersh đoạt giải Pulitzer năm 1970 vì bài viết gây sốc của ông về vụ thảm sát Mỹ Lai trong chiến tranh Việt Nam. Ông còn đưa tin từ khắp các chiến trường Iraq, Iran và Syria. Tuy nhiên, ông Hersh cũng bị chỉ trích nhiều vì thường xuyên sử dụng các nguồn tin giấu tên.

Theo Laodong.com.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận